Chính trị

Đại hội XIV của Đảng: Tập trung tháo gỡ thể chế, khơi dậy sức mạnh Nhân dân, doanh nghiệp

Bài và Ảnh: Hương Giang 20/01/2026 05:05

Đó là chia sẻ của cử tri, doanh nghiệp, doanh nhân bên thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Tháo gỡ thể chế, khơi dậy sức mạnh doanh nghiệp

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, có thể nói, Đại hội là dịp đánh giá tình hình phát triển của đất nước qua mỗi nhiệm kỳ, kiểm điểm kết quả lãnh đạo và rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

ông nghĩa
Ông Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Cũng theo ông Nghĩa, vì sao cứ đến mỗi kỳ Đại hội thì tất cả cử tri và doanh nghiệp trên cả nước lại quan tâm nhiều đến thế? Sở dĩ, Đại hội là nơi Đảng phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo để đề ra đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Từ đó, người dân và doanh nghiệp sẽ bám sát các Nghị quyết để triển khai, lập kế hoạch theo định hướng với mục tiêu cụ thể là: sẽ làm gì, làm như thế nào để hiệu quả.

Đây chính là lý do mà doanh nghiệp và Nhân dân cả nước đặt trọn niềm tin vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, sáng suốt sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, bền vững và thịnh vượng.

“Một khi Đảng phát huy và thông nhất cao trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đề ra đường lối đúng đắn thì việc phát triển kinh tế đất nước nếu nhìn rộng ra thì không phải là khó. Song, điều quan trọng là phải tập trung tháo cơ chế, thể chế và khôi phục niềm tin cùng nhau thực hiện, nhất là khơi dậy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh doanh nghiệp” ông Nghĩa nhấn mạnh.

ông Long
Ông Phạm Quốc Long- Chủ tịch Hiệp hội Chủ tịch Hiệp hội đại lý, môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam (Visaba)

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Quốc Long- Chủ tịch Hiệp hội Chủ tịch Hiệp hội đại lý, môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam (Visaba), cho rằng những năm qua, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước nhà, đặc biệt là sự ra đời của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đảng đã xác định đây là động lực quan trọng của nền kinh tế, giảm phân biệt đối xử, tháo gỡ rào cản, đơn giản hóa thủ tục, tách bạch trách nhiệm pháp lý, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi và mở rộng tiếp cận đất đai, tín dụng, công nghệ. Nghị quyết tập trung vào đổi mới thể chế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, hướng tới phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cũng theo ông Long, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp tư nhân trong nước đã vươn lên mạnh mẽ, từng bước xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thành quả này có được là nhờ những định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội.

“Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam nói riêng kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu về hoàn thiện môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Đảng sẽ tiếp tục có các chủ trương, quyết sách mạnh mẽ hơn để phát triển cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế tư nhân thông qua chính sách hỗ trợ về vốn, hạ tầng sản xuất, xúc tiến thương mại… Cùng với cải cách thể chế, cần coi đào tạo doanh nhân, nhất là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ là giải pháp căn cơ, lâu dài. Trong đó việc mở rộng các chương trình đào tạo, kết nối với đội ngũ chuyên gia, doanh nhân dẫn đầu trong nước và quốc tế là rất cần thiết. Qua đó tạo cơ hội cho người trẻ làm chủ doanh nghiệp học hỏi, tiếp cận tư duy quản lý, điều hành doanh nghiệp hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh khi bước ra thị trường lớn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, mở rộng thị trường và đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”, ông Long nhấn mạnh.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 có chiều dài 6,3 km, kết nối từ đường Nguyễn Hữu Thọ (TP HCM) đến đường Liên cảng (Đồng Nai).
Năm 2025, GDP của Việt Nam đạt 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 trên thế giới, GDP bình quân đầu người ở mức 5.026 USD, thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Đại hội sẽ là thời điểm quyết định - chọn bứt phá

Đánh giá về những thành tựu qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là những kỳ vọng tại Đại hội XIV, TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (IEEr) đánh giá: Đại hội XIV của Đảng là một kỳ đại hội rất khác biệt so với 13 kỳ trước, bởi lẻ diễn ra trong bối cảnh các nguồn lực về tài lực, nhân lực… đã hội tụ đủ, sẵn sàng cho một chặng đường phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế vận hành và tổ chức thực thi nhiệm vụ có nhiều thay đổi, sát với thực tế phù hợp chính quyền địa phuong 2 cấp.

Cũng theo TS Thuận, về các mặt chỉ tiêu kinh tế, năm 2025, GDP của Việt Nam đạt 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 trên thế giới, GDP bình quân đầu người ở mức 5.026 USD, thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

“Đây là thời điểm phải quyết định - chọn bứt phá để tiến vào nhóm quốc gia phát triển có thu nhập cao trong vài thập kỷ tới, hay rơi vào quán tính tăng trưởng trung bình, năng suất cải thiện chậm và dần suy giảm năng lực cạnh tranh? Chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời tại Đại hội XIV, một Đại hội được kỳ vọng thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng và quyết tâm chính trị cao để lãnh đạo việc thực hiện các đột phá thực chất trong nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của đất nước”, TS Thuận nói.

Theo TS Thuận, trong chương trình nghị sự của Đại hội Đảng lần này đặc biệt quan tâm đến các đột phá về hạ tầng, trong đó, có hạ tầng giao thông giai đoạn tới. Do đó, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cách triển khai dự án đã khác trước: không còn Ban Quản lý dự án cấp huyện, trong khi trách nhiệm triển khai đã được “kéo” về cấp cơ sở sát sao hơn, tinh gọn hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi cấp cơ sở phải có đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ phải hoàn thành theo định hướng. Vì vậy, để tạo được đột phá, nhất là về hạ tầng giao thông, TS Thuận đề nghị khi bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án công cộng, như: “điện, đường, trường, trạm” cần quan tâm hơn khi áp dụng hệ số K, cụ thể là cao hơn để tăng đồng thuận của người dân.

ôgn thuận
TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM (IEEr)

“Khi triển khai dự án cần áp dụng KPI, bám sát tiến độ, bảo đảm đúng kế hoạch; đồng thời xử phạt nghiêm các nhà thầu yếu kém, kể cả cán bộ lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ. Và hy vọng rằng Đại hội XIV lần này sẽ đưa ra các giải pháp đủ mạnh để phát triển đột phá hệ thống hạ tầng, bao gồm giao thông, năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng xã hội. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự phát triển hạ tầng chung trong nhiệm kỳ mới như dự thảo Nghị quyết đã nêu và đúng với tinh thần trước kỳ Đại hội, ngày 19/8 và 22/12/2025 chúng ta đã khởi công rất nhiều dự án về hạ tầng giao thông trọng điểm. Hy vọng trong 3 đến 5 năm tới, hệ thống hạ tầng của đất nước sẽ khác biệt, thể hiện sự phát triển của đất nước xứng tầng trong khu vực và quốc tế”, TS Thuận nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đại hội XIV của Đảng: Tập trung tháo gỡ thể chế, khơi dậy sức mạnh Nhân dân, doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO