Nghị quyết 68 - NQ/TW đã phản ánh đúng tâm tư nguyên vọng của doanh nghiệp, đồng thời, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo.
Đó là chia sẻ của các doanh nghiệp về Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Hướng tới chuẩn quốc tế
Theo ông Võ Quang Thuận - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, trước đây chúng ta có Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký và ban hành đã nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân. Nay, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân do Tổng Bí Thư Tô Lâm một lần nữa tái khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
“Nghị quết 68 đã cụ thể hoá, nêu cao được vai trò, trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả. Đặc biệt, nghị quyết đã lột tả được hết tâm tư nguyên vọng của doanh nghiệp trong việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm khả năng cạnh tranh khu vực và hướng đến phát triển sâu rộng toàn cầu đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nội địa. Có lẽ, đây chính là liều thuốc bổ, tiếp sức kịp thời, đúng lúc, đúng đối tượng, mà bấy lâu nay các doanh nghiệp đang mong mỏi”, ông Thuận nhấn mạnh.
Do đó, ông Thuận cho rằng, để triển khai thành công, biến Nghị quyết 68 trở thành hiện thực, hiệu quả, hiệu năng… thì giải pháp phải cụ thể. Trong đó, vấn đề chi phí thấp để hướng đến chuẩn quốc tế sẽ là mối quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp hiện nay.
Ông Thuận hy vọng Nghị quyết 68 lần này sẽ gỡ được những nút thắt, giải quyết những tồn tại mà bấy lâu nay chúng ta chưa làm được.
Tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định
Đồng quan điểm, ông Tôn Lâm (Việt kiều Mỹ) - Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Ngôi Sao Vàng, cho rằng Nghị quyết 68 đã khơi thông được những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp. Trong đó, việc xoá bỏ triệt để những vấn đề về nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ định kiến về kinh tế tư nhân Việt Nam. Nghị quyết đã đánh giá đúng và trúng vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân đối với phát triển đất nước. Đồng thời, khuyến khích tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo của doanh nhân, doanh nghiệp, cũng như tôn trọng doanh nhân, doanh nghiệp.
“Nghị quyết 68 đã nêu cao được tính thiết thực trong việc bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, được tự do kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm; tạo dựng, củng cố niềm tin giữa Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân; bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh và các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực, mà bấy lâu nay vấn đề này vẫn đang bỏ ngỏ”, ông Lâm nói.
Cũng theo ông Lâm, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, điều mà doanh nghiệp quan tâm nhất chính là được hoạt động trong một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi. Song, để hiện thực hoá Nghị quyết 68, chắc chắn sẽ rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống Chính trị. Trong đó, vấn đề xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, như: đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để bắt nhịp xu thế toàn cầu.