Du lịch

Du lịch

Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng: Đặc sản du lịch độc đáo của xứ Lạng

Nguyệt Hà 10/03/2026 14:16

Lạng Sơn không chỉ có sắc đào thắm báo hiệu xuân về, mà còn sở hữu một vũ điệu đầy kịch tính trên dòng sông chảy ngược.

Ngày 14/3 tới đây (tức 26 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Giải đua bè mảng truyền thống sẽ chính thức tái ngộ công chúng, hứa hẹn biến lòng sông Kỳ Cùng thành một đường đua xanh rực lửa.

534642_23e7b761a6c5f6f97456e66cf8a9f55c_11114823(1).jpeg
Những chiếc bè tre mộc mạc rẽ sóng, tiếng cổ vũ dọc hai bên bờ sông tạo nên bức tranh lễ hội sôi động. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn, Giải đua bè mảng là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Đào và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi thể thao mà còn là chiến lược quảng bá văn hóa quy mô lớn của tỉnh.

Ông Nguyễn Đặng Ân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, hình ảnh, phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa - thể thao truyền thống của hoạt động đua bè mảng và các nghi thức hành lễ liên quan của cư dân vùng sông nước ven sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn. Tỉnh Lạng Sơn đang hướng tới xây dựng Giải đua bè mảng trở thành một sản phẩm du lịch - thể thao độc đáo, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn di sản dân gian và xu thế phát triển hiện đại.

le-hoi-dua-be-mang-thu-hut-dong-dao-nhan-dan-du-khach-theo-doi-co-vu(1).jpeg
Được lồng ghép với Lễ hội hoa đào xứ Lạng, hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần kích cầu du lịch địa phương. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Theo Ban tổ chức, thời gian tổ chức dự kiến diễn ra ngày thứ bảy 14/03/2026 (tức 26 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Địa điểm thi trên sông Kỳ Cùng, tại đoạn sông gần Cầu Kỳ Cùng (phía trước Đền Kỳ Cùng). Đây là cuộc thi thường niên do UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức.

Giải năm nay tiếp tục quy tụ những vận đồng viên ưu tú nhất từ các xã, phường trên toàn tỉnh. Mỗi xã, phường thuộc tỉnh Lạng Sơn sẽ thành lập một đoàn vận đồng viên gồm 1 Trưởng đoàn, 1 Huấn luyện viên, 8 vận động viên. Mỗi đoàn đăng ký tham dự không quá 2 đội đua. Tên đội đua là tên của xã, phường.

Theo đó, các vận động viên sẽ đua tốc độ cự ly 1.000m. Bắt đầu từ vị trí xuất phát tại đoạn sông phía hạ lưu gần cầu Kỳ Cùng ngược dòng, đến đoạn đối diện khách sạn Đông Kinh vòng ngược chiều kim đồng hồ qua phao chuẩn số 1, xuôi dòng về đến đoạn sông rộng trước cửa Đền Kỳ Cùng, xoay 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ quanh phao chuẩn số 2, sau đó về Đích tại đoạn sông gần chân cầu Kỳ Cùng. Riêng trận chung kết, trước khi về đích phải lật bè 3 vòng tròn (6 lần).

Giữa tiết trời xuân xứ Lạng, tiếng trống hội liên hồi hòa cùng tiếng hò reo vang dội hai bên bờ sông Kỳ Cùng và hình ảnh những chiếc bè mảng kết bằng tre nứa thô sơ vươn mình mạnh mẽ giữa không gian đô thị hiện đại chắc chắn sẽ tạo nên một bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt, khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa vùng biên ải. Giải đua bè mảng - biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng phát triển của vùng đất Xứ Lạng hứa hẹn để tiếp tục lại một dấu ấn văn hóa khó quên trong lòng du khách thập phương.

Đua bè mảng xuất phát từ cuộc sống lao động của người dân tộc Tày, Nùng vùng ven sông ở Lạng Sơn. Bè mảng vốn là phương tiện di chuyển chủ yếu trên sông suối, chuyên chở nông sản, hàng hóa và giao thương giữa các bản làng. Không những vậy, đua bè mảng còn là một trò diễn gắn liền với tục thờ thần sông (Thần rắn) của cư dân vùng sông nước Lạng Sơn.

Đây là dịp để dân làng thành kính và tưởng nhớ công lao to lớn của các vị thánh thần đem lại sự bình yên cho dân làng; cầu mong thánh thần phù hộ cho mọi người, mọi nhà được mạnh khỏe, bình an, sông nước hiền hòa, mùa màng tươi tốt.

Nguyệt Hà