[Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ] Hàng ngàn phần quà trao tay người nghèo Sài Gòn đi qua đại dịch

Diendandoanhnghiep.vn Đại dịch COVID-19 có thể làm chao đảo kinh tế - xã hội, nhưng không thể làm chao đảo tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng bởi luôn có những tấm lòng cao cả đang lan toả yêu thương, nhân ái.

Đại dịch COVID-19 từ khi bùng phát và có lệnh cách ly từ đầu tháng 4, người dân lao động nghèo, thu nhập thấp đã lâm vào tình trạng thiếu lương thực. Đặc biệt là những người lao công, dọn vệ sinh, phụ quán, bán vé số,...đều bị thiếu đói.

Từ khi bùng phát dịch bệnh và có lệnh cách ly từ đầu tháng 4, người dân lao động nghèo, thu nhập thấp đã lâm vào tình trạng thiếu lương thực

Từ khi bùng phát dịch bệnh và có lệnh cách ly từ đầu tháng 4, người dân lao động nghèo, thu nhập thấp đã lâm vào tình trạng thiếu lương thực

Được biết, tại TP. Hồ Chí Minh, có những khu như bãi rác Quận 8, mùa này cũng ko có rác để lượm, cuộc sống rất khó khăn, có những hộ gia đình còn ăn một bữa một ngày và uống nước cầm hơi.

Có những khu như bãi rác Quận 8, mùa này cũng ko có rác để lượm, cuộc sống rất khó khăn

Có những khu như bãi rác Quận 8, mùa này cũng ko có rác để lượm, cuộc sống rất khó khăn

Cảm thông với người nghèo nhọc nhằn mưu sinh trong mùa dịch, Ca Sỹ Luân – Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật HUTECH đã khởi xướng chương trình quyên góp giúp người nghèo Sài Gòn chống đói mùa dịch, với quan điểm mọi người có gì góp nấy và cùng đi trao tận tay đến bà con.

Trong suốt gần 1 tháng qua, rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư, người không có thu nhập,... đã được nhận những phần quá ý nghĩa từ chương trình thiện nguyện của ca sỹ Sỹ Luân.

Ca sỹ Sỹ Luân đã khởi xướng chương trình quyên góp giúp người nghèo Sài Gòn chống đói mùa dịch

Ca sỹ Sỹ Luân đã khởi xướng chương trình quyên góp giúp người nghèo Sài Gòn chống đói mùa dịch

Mỗi phần quà tuy nhỏ bé, gồm 5kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai nước mắm, 10 chiếc khẩu trang cùng nước xịt và gel kháng khuẩn, nhưng đã mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho những người đang thiếu thốn. Mọi người rất vui mừng vì được nhận hỗ trợ để vượt qua giai đoạn này.

Trong suốt gần 1 tháng qua, tổng cộng là gần 4 tấn gạo, 1000 thùng mì gói, nước mắm, 5000 chiếc khẩu trang và gel kháng khuẩn đã được trao đến tay hàng nghìn người dân nghèo. Mọi người hồ hởi đón nhận tấm lòng vàng và không quên bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng những tình cảm ấm cúng đó. 

Nhiều người dân nghèo đã được nhóm từ thiện đến tận nơi trao quà

Nhiều người dân nghèo đã được nhóm từ thiện đến tận nơi trao quà

Được biết, ca sỹ Sỹ Luân và nhóm thiện nguyện của mình đã phát quà từ thiện cho nhiều người dân, hộ nghèo ở quận 7, huyện Nhà Bè, Quận 10, Củ Chi, Thủ Đức, Bình Dương và quận 8. Những khu vực giáp ranh Sài Gòn, nơi mà người nhập cư lao công thu nhập thấp, bán vé số, lao công sinh sống.

Bà Hồ Thị Tý, đã ngoài 60 tuổi ngụ tại quận 7, hành nghề bán vé số mừng mừng tủi tủi chia sẻ, cuộc sống mưu sinh bình thường đã vất vả, mưa nắng trên đường đi khắp nơi bán vé số chỉ đủ sống qua ngày. Khi có dịch bệnh phải cách ly, không có việc làm, gia đình mấy miệng ăn chật vật, cũng không có quê để về. May mắn nhận được hỗ trợ, chứ không biết phải trông cậy vào đâu.

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, tập trung đông người từ mọi nơi về làm ăn sinh sống, tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện cuộc sống ổn định, có đủ lương thực dữ trữ khi hoàn cảnh bất trắc xảy ra. Với những người còn lo ăn hàng ngày thì mùa dịch thật sự vượt quá khả năng chống chịu.

Luôn có những tấm lòng vị tha bao dung đang thầm lặng đóng góp công sức của mình để giúp đỡ cho xã hội.

Luôn có những tấm lòng vị tha bao dung đang thầm lặng đóng góp công sức của mình để giúp đỡ cho xã hội.

“Bắt đầu nghỉ dịch, những đồng tiền cuối cùng phải gom gửi về cho gia đình, dưới quê tôi còn đang bị hạn mặn, không có nước dùng, gia đình nghèo đói khó khăn, cố gắng cầm cự trên này chờ qua dịch để đi làm tiếp, nhờ những phần quà này mà tôi thấy yên tâm đi qua dịch”, ông Võ Văn Nhân, quê ở Tiền Giang, đang làm nghề bảo vệ tại Sài Gòn nói.

Từng chuyến xe nghĩa tình đến từng con ngách nhỏ trao quà cho người dân

Từng chuyến xe nghĩa tình đến từng con ngách nhỏ trao quà cho người dân

Không dừng lại ở đó, Sỹ Luân còn kêu gọi các bạn tình nguyện viên tham gia nấu nướng, mang đến tận nơi cho các bệnh viện, khu dân cư nghèo. Nơi đâu còn những người khó khăn, thiếu đói, nơi đó các bạn tình nguyện viên nhiệt tình đến tận nơi giúp đỡ, động viên tinh thần.

Ca sỹ Sỹ Luân cùng tham gia với anh Tuấn Khởi, người sáng lập Hành Trình Đỏ Hiến Máu Nhân Đạo Toàn Quốc đã xây dựng bếp ăn dã chiến mang tên “Trái tim yêu thương". Các điểm bếp ăn mở tại nhiều nơi như tại quận 6, quận 9 TP. Hồ Chí Minh và xuống cả khu vực tỉnh Đồng Nai. 

Các điểm bếp ăn mở tại nhiều nơi như tại quận 6, quận 9 TP. Hồ Chí Minh và xuống cả khu vực tỉnh Đồng Nai.

Các điểm bếp ăn mở tại nhiều nơi như tại quận 6, quận 9 TP. Hồ Chí Minh và xuống cả khu vực tỉnh Đồng Nai.

Những nghĩa cử cao đẹp ấy cũng đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền các địa phương, lãnh đạo các địa phương cũng tạo điều kiện hết sức để nhóm thực hiện công tác trao quà được thuận lợi, không gây mất an ninh trật tự và giúp từng người dân khó khăn có cơ hội được san sẻ trong cơn nguy khó.

Đại dịch COVID-19 có thể làm chao đảo kinh tế - xã hội, nhưng không thể làm chao đảo tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng

Đại dịch COVID-19 có thể làm chao đảo kinh tế - xã hội, nhưng không thể làm chao đảo tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng

Với quan điểm “một miếng khi đói bằng một gói khi no", cho đi là còn mãi, Sỹ Luân vẫn tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân từ khắp nơi chung tay cùng giúp đỡ người dân nghèo. Đại dịch COVID-19 có thể làm chao đảo kinh tế - xã hội, nhưng không thể làm chao đảo tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. 

Để góp phần chung tay xây dựng xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp, Ban biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp mở diễn đàn “NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ” mong nhận được những ý kiến, bài viết của quý độc giả, học giả, chuyên gia về vấn đề trên.

Bài vở xin gửi về hòm thư nguoiviettute@dddn.com.vn

Tác giả để lại địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ.

Trân trọng cảm ơn.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [Diễn đàn NGƯỜI VIỆT TỬ TẾ] Hàng ngàn phần quà trao tay người nghèo Sài Gòn đi qua đại dịch tại chuyên mục Người tốt - việc tốt của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711642827 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711642827 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10