Charlie Munger, nhà kinh doanh xuất sắc được cả thế giới công nhận, chưa từng trải qua một trường lớp đào tạo bài bản liên quan đến kinh doanh.
>>Hành trình khởi nghiệp của tỷ phú Lev Leviev
Charlie Thomas Munger sinh ngày 01/01/1924 tại Omaha, Nebraska, lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở miền trung tây nước Mỹ. Ông được biết đến nhiều nhất với tư cách là Phó Chủ tịch của một trong những công ty vĩ đại nhất thế giới - Berkshire Hathaway Inc. Ông chính là cánh tay phải của huyền thoại đầu tư nổi tiếng nhất thế giới - Warren Buffett.
Hành trình cuộc đời của ông đầy bất ổn và bi kịch nhưng với sự bền bỉ, gan dạ và khả năng chiến đấu trở lại. Xuất thân trong một gia đình coi trọng việc học, Munger lớn lên với hoài bão học hành thật giỏi và ông đã vào chuyên ngành Toán Đại học Michigan ở tuổi 17.
Munger đăng ký vào quân đội một năm sau trận Trân Châu Cảng khi đang học giữa năm thứ hai. Trong quân đội, Munger học hàm thụ Đại học New Mexico và Học viện Công nghệ California để lấy các tín chỉ ngành khí tượng học, dù cậu không bao giờ tốt nghiệp. Sau nhiều khóa học, Munger trở thành nhân viên khí tượng quân đội và làm việc tại Nome, Alaska.
>>Tỷ phú Marc Lore và những sáng kiến xây dựng lại hệ sinh thái
>>Công nghệ blockchain tạo ra các tỷ phú NFT đầu tiên trên thế giới
Trong thời gian làm việc tại quê nhà, Munger bắt đầu mở rộng xây dựng các mối quan hệ xung quanh. Khi đó, một người góp vốn vào quỹ Buffett do quý mến ông nên đã mời ông đến dùng bữa cùng Warren Buffett tại một câu lạc bộ dành riêng cho những người giàu có ở Omaha.
Họ nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết với nhau. Chính Buffett là người thuyết phục Munger đổi nghề luật sư vì nghĩ rằng như vậy phí phạm tài năng và Munger cũng không phản đối ý kiến đó. Cũng trong những cuộc trò chuyện với Buffett, Munger đã thể hiện sự hứng thú của mình trong lĩnh vực đầu tư.
Cuối cùng, sau nhiều tác động, ông đã thành lập quỹ Wheeler, Munger & Co vào năm 1962, với trụ sở đặt tại một văn phòng giao dịch chứng khoán Thái Bình Dương. Các khoản đầu tư của ông không diễn ra như mong đợi và ông phải đối mặt với hai năm thua lỗ nặng.
Sau khi công ty lỗ lũy kế 32% vào năm 1973 và 31% vào năm 1974, ông buộc phải thu hồi vốn vào năm 1976. Cũng trong năm đó, ở tuổi 52, ông bị đục thủy tinh thể. Cuộc phẫu thuật thất bại khiến ông bị mù một bên mắt và gây ra các biến chứng tương tự như ung thư. Đôi mắt mù đau nhói đến mức ông không thể đứng dậy được. Tuyệt vọng để kết thúc nó, Charlie yêu cầu bác sĩ cắt bỏ toàn bộ mắt của mình.
Không để bệnh tật hạ gục, ông vẫn tiếp tục trở lại đầu tư. Lần này khi bắt đầu, rút kinh nghiệm từ những thất bại trước, ông bình tĩnh, cẩn thận và chấp nhận rủi ro có tính toán trước. Trong suốt thời gian này, tình bạn của ông với Warren Buffet vẫn tiếp tục. Một cách chậm rãi nhưng đều đặn Charlie đã thành thạo các kỹ năng đầu tư của mình đến mức được bổ nhiệm ông ấy trở thành cố vấn đầu tư của huyền thoại Warren Buffet.
Năm 1978, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch của Berkshire Hathaway, nơi ông và Buffett đã làm việc cùng nhau kể từ đó. Ông thường được coi là cánh tay phải của Buffett. Bản thân Buffett cũng coi ông như một người bạn đời của mình.
Từ năm 1984 đến năm 2011, ông là Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Tập đoàn Tài chính Wesco, hiện là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Berkshire Hathaway. Ngoài ra ông còn là Phó Chủ tịch của Berkshire Hathaway và là Chủ tịch của Daily Journal Corporation, Giám đốc của Costco Corporation.
Trong cuộc họp cổ đông của tờ The Daily Journal hồi tháng 3/2021, một người đặt câu hỏi làm thế nào nhà đầu tư có thể đối phó với những cơn điên trên thị trường, ví dụ như đà tăng hỏa tốc của cổ phiếu meme.
Munger trả lời: "Chủ nghĩa tư bản có những giai đoạn kiểu vậy. Tôi đã sống lâu và chính sách của tôi luôn là ở lại thị trường và đương đầu với chúng. Và tôi nghĩ đó là những gì các bạn nên làm".
Munger khuyên nhà đầu tư nên tránh: "Điều mà rất nhiều nhà đầu tư làm là đổ xô mua cổ phiếu trong cơn sốt - thường là bằng tiền vay nợ - vì họ thấy rằng giá đang lên. Dĩ nhiên, đây là cách đầu tư rất nguy hiểm". Ông ví hành vi này với đánh bạc.
Ông Sam Huszczo, nhà sáng lập SGH Wealth Management nhận xét rằng cách so sánh của Munger hoàn toàn đúng: "Mọi khoản đầu tư bạn sở hữu đều nên có mục đích. Nếu bạn không thể đưa ra lý do vì sao bạn bỏ ra số tiền đó, thì bạn đang dùng cách tiếp cận như đánh bạc khi đầu tư. Bạn chỉ đang hy vọng mình sẽ ăn may".
Gần đây, những nhà đầu tư cổ phiếu meme đã gặp may. Tuy nhiên, bà Christine Benz, Giám đốc tài chính cá nhân tại Morningstar cảnh báo: "Như chúng ta đã biết, lịch sử và thành tích trong quá khứ chưa chắc là chỉ báo cho tương lai".
Cách tốt nhất để mặc kệ sự điên cuồng của đám đông là gắn bó với kế hoạch của mình, bà chỉ ra.
Munger có khá nhiều bài thuyết trình về các vấn đề liên quan đến kinh tế học và tâm lý học. Trong số đó, ông đã nói về cách con người ta nhận thức sai lầm vì luôn cố chạy trốn khỏi thực tại. Ông minh họa cho vấn đề này bằng trường hợp một học sinh đi nước ngoài và không bao giờ trở lại nhưng mẹ cậu ta không chấp nhận sự thật và vì thế luôn cho rằng con trai mình còn sống. Theo Munger, phủ nhận cảm tính như vậy dẫn đến nhiều hậu quả về sau.
Trong thế giới kinh doanh, phủ nhận sự thật, lu mờ trước thực tế có thể là liều thuốc độc giết chết sự nghiệp của bạn. Hãy lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh, nghiêm khắc đánh giá những khiếm khuyết của công ty bạn dù những khuyết điểm đó có lớn tới đâu đi nữa.
Nhưng Munger đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức bản thân, tránh tự tin thái quá trong kỷ nguyên con người ta được kết nối không ngừng. Đây là lời khuyên đáng giá không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn đúng với mọi tình huống của cuộc sống mà mỗi người luôn luôn nên ghi nhớ.
Sự tự cao không hiếm gặp trong giới kinh doanh, nhất là với các công ty đang trên đà phát triển. Khi việc kinh doanh thuận lợi, người ta trở nên tự tin hơn và tin rằng công ty có thể vượt qua bất kì thử thách nào.
Giả dụ bạn là một nhân viên content marketing vừa đạt được kha khá thành công trong những năm vừa rồi, bạn tin rằng giá trị mà mình mang lại sẽ giúp mở rộng các lĩnh vực marketing khác như PPC, quảng cáo... Bạn sẽ nghĩ rằng nếu mình đã thành công trong một lĩnh vực marketing thì việc hoạt động trong các lĩnh vực marketing tương tự cũng không thành vấn đề, đúng không?
Munger khuyên rằng: Hãy sống chăm chỉ như một học sinh bằng việc bắt đầu ngày mới với 30 phút đọc báo cập nhật tin tức, ghi chép lại những ý tưởng, phân tích quan trọng bạn có được trong ngày. Bằng cách này, bạn sẽ trở thành một người “học sinh chăm chỉ” trong ngôi trường đời.
Học tập không chỉ giới hạn trong lớp học. Luôn mang theo tư tưởng trên để tiếp cận các ý tưởng kinh doanh và bạn sẽ có được thành công.
Munger là người truyền cảm hứng tuyệt vời, dù cho bạn làm kinh doanh hay không. Trong cuộc sống, khả năng đánh giá, đổi mới, sống khiêm nhường và làm việc chăm chỉ luôn là những yếu tố không thể thiếu cho thành công trong dài hạn. Những bài học thông thái Charlie Munger sẽ giúp bạn qua mọi thăng trầm của cuộc đời.
Có thể bạn quan tâm