Thâm cung bí sử gia đình ông trùm công nghệ Trung Quốc

Diendandoanhnghiep.vn Cùng có trong mình dòng máu của "ông hoàng" đế chế Huawei, thế nhưng cả hai cô con gái của ông đều mang họ mẹ và có cuộc sống hoàn toàn trái ngược.

>>> Thủ lĩnh tinh thần của Huawei

Là đại gia khét tiếng của đất nước tỷ dân, Nhậm Chính Phi – ông trùm quyền lực của đế chế công nghệ Huawei – sở hữu khối tài sản cá nhân khổng lồ lên tới 20 tỷ Nhân Dân Tệ và công ty Huawei của ông có giá trị lên tới 100 tỷ tệ.

Nhậm Chính Phi có 3 người con, con gái lớn Mạnh Vãn Chu và con trai Nhậm Bình, là con của ông với người vợ trước, Mạnh Quân. Sau khi ly hôn với người vợ trước, Nhậm Chính Phi và người vợ hai có một cô con gái tên Diêu An Na.

Tuổi thơ một trời một vực của hai “công chúa Huawei”

Người con gái đầu của ông Nhậm Chính Phi – Mạnh Vãn Chu – sinh năm 1972 ở một vùng núi nghèo thuộc Quý Châu, Trung Quốc. Ngày đó, do bố mẹ phải đi nghĩa vụ quân sự, ngay từ khi 2 tuổi, cô đã quen với việc phải tự chăm sóc bản thân. Dù nhà ngoại có quyền thế và sống ở thành phố lớn, song Mạnh Vãn Chu lại rất ít khi được tới đây mà phần lớn thời gian cô phải sống ở vùng núi lạc hậu, trong cảnh nghèo khó.

con gái đầu của ông Nhậm Chính Phi – Mạnh Vãn Chu

Con gái đầu của ông Nhậm Chính Phi – Mạnh Vãn Chu

Trong cuốn tự truyện của mình, “đại công chúa Huawei” từng viết về cuộc sống khổ cực của mình hồi còn nhỏ như sau: "Cha mẹ vô cùng vất vả. Họ sống trong một căn phòng bị mưa dột. Ngoài trời mưa to, trong nhà thì mưa nhỏ, gió lùa bốn phía, hàng xóm bên cạnh nói chuyện bên này đều nghe được".

Do không có bố mẹ bên cạnh nên ngày nhỏ, thành tích học tập của Mạnh Vãn Chu rất kém. Thêm vào đó, trình độ giáo dục nông thôn lúc bấy giờ còn hạn chế nên cô dần chán học, ham chơi. Thấy vậy, ông Nhậm Chính Phi mới quyết tâm xây dựng sự nghiệp để con gái mình được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 1984, ông Nhậm đưa con gái tới Thâm Quyến sinh sống.

Trong khi đó, Diêu An Na lại may mắn hơn cô chị cùng cha khác mẹ rất nhiều. Sinh năm 1998, khi Nhậm Chính Phi đã 54 tuổi và là tỷ phú tiếng tăm ở Trung Quốc, Diêu An Na đã “ngậm thìa vàng” từ khi sinh ra, được cha mẹ hết lòng bao bọc, yêu thương. Khi mới 2-3 tuổi, cô đã được cha mẹ cho học múa ballet và tiếp xúc với văn hoá của tầng lớp quý tộc. Năm 9 tuổi, vì muốn con gái được đào tạo ballet một cách bài bản hơn, bà Diêu Lăng đã chuyển tới Thượng Hải để cho con gái theo học tại một ngôi trường dành riêng cho giới nhà giàu.

Tuy lớn lên trong hai hoàn cảnh trái ngược, nhưng Mạnh Vãn Chu và Diêu An Na dường như đều được thừa hưởng cốt cách của người cha tỷ phú, nên hai cô đều có tính tự lập rất cao và có thiên hướng cải tạo hoàn cảnh tốt. Đây là một trong những tố chất quan trọng thúc đẩy họ đạt được những thành tựu trên con đường sau này.

Hai con mang họ mẹ

Nhậm Chính Phi có 3 người con, trong đó có 2 cô gái: Mạnh Vãn Chu – con gái người vợ đầu và Diêu An Na – con gái người vợ thứ hai. Điều kì lạ là dù mang dòng máu của người cha tỷ phú, song cả hai cô con gái đều theo họ mẹ, nhưng mỗi người lại có một lí do hoàn toàn khác nhau.

Theo thông tin của báo giới Trung Hoa, bà Mạnh Quân – người vợ đầu tiên của Nhậm Chính Phi là con gái của cựu quan chức cao cấp tỉnh Tứ Xuyên. Giới truyền thông đưa tin, ông Nhậm ở rể nhà họ Mạnh và gia đình nhà vợ lại có quyền lực nên đành để con theo họ mẹ.

Song thực tế, ban đầu bà Mạnh Vãn Châu theo họ bố. Nhưng tới năm 16 tuổi, bà đổi đã sang họ mẹ sau khi bố mẹ của bà ly dị. Mãi tới tận sau này người con trai duy nhất của ông Nhậm với người vợ đầu là Mạnh Bình mới quyết định đổi sang họ cha.

Truyền thông Trung Quốc cũng cho hay, Mạnh Vãn Châu và Mạnh Bình không theo họ bố là ông Nhậm Chính Phi để "tránh sự chú ý không cần thiết".

Diêu An Na là con gái thứ hai của ông trùm Huawei Nhậm Chính Phi.

Diêu An Na là con gái thứ hai của ông trùm Huawei Nhậm Chính Phi.

So với người vợ đầu có xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt thì người vợ thứ hai của ông Nhậm Chính Phi là Diêu Lăng lại là một người có gia thế bình thường. Bà Diêu Lăng vốn là thư kí của ông Nhậm, bởi vậy, bà không có một thế lực nhà ngoại “chống lưng”, song cô con gái do bà sinh ra vẫn không mang họ Nhậm mà giữ họ Diêu – Diêu An Na.

Lúc sinh người con thứ 3 này, ông Nhậm đã trở thành ông trùm công nghệ, lập nên cả một “đế chế” ở đất nước tỷ dân, do đó, theo giới truyền thông suy đoán, sở dĩ ông cho “công chúa” thứ 2 của mình mang họ mẹ là để không gây chú ý với công chúng, tránh những rắc rối gây ra bởi sự nổi tiếng.

Con đường phát triển sự nghiệp cũng đi hai hướng

Năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Vãn Chu bắt đầu làm việc ở ngân hàng. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, cô lại thất nghiệp do chính sách sa thải nhân viên của công ty. Lúc này, ông Nhậm Chính Phi đề nghị con gái tới Huawei để rèn luyện bản thân và Mạnh Vãn Chu đã đồng ý. Khi đó, Huawei mới được thành lập và đang rất thiếu nhân tài. Mạnh Vãn Chu bước vào công ty của cha đẻ với thân phận một nhân viên bình thường, trải qua đủ mọi vất vả, thử thách và tiến thân từ vị trí một thư kí nhỏ nhoi. Mặc dù làm cùng công ty, nhưng cô và cha mình rất ít khi gặp mặt hay trò chuyện điện thoại với nhau. Bởi vậy, suốt 20 năm làm việc tại Huawei nhưng thân phận thật sự của cô vẫn tuyệt đối bị giấu kín. Mãi tới năm 2013, cô mới công khai chuyện mình là con gái của ông trùm công nghệ với giới truyền thông.

Chủ tịch Tập đoàn Huawei - Nhậm Chính Phi

Chủ tịch Tập đoàn Huawei - Nhậm Chính Phi

Với tài năng thiên phú của mình, Mạnh Vãn Chu đã từng bước trở thành nhân vật trung tâm trong ban lãnh đạo của tập đoàn Huawei mà chẳng cần tới cái mác “công chúa”. Cô được đánh giá là người có khả năng tiếp quản đế chế thương nghiệp từ Nhậm Chính Phi. Là người có đời tư khá kín tiếng, không nhiều người biết về cuộc sống riêng của Mạnh Vãn Chu. Được biết, cô đã kết hôn và có hai người con.

Bị giam lỏng ở Canada gần 3 năm, mới đây, bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Huawei, đã lên chuyến bay trở về Trung Quốc. Trước đó, bà Mạnh đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên ở New York về việc hoãn truy tố các cáo buộc của Mỹ đối với bà cho đến cuối năm 2022. Được tự do, bà Mạnh đã trở về Trung Quốc với tư cách là Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei.

Trái ngược với chặng đường vươn lên đầy khó khăn của chị gái cùng cha khác mẹ, Diêu An Na từ nhỏ đã được thừa hưởng một nền giáo dục dành cho quý tộc nên thành tích của cô cũng rất đáng nể. Năm 2016, cô là một trong 4 học sinh Trung Quốc được đại học Harvard danh tiếng ưu ái tuyển chọn để theo học khoa Khoa học Máy tính và Thống kê. Trong thời gian đó, “nhị công chúa Huawei” còn có cơ hội thực tập tại Công ty Branco nổi tiếng toàn cầu – nơi phát minh và sản xuất chân giả thông minh dành cho người khuyết tật.

Bên cạnh việc học tập về công nghệ, Diêu An Na cũng chưa từng từ bỏ niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là múa ballet của mình. Cô vẫn dành thời gian tập luyện thường xuyên và có những lần tập múa tới tận 1 giờ sáng. Nhờ vậy, Diêu An Na đã giành được chứng chỉ cao nhất tại trường dạy khiêu vũ đình đám RAD và nhiều lần được biểu diễn tại các sự kiện lớn.

Tài năng là vậy, nhưng mãi tới năm 2018, Diêu An Na mới được công chúng biết tới rộng rãi khi tham dự dạ vũ Le Bal và được Hoàng tử Bỉ mời khiêu vũ. Le Bal là một sự kiện thường niên được tổ chức ở Paris dành cho giới thượng lưu với mục đích từ thiện; Forbes đánh giá đây là một trong 10 dạ vũ sang chảnh hàng đầu thế giới. Mới đây, giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, Diêu An Na đã từ chối trở thành con dâu của gia tộc siêu giàu đình đám nhất đất Macao. Có xuất thân danh giá, Diêu An Na nhiều lần dấn thân vào Cbiz nhưng đều không để lại ấn tượng gì với khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ cô nàng quyết tâm theo đuổi nghệ thuật đến vậy, ngoài đam mê từ nhỏ còn một phần là do không có khả năng thừa kế tập đoàn Huawei.

Từ khóa
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Thâm cung bí sử gia đình ông trùm công nghệ Trung Quốc tại chuyên mục Doanh nhân của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714046384 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714046384 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10