Sáng 25/9, Công ty TNHH T-Hospital phối hợp cùng Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã tổ chức lễ khởi công Bệnh viện quốc tế AEGIS tại phường Yên Sở, TP Hà Nội.
Phát biểu tại lễ, ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng giám đốc Tổng công ty VINACONEX, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện quốc tế AEGIS cho biết, Dự án Bệnh viện quốc tế AEGIS có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng, gồm 2 tòa tháp 26 tầng với 4 tầng hầm và 1 khối nhà đa năng 8 tầng. Với tổng diện tích sàn xây dựng 287.000 m2, đáp ứng quy mô 1.000 giường bệnh.
“Bệnh viện quốc tế AEGIS được định vị để trở thành một trong những tổ hợp y tế tư nhân có quy mô lớn tại Việt Nam”, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Đông nhấn mạnh.
Đồng thời cho hay, với mục tiêu đạt chứng chỉ JCI - tiêu chuẩn vàng toàn cầu về chất lượng và an toàn người bệnh, Bệnh viện AEGIS được xây dựng theo mô hình bệnh viện thông minh với đầy đủ các chuyên khoa, các trung tâm mũi nhọn như: Trung tâm ung bướu chính xác, Trung tâm tim mạch - hô hấp, Trung tâm cơ xương khớp và phục hồi chức năng, Trung tâm sản - phụ khoa - nhi khoa và hỗ trợ sinh sản IVF, Trung tâm chỉnh hình thẩm mỹ và y học tái tạo, Trung tâm chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm xét nghiệm sinh học phân tử…
Theo Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Đông, sau khi hoàn thành, bệnh viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế cho người dân thủ đô và các vùng lân cận, trở thành nguồn lực mới trong việc hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế - Trần Văn Thuấn bày tỏ sự ấn tượng trước tầm nhìn của những người cống hiến tạo nên Bệnh viện quốc tế AEGIS, nơi bệnh viện - khách sạn - trung tâm nghiên cứu - khu chuyên gia cùng tồn tại trong một tổng thể đồng bộ, gắn kết và hướng đến một mục tiêu nâng tầm sức khỏe con người một cách toàn diện, bền vững và cá thể hóa.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng, sự kiện Bệnh viện quốc tế AEGIS được khởi công là hình mẫu sinh động cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc khuyến khích xã hội hóa y tế, thúc đẩy hợp tác công - tư và phát triển mạnh mẽ hệ thống bệnh viện tư nhân chất lượng cao.
“Đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do Tổng Bí thư - Tô Lâm ban hành. Trong đó đã khẳng định đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế, là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao năng lực hệ thống y tế Việt Nam, góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ.
Đồng thời nhấn mạnh, lễ khởi công hôm nay không chỉ đánh dấu sự khởi đầu một công trình y tế hiện đại, mà còn góp thêm một viên gạch ý nghĩa vào hành trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Việt Nam.
Đại diện cho các đối tác quốc tế, phát biểu tại buổi lễ, ông Sugihara Kei - Bí thư thứ nhất đại diện cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh đó, tôi rất hy vọng và tin tưởng vào việc Bệnh viện quốc tế AEGIS được khởi công sẽ trở thành một trung tâm mới trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam, đặc biệt là những người dân Hà Nội và các vùng phụ cận.
“Tôi cũng được biết, Bệnh viện quốc tế AEGIS cũng nhận được sự liên kết hợp tác của rất nhiều các đơn vị của phía Nhật Bản. Nhân dịp này tôi xin kính chúc sự phát triển cho Bệnh viện quốc tế AEGIS, chúc sức khỏe các đại biểu và chúc cho mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển”, ông Sugihara Kei bày tỏ.
Được biết, cũng trong khuôn khổ buổi lễ khởi công, Bệnh viện quốc tế AEGIS đã tiến hành ký kết hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ với các trường đại học y khoa, bệnh viện đa khoa, viện nghiên cứu, các tổ chức y tế quốc tế trong và ngoài nước như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Đại học Y, Bệnh Viện Xanh-pôn và các đối tác Nhật Bản.