Chống hàng giả

Không thể để thực phẩm bẩn, hàng giả làm xói mòn niềm tin của xã hội

Bài và Ảnh: Hương Giang 31/05/2025 04:15

Không thể để hàng giả làm xói mòn niềm tin xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đó là chia sẻ của bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực - Thực phẩm TP HCM (FFA), trước tình trạng thực phẩm bẩn, kém chất lượng đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng, được quảng cáo trên mạng xã hội và tiêu thụ ngoài thị trường, trong suốt thời gian qua.

bà kim chi
Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực - Thực phẩm TP HCM (FFA)

đánh giá như thế nào về tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng trong thời gian qua?

Đây là vấn đề không mới, nhưng diễn biến ngày càng phức tạp và đáng lo ngại hơn. Với vai trò là người đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành lương thực thực phẩm, tôi thực sự trăn trở. Thực phẩm là thứ đi vào cơ thể con người mỗi ngày, nên nếu để hàng giả, hàng kém chất lượng tồn tại ngoài thị trường, thì rủi ro cho sức khoẻ cộng đồng là rất lớn. Không những vậy, nó còn làm xói mòn niềm tin xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, chân chính.

TP HCM là đô thị lớn, dân cư đông, nhu cầu tiêu dùng rất cao. Chính vì vậy, đây cũng là thị trường mà hàng gian, hàng giả rất dễ len lỏi nếu công tác kiểm soát không đủ chặt. Chúng ta không thiếu quy định pháp luật. Vấn đề nằm ở khâu tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

Tôi rất tâm đắc với phát biểu của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ gần đây: “Hàng giả lọt lưới chỉ có hai khả năng. Một là không còn ý chí chiến đấu. Hai là bị mua chuộc, có tiêu cực. Cả hai điều này đều phải xử lý nghiêm”. Tôi cho rằng đó là một thông điệp rất rõ ràng và kịp thời, thể hiện quyết tâm làm sạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và cũng là bảo vệ những doanh nghiệp đang làm đúng.

thực phẩm bẩn
Tình trạng thực phẩm bẩn, kém chất đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng, được quảng cáo trên mạng xã hội và tiêu thụ ngoài thị trường, trong suốt thời gian qua.

Thực phẩm, là hàng hoá thiết yếu được người dân sử dụng hàng ngày. Song, vì lợi nhuận, nhiều KOL (người nổi tiếng), đã quảng bá lố. Với tư cách là Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP HCM bà có khuyến cáo gì với các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm, thưa bà?

Một khi đã chạm tới sức khoẻ người tiêu dùng thì phải hết sức "tử tế". Tôi hiểu rằng trong một thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp nào cũng muốn tạo dấu ấn, tiếp cận thị trường nhanh. Nhưng truyền thông hay quảng cáo dù sáng tạo đến đâu cũng phải dựa trên sự thật, và tuyệt đối không được vượt quá giới hạn của pháp luật, đặc biệt là các quy định về an toàn thực phẩm.

Không thể lấy thông tin sai lệch, quảng cáo thổi phồng hay mượn hình ảnh người nổi tiếng để đánh đổi lấy lòng tin nhất thời. Những trường hợp làm sai đã phải lãnh hậu quả, và một khi uy tín bị tổn hại thì rất khó để lấy lại.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà lòng tin là thứ tài sản quý giá nhất. Một sản phẩm tốt không cần phải nói quá, chỉ cần nói đúng. Đó là một trong những cách tốt nhất để giữ khách hàng và phát triển bền vững.

Tôi mong các doanh nghiệp trong ngành cùng cam kết xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chính trực và đặt sức khoẻ cộng đồng lên trên hết. Song song đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như tem điện tử, mã QR, hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch để người tiêu dùng có thể dễ dàng kiểm tra sản phẩm ngay trên điện thoại. Đây là cách làm vừa thiết thực, vừa tạo dựng niềm tin lâu dài.

thực phẩm bẩn 3
Bà Lý Kim Chi: tôi đánh giá cao việc lực lượng quản lý thị trường đã phát động đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên toàn quốc từ ngày 17/5 đến 17/6/2025, nhất là đối với các hành vi vi phạm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Nhiều chuyên gia cho rằng, chế tài về công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm còn quá nhẹ nên chưa đủ sức răn đe. Theo bà, nên chăng phải tăng mức xử phạt và các doanh nghiệp làm ăn chân chính cần lên tiếng để bảo vệ thương hiệu của chính mình, góp phần đầy lùi những góc khuất này?

Đúng là cần phải tăng mức xử phạt. Thực sự, các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc hiện đang rất áp lực. Họ tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, đầu tư bài bản về nguyên liệu, công nghệ, đóng gói, truy xuất nguồn gốc… và tất nhiên là chi phí cao hơn. Thế nhưng ra thị trường, họ lại phải đối mặt với sự cạnh tranh thiếu lành mạnh từ hàng trôi nổi, hàng giả, hàng quảng bá sai sự thật mà vẫn tồn tại ngang nhiên trên mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử.

Tôi chia sẻ sâu sắc với bức xúc của các doanh nghiệp chân chính và rất mong các doanh nghiệp không im lặng. Khi phát hiện vi phạm, hãy lên tiếng, phản ánh kịp thời với cơ quan chức năng. Hội Lương thực - Thực phẩm TP HCM cũng luôn sẵn sàng và tích cực làm cầu nối để tiếp nhận thông tin và phản ánh chính thức, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp hội viên và cả người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, tôi cũng đánh giá cao việc lực lượng quản lý thị trường đã phát động đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên toàn quốc từ ngày 17/5 đến 17/6/2025, nhất là đối với các hành vi vi phạm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Hy vọng đây không chỉ là một chiến dịch mang tính tình huống, mà từ đây có thể rút ra nhiều bài học và giải pháp để phòng ngừa lâu dài.

Trân trọng cảm ơn bà!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Không thể để thực phẩm bẩn, hàng giả làm xói mòn niềm tin của xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO