Tất cả đang chờ đợi một kết quả tốt khi Trung Quốc và Mỹ bắt đầu khởi động tiến trình đàm phán nhằm thu xếp những bất đồng, gây áp lực lên kinh tế toàn cầu.
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bước vào cuộc đàm phán thương mại quan trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tất cả chờ đợi một cái kết đẹp như đàm phán Anh - Mỹ, nhưng còn quá nhiều vấn đề hóc búa.
Hầu hết các nhà phân tích đều không mong đợi một sự miễn trừ thuế mức độ lớn trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Nhưng việc giảm thuế quan, dù nhỏ đến đâu, và một thỏa thuận cho các cuộc đàm phán tiếp theo có thể bao gồm các vấn đề phi thương mại như fentanyl... vẫn được các nhà đầu tư coi là một kết quả tích cực.
Cuộc chiến thương mại toàn cầu do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát động- đã làm xáo trộn thị trường tài chính, đảo lộn chuỗi cung ứng và thúc đẩy rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng.
Washington muốn giảm thâm hụt thương mại với Bắc Kinh và thuyết phục Trung Quốc từ bỏ mô hình kinh tế trọng thương. Bắc Kinh phản đối bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào con đường phát triển của mình vì họ coi sự tiến bộ về công nghiệp và công nghệ là rất quan trọng để tránh bẫy thu nhập trung bình.
Trung Quốc muốn Mỹ xóa bỏ thuế quan và được đối xử bình đẳng trên trường quốc tế. Hai bên dường như xa cách nhau trong nhiều vấn đề. Thuế quan ba chữ số, hai chiều không phải là điểm căng thẳng duy nhất!
Các vấn đề phi thương mại như fentanyl, hạn chế công nghệ và địa chính trị bao gồm chiến tranh ở Ukraine có khả năng làm phức tạp thêm con đường giải quyết xung đột thương mại đang làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu.
Môi trường thương mại toàn cầu mất cân bằng, trong đó hầu hết các nền kinh tế trên thế giới phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất hiệu quả và giá cả phải chăng của Trung Quốc. Nhưng cuộc gặp này là điểm dừng đúng lúc ngăn chặn căng thẳng từ thương mại làn sang tài chính và các lĩnh vực khác.
Scott Kennedy, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington cho biết: “Họ sẽ không giải quyết bất cứ điều gì vào cuối tuần này, ngoài việc chỉ cố gắng xác định xem các mục trong chương trình nghị sự sẽ là gì”.
Kịch bản tốt nhất cho thị trường tài chính ở giai đoạn đầu này sẽ là một thỏa thuận giảm thuế quan xuống mức cho phép sản phẩm lưu thông theo cả hai hướng, nhưng vẫn gây áp lực đáng kể cho các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc.
Ông Trump đã công bố chi tiết về một thỏa thuận thương mại mới giữa Hoa Kỳ và Anh, và phát tín hiệu rằng, mức thuế trừng phạt 145% của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh có khả năng sẽ giảm xuống 80%.
Lynn Song, nhà kinh tế trưởng của ING về Trung Quốc, kỳ vọng bất kỳ động thái giảm leo thang nào cũng sẽ đưa mức thuế trở lại khoảng 60%, phù hợp với các cam kết trước bầu cử của ông Trump. Mức thuế này vẫn đủ cao để làm gián đoạn nhiều sản phẩm - nhưng cũng ở mức cho phép các nhà nhập khẩu mua các sản phẩm không cần thay thế với ít chi phí hơn.