[Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ] “ATM gạo” và “Phiên chợ 0 đồng” lan tỏa yêu thương giữa đại dịch COVID-19

Diendandoanhnghiep.vn Chính thức khai mạc tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, TP. HCM, mỗi ngày "ATM gạo" và Phiên chợ 0 đồng" đã hỗ trợ hàng ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn vì dịch COVID-19.

Phiên chợ 0 đồng hoạt động buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 15 giờ đến 19 giờ 30, với các loại hàng hóa thiết yếu như: dầu ăn, mì gói, trứng gà, nước tương, đường, bột ngọt, rau củ quả… Những mặt hàng này được các đơn vị, mạnh thường quân đóng góp ủng hộ trong thời gian ATM gạo hoạt động.

Phiên chợ 0 đồng bên cạnh cây ATM gao để hỗ trợ người dân khó khăn do địa dịch COVID-19.

Phiên chợ 0 đồng bên cạnh cây ATM gao để hỗ trợ người dân khó khăn do địa dịch COVID-19.

Có mặt tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức vào lúc 15 giờ 30, giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Nam bộ, nhưng cũng không ngăn được dòng người “đội nắng” xếp hàng chờ nhận gạo tại cây ATM gạo được lắp đặt tại đây.

Người dân xếp hàng chờ nhận gạo tại cây ATM gạo.

Người dân "đội nắng" xếp hàng chờ nhận gạo tại cây ATM gạo. Hàng ghế ngoài cùng (bên phải ảnh) là hàng ghế ưu tiên dành cho người già và người tàn tật.

Quy định dãn cách 2m để phòng dịch được người dân nghiêm chỉnh chấp hành.

Quy định dãn cách 2m để phòng dịch được người dân nghiêm chỉnh chấp hành.

Sau khi nhận gạo tại cây ATM, người dân sẽ được tình nguyện viên phát thêm 01 phiếu để nhận một sản phẩm được bày bán tại phiên chợ 0 đồng.

Cô Lý, 73 tuổi, nhà ở quận Thủ Đức cho biết, đây là lần thứ hai cô tới nhận gạo tại đây, nhưng hôm nay cô được nhận thêm một phần quà tại phiên chợ 0 đồng.

“Hôm nay cô rất vui và bất ngờ vì được nhận thêm một chục quả trứng gà. Cô rất cảm kích trước nghĩa cử của các nhà hảo tâm dành cho những người dân nghèo như cô. Cô mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm tài trợ để chương trình này được kéo dài thêm, hỗ trợ phần nào khó khăn cho những người lao động nghèo”, cô Lý chia sẻ.

Được nhận 1.5kg gạo và một chai dầu ăn từ các tình nguyện viên mà không phải xếp hàng, chú Thuấn 75 tuổi làm nghề nhặt ve chai xúc động chia sẻ: “Chú có hai đứa con, một trai, một gái đã có gia đình riêng, nhưng chúng nó đứa nào cũng nghèo. Hàng ngày chú đi nhặt ve chai ở quanh khu chợ Thủ Đức kiếm sống qua ngày. Từ hôm có cây ATM gạo hoạt động tại đây, chú đã 3 lần tới xin gạo, mỗi lần được 1.5kg nhà chú cũng ăn được 2 ngày, đỡ nhiều lắm con ạ”.

Còn chú Thắng 54 tuổi làm bảo vệ cho một cửa hàng thời trang trên đường Võ Văn Ngân thì cho biết, từ khi có dịch, rồi phải cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cửa hàng nơi chú làm việc phải đóng cửa, thu nhập không có, cuộc sống của gia đình chú vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn.

“May mà có cây ATM gạo này, nay lại thêm phiên chợ 0 đồng nữa, đã cứu đói cho những người lao động nghèo như chú vượt qua được những ngày tháng khó khăn vì dịch bệnh. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, câu nói của ông bà mình chẳng sai tí nào cháu ạ”, chú Thắng tâm sự.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, tính đến nay, chương trình ATM gạo tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức đã có hơn 500 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ với trên 140 tấn gạo, hơn 110 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm các loại.

Đến nay, cây ATM gạo nghĩa tình đã phục vụ hơn 27.000 lượt người dân đến nhận gạo.

Phóng viên báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã có mặt và ghi lại những hình ảnh ấm áp tại cây ATM gạo và phiên chợ 0 đồng tại Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức, TP. HCM.

Phiên chợ 0 đồng

Phiên chợ 0 đồng "bán" các loại hàng hóa thiết yếu như: dầu ăn, mì gói, trứng gà, nước tương, đường, bột ngọt, rau củ quả…

Người dân đến nhận gạo được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để phòng dịch COVID-19.

Người dân đến nhận gạo được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn để phòng dịch COVID-19.

Túi đựng gạo được làm bằng nguyên liệu giấy thân thiện với môi trường.

Túi đựng gạo được làm bằng nguyên liệu giấy thân thiện với môi trường.

Mỗi người dân sẽ được nhận 1.5kg gạo một lần.

Mỗi người dân sẽ được nhận 1.5kg gạo cho một lần.

Sau khi nhận gạo từ cây ATM gạo, người dân sẽ được phát thêm một phiếu mua hàng miễn phí từ phiên chợ 0 đồng.

Sau khi nhận gạo từ cây ATM gạo, người dân sẽ được phát thêm một phiếu mua hàng miễn phí từ phiên chợ 0 đồng.

Người cao tuổi và người tàn tật được ưu tiên phát gạo tận tay mà không cần xếp hàng.

Người cao tuổi và người tàn tật được ưu tiên phát gạo tận tay mà không cần xếp hàng.

Những mặt hành bày bán tại phiên chợ 0 đồng được trao tận tay cho người dân.

Những mặt hành "bày bán" tại phiên chợ 0 đồng được trao tận tay cho người dân.

Nhân viên tình nguyện tiếp gao cho

Nhân viên tình nguyện tiếp gao cho "máy ATM gạo".

Đội ngũ tình nguyện viên đóng sẵn những túi gạo để phát tận tay người già và người tàn tật...

Đội ngũ tình nguyện viên đóng sẵn những túi gạo để phát tận tay người già và người tàn tật...

...và chuyển gạo xuống vị trí tập kết để phát cho người dân.

...và chuyển gạo xuống vị trí tập kết để phát cho người dân.

Người dân vui mừng khi nhận gạo và những phần quà từ phiên chợ 0 đồng.

Người dân vui mừng khi nhận gạo và những phần quà từ phiên chợ 0 đồng.

Để góp phần chung tay xây dựng xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp, Ban biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp mở diễn đàn “NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ” mong nhận được những ý kiến, bài viết của quý độc giả, học giả, chuyên gia về vấn đề trên.

Bài vở xin gửi về hòm thư nguoiviettute@dddn.com.vn

Tác giả để lại địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ.

Trân trọng cảm ơn.

 
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714008035 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714008035 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10