Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, mặc dù TP. Hội An ngưng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn nhưng lượng khách du lịch vẫn đông đúc đổ về tận hưởng không khí. Tuy nhiên, để đề phòng dịch bệnh, thành phố khuyến cáo khách du lịch cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài ra, TP. Hội An cũng sẽ xử lý hành chính đối với những trường hợp không chấp hành quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên DĐDN, lượng khách đến với Hội An dẫu không "bùng nổ" như dự kiến trước đó. Tuy nhiên, trên những con phố trải dài đều có sự xuất hiện của du khách. Các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng,... luôn tấp nập người qua lại.

Mặc dùng lượng khách không

Mặc dùng lượng khách không "bùng nổ" như dự kiến, tuy nhiên lượng khách đến với Hội An dịp lễ vẫn đông đúc.

Đặc biệt, khách du lịch khi đến với phố cổ Hội An đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang nơi cộng cộng, không tập trung quá đông người tại một vị trí. Du khách còn tự trang bị nước sát khuẩn, vật dụng y tế cần thế để sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra, thành phố Hội An còn cử lực lượng thường xuyên nhắc nhở du khách tuân thủ việc phòng, chống dịch.

Chị Nguyễn Hoài Thu (du khách Bình Định) cho biết gia đình chọn Hội An là điểm đến cho dịp lễ bởi tin tưởng đây là điểm đến an toàn trong thời điểm hiện tại. Đối với chị Thu, việc tham quan nghỉ dưỡng sẽ không cần thiết phải đến nhiều địa điểm quá đông người mà thay vào đó là những điểm đến mang giá trị lịch sử và chú trọng nghỉ dưỡng.

TP. Hội An yêu cầu du khách chấp hành việc mang khẩu trang khi tham quan tại các điểm đến.

TP. Hội An yêu cầu du khách chấp hành việc mang khẩu trang khi tham quan tại các điểm đến.

Đa số khách du lịch đều thực hiện nghiêm theo thông báo của địa phương.

Đa số khách du lịch đều thực hiện nghiêm theo thông báo của địa phương.

"Mỗi năm gia đình tôi đều chọn Hội An để đi du lịch, bởi nơi đây có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp và khu phố cổ rất cuốn hút. Trong bối cảnh hiện tại, gia đình chọn thời gian tham quan sớm hơn, tránh những khung giờ quá đông đúc để đề phòng dịch bệnh. Ngoài ra, việc trải nghiệm các dịch vụ riêng biệt tại các khu nghỉ dưỡng cũng là một lựa chọn đặc biệt, ấm cúng bên gia đình", chị Nguyễn Hoài Thu chia sẻ.

Nói về việc mang khẩu trang tại các địa điểm tham quan, phần lớn du khách đều đồng tình với thành phố Hội An khi thông báo quyết định này. Việc mang khẩu trang được xem là cấp thiết bởi dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Nhiều địa phương phát hiện các ca nhiễm và nghi nhiễm điều đã kích hoạt hệ thống, phòng chống dịch cho nên việc đề phòng là không thừa.

Trên các tuyến đường đều đông đúc khách du lịch qua lại.

Trên các tuyến đường đều đông đúc khách du lịch qua lại.

Mặc dù khá bất tiện tuy nhiên khách du lịch đều đồng tình với TP. Hội An.

Mặc dù khá bất tiện tuy nhiên khách du lịch đều chấp hành đeo khẩu trang trên các tuyến phố.

 

"Mặc dù mang khẩu trang có hơi bất tiện cho việc lưu lại khoảnh khắc khi đi tham quan, tuy nhiên đây là hành động cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Hiện tại khách đến với Hội An rất đông và đến từ nhiều tỉnh thành khách nhau, do đó không nên chủ quan, lơ là với dịch bệnh", anh Trần Anh Tuấn, du khách Quảng Trị nói.'

Ngoài khu phố cổ, lượng du khách đến tham quan đảo Cù Lao Chàm cũng tăng vọt nên chính quyền Hội An cũng  đã chỉ đạo các đồn biên phòng, UBND phường Cửa Đại, UBND xã Tân Hiệp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang.

Trước đó, TP. Hội An đã tạm dừng các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, địa phương cũng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch trên toàn địa bàn.

Khi chụp hình, khách du lịch vẫn ý thức việc đeo khẩu trang.

Khi chụp hình, khách du lịch vẫn ý thức việc đeo khẩu trang.

Khách du lịch quốc tế còn lại ở Hội An cũng nghiêm túc thực hiện.

Khách du lịch quốc tế còn lại ở Hội An cũng nghiêm túc thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết công tác phòng chống dịch đang được chính quyền Thành phố Hội An triển khai quyết liệt và siết chặt quản lý du khách đến tham quan khu đô thị cổ và các khu vực công cộng. Ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền Hội An cũng yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp vận chuyển, lữ hành, du khách, nhân viên phục vụ, bà con buôn bán cũng thực hiện nghiêm các quy định.

Xích lô - loại hình dịch vụ được ưa chuộng khi tham quan phố cổ Hội An.

Xích lô - loại hình dịch vụ được ưa chuộng khi tham quan phố cổ Hội An.

Vào giờ

Vào giờ "cao điểm", các tuyến phố đều "dày" người qua lại.

Các lực lương chức năng của địa phương thường xuyên tuần tra, nhắc nhở du khách.

Các lực lương chức năng của địa phương thường xuyên tuần tra, nhắc nhở du khách.

TP. Hội An cũng khuyến cáo người dân kinh doanh cần tuân thủ quy định, chú trọng sát khuẩn, mang khẩu trang khi tiếp xúc với du khách.

TP. Hội An cũng khuyến cáo người dân kinh doanh cần tuân thủ quy định, chú trọng sát khuẩn, mang khẩu trang khi tiếp xúc với du khách.

Các hộ kinh doanh tại Hội An cũng nâng cao tinh thần không chủ quan, lơ là với dịch bệnh.

Các hộ kinh doanh tại Hội An cũng nâng cao tinh thần không chủ quan, lơ là với dịch bệnh.