Du lịch
Hiến kế để “hút” khách du lịch đến Khánh Hòa
Khánh Hòa cần đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, mô hình đầu tư, chuyển đổi số, hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá,... để “hút” khách du lịch đến địa phương.
Trong năm 2025, Khánh Hòa đón 16,4 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch 66,7 nghìn tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào cơ cấu GRDP của toàn tỉnh.

Định hướng các trụ cột du lịch
Thông tin từ ngành du lịch địa phương, hiện Khánh Hòa đang nỗ lực triển khai mô hình du lịch bền vững. Được biết, Bộ tiêu chuẩn Du lịch xanh cũng đã được triển khai sâu rộng, chuyển đổi hơn 100 doanh nghiệp lớn sang mô hình vận hành thân thiện với môi trường nhằm bảo tồn hệ sinh thái biển đảo đặc trưng.
Khánh Hòa cũng đang chú trọng phát triển, chuẩn hóa các mô hình du lịch cộng đồng cùng với du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Theo định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa, địa phương lấy trải nghiệm đa dạng, chất lượng cao và bản sắc địa phương làm trung tâm, làm cơ sở vững để xây dựng sản phẩm riêng có nâng tầm thương hiệu, mở rộng độ phủ quốc tế và đưa du lịch thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay mục tiêu đến năm 2030 địa phương phấn đấu đón khoảng 31,6 triệu lượt khách, trong đó có 10,5 triệu lượt khách quốc tế. Thông tin từ vị này, hiện Khánh Hòa đã hình thành một không gian văn hóa - di sản đa dạng, giàu bản sắc với 4 di sản được UNESCO ghi danh, nhiều di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa phi vật thể và hệ sinh thái biển - đảo phong phú.
Ông Quỳnh cho biết, Khánh Hòa đã có định hướng phát triển du lịch theo bốn trụ cột gồm biển đảo, văn hóa, sinh thái và đô thị thông minh. Thời gian qua ngành du lịch đã nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, mô hình đầu tư, hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá và liên kết vùng,..., nhằm khẳng định vị thế Khánh Hòa - trung tâm du lịch biển quốc tế chất lượng cao của khu vực.
Với các lợi thế ít nơi nào có, ngành du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực phát triển du lịch theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp và có chiều sâu. Theo định hướng, Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia làm du lịch nhằm xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa khác biệt, có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
Động lực cho địa phương
Theo ý kiến chuyên gia, Khánh Hòa cần chủ động đặt mình trong không gian liên kết với các tỉnh, thành phố khác để mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, phát triển sản phẩm mới. Với vai trò là trung tâm du lịch biển đảo của Việt Nam sở hữu hệ sinh thái tài nguyên đặc biệt và thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa đã có, địa phương nay cũng cần có thêm cơ chế cho các loại hình du lịch mới.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng Khánh Hòa cần chủ động đề xuất các mô hình thí điểm, từ quản lý không gian vịnh, phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp đến các dịch vụ du lịch chuyên biệt. Đặc biệt, cần tận dụng lợi thế về hạ tầng, tài nguyên biển đảo và thương hiệu quốc tế, để đưa Khánh Hòa trở thành Trung tâm du lịch biển đảo quốc tế.
Theo ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cần định vị lại hình ảnh điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới cả về quy mô, chất lượng, tầm vóc và thương hiệu nhằm đưa Khánh Hòa thực sự trở thành trung tâm du lịch biển, đảo của khu vực. Trong đó, địa phương cần sớm có giải pháp về quy hoạch và hạ tầng, từ sân bay đến hệ sinh thái đô thị sân bay, đầu tư bến cảng du thuyền đẳng cấp, nhà ga hiện đại và hệ thống cao tốc kết nối đồng bộ.
Ngoài ra, ông Hà Văn Siêu cũng đề nghị địa phương phát triển sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế của 4 vịnh chủ đạo, theo hướng liên kết bổ trợ, không trùng lặp, hình thành chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng du lịch hoàn chỉnh. Tập trung xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu, xây dựng thông điệp truyền thông có tầm vóc quốc tế thông qua các tiềm năng, lợi thế.
Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hoà - Giám đốc Marketing, Công ty Cổ phần Vinpearl khuyến nghị Khánh Hòa cần khai thác tốt tiềm năng song song với việc nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất địa phương. Trong đó, các vấn đề trọng tâm nằm ở việc phát triển hạ tầng, công nghệ, con người và du lịch xanh cần được hoàn thiện và đầu tư đồng bộ.
“Khánh Hoà cần có chiến lược phát triển điểm đến, trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy quá trình phát triển du lịch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu Đông Nam Á. Đặc biệt, cần có chiến lược phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy phát triển du lịch xanh gắn với hạ tầng bền vững, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,... để đáp ứng các nhu cầu”, bà Hòa kiến nghị.