Kinh tế thế giới

Thỏa thuận thuế quan Mỹ - Trung: Giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp

Cẩm Anh 15/05/2025 11:09

Việc Mỹ và Trung Quốc tạm thời giảm thuế quan đã góp phần giảm bớt khó khăn cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc vốn bị mắc kẹt kể từ khi căng thẳng thương mại bùng phát.

Ảnh màn hình 2025-05-14 lúc 19.36.25
Thuế 145% của chính quyền Trump đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được cắt giảm xuống còn 30% vào ngày 14/5. ẢNH: Bloomberg

Theo tuyên bố chung của Bắc Kinh và Washington hôm thứ Hai sau các cuộc đàm phán tại Geneva, chính quyền Trump sẽ giảm thuế suất 145% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc xuống còn 30% kể từ ngày 14 tháng 5, trong khi mức thuế trả đũa 125% của Trung Quốc đối với hàng hóa Mỹ cũng sẽ được hạ xuống 10% trong thời gian 90 ngày.

Mỹ cũng sẽ giảm thuế từ 120% xuống còn 54% đối với các kiện hàng nhỏ vốn trước đây được miễn thuế, một loại thuế đã khiến các nền tảng thương mại điện tử như Shein Group và Temu của PDD Holdings phải điều chỉnh giá bán.

Đối với một nhà sản xuất thiết bị y tế có trụ sở tại Thượng Hải, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cho phép họ tạm gác lại kế hoạch cắt giảm nhân sự và đóng cửa một số dây chuyền sản xuất vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Trao đổi với Business Times, bà Pang Ling, quản lý bán hàng của nhà sản xuất thiết bị y tế này cho biết: "Mặc dù thỏa thuận Mỹ-Trung đã giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, nhưng không làm thay đổi kế hoạch chuyển một phần sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh các mức thuế còn lại".

“Bây giờ, chúng tôi không cần phải cho ai nghỉ việc nữa. Tôi lại có niềm tin vào doanh số từ thị trường Mỹ trong năm nay", bà Linh nói thêm.

Việc thuế quay về mức 30% có nghĩa là các doanh nghiệp không còn áp lực tăng giá trong tương lai gần. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ lấy lại niềm tin và quay lại mua sắm.

Với việc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tạm lắng, các chuyên gia kỳ vọng sẽ có làn sóng đơn hàng mới trong vài ngày tới, sau một tháng 4 khá ảm đạm.

Shein và Temu đã bắt đầu tăng giá hàng hóa của mình tại Hoa Kỳ (Ảnh Internet)
Shein và Temu tăng giá hàng hóa của mình tại Mỹ trước khi thuế được áp dụng (Ảnh Internet)

Tuy vậy, một số người vẫn thận trọng về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại toàn diện Mỹ-Trung. “90 ngày là quá ngắn để nói đến việc điều chỉnh chiến lược đặt hàng mới hay đàm phán giá mới,” ông Trần Lôi, quản lý chuỗi cung ứng của một nhà sản xuất thiết bị gia dụng chuyên bán cho các nhà bán lẻ Mỹ như Walmart và Costco Wholesale nhận định

“Vẫn quá rủi ro và thiếu hợp lý để bất kỳ khách hàng lớn nào của Mỹ đặt những đơn hàng mới với số lượng lớn. Việc chính phủ Mỹ tuyên bố một điều vào buổi sáng rồi lại thay đổi hoàn toàn vào buổi chiều thì không còn gì mới mẻ nữa”, ông Lôi quan ngại.

Trên thực tế, có nhiều tín hiệu cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm cách làm dịu căng thẳng thương mại vốn đã gây tổn thất nặng nề cho cả hai nền kinh tế suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, nếu không đạt được một thỏa thuận lâu dài và ổn định hơn, thị trường vẫn sẽ đối mặt với những biến động mạnh sau thời gian “hạ nhiệt”.

Dù thỏa thuận giảm thuế tạm thời tuy chưa giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng là bước đi tích cực để mở ra các cuộc đối thoại và hợp tác sâu hơn giữa hai cường quốc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang cần sự ổn định để phục hồi.

Theo Alicia García Herrero, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Natixis, nhấn mạnh: "Các doanh nghiệp vẫn sẽ giữ thái độ phòng thủ. Thỏa thuận hiện tại chủ yếu mang tính chiến thuật, giúp hai bên "mua thời gian" để chuẩn bị cho các vòng đàm phán quan trọng hơn".

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Thỏa thuận thuế quan Mỹ - Trung: Giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO