Sáng 8/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025.

Chủ trì cuộc gặp mặt có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 tiếp tục chứng kiến nhiều thay đổi mang tính thời đại của thế giới với nhiều khó khăn, thách thức đan xen bao gồm cả những thách thức truyền thống và rủi ro phi truyền thống, tác động không nhỏ tới đời sống của người dân trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và toàn diện. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt hơn 8%, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của châu Á và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới; an sinh xã hội được quan tâm và chăm lo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị ổn định; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng; Tổ chức thành công tốt đẹp nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và gần đây nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
“Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá, trong đó có 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ chính trị tập trung vào những lĩnh vực then chốt của phát triển đất nước. Những chủ trương này không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt mà còn mở đường cho phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.” - Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.
Đồng thời khẳng định: Những thành tựu đạt được trong năm vừa qua là minh chứng cho vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin, sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân trong nước và ngoài nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng phát triển, tăng về số lượng, đa dạng về thành phần, lớn mạnh về tiềm lực. Nhiều bà con của chúng ta đã thành công, khẳng định được vị trí của mình trong xã hội, thậm chí cả chính trường nước sở tại, có nhiều người được ghi danh vào bản đồ trí tuệ thế giới.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, bà con đã khẳng định được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị ở nước sở tại, những bà con đã trở thành doanh nhân, chuyên gia công nghệ có tên tuổi của thế giới, những người được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế, đặc biệt là những kiều bào trẻ tuổi, góp phần làm rạng danh cơ đồ và vị thế của Việt Nam. Những thành tựu đạt được của bà con là minh chứng rõ nét cho những tố chất đáng quý, đáng tự hào của người Việt Nam: nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh kiên cường, ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.
“Tôi rất xúc động khi biết, dù cuộc sống ở xứ người còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng kiều bào ta ở nước ngoài vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển với tinh thần tương thân, tương ái, trở thành cầu nối hữu nghị quan trọng giữa Việt Nam với bạn bè thế giới; gắn kết tình cảm hướng về quê hương, đất nước. Những đóng góp về mặt tri thức, kinh tế và kinh nghiệm quản lý của kiều bào đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước rất đáng trân trọng.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.
Cũng theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, trong đợt lấy ý kiến sâu rộng của toàn thể nhân dân trong và ngoài nước đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng từ khắp các châu lục đã đóng góp trên 2.300 lượt ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng của bà con đối với quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước. Đại hội XIV của Đảng vừa qua cũng đã nhận được hơn 400 thư, điện mừng từ các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài. Những con số ấn tượng này đã thể hiện tinh thần cổ vũ, động viên đối với Đảng, Nhà nước, phản ánh sinh động tình cảm gắn bó và sự đồng hành cùng Tổ quốc của đồng bào ở nước ngoài.
Bên cạnh đó, con số kiều hối ở mức cao kỷ lục, trở thành nguồn lực vật chất to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước; đồng thời kiều bào cũng đã gửi những món quà ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai và khó khăn trong cuộc sống tới đồng bào ở trong nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho đồng bào ta ở nước ngoài, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhất quán khẳng định “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.
“Đối với Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi muốn khẳng định rằng, qua các thời kỳ, Mặt trận luôn dành tình cảm và sự trân trọng đặc biệt đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp quý báu của kiều bào ta ở nước ngoài. MTTQ Việt Nam với vai trò của đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã chủ trì nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.
Đồng thời cho biết, Mặt trận đã tổ chức nhiều đoàn công tác ra nước ngoài, trực tiếp tiếp xúc với bà con; cử đại biểu tham dự các hoạt động do các hội đoàn, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức... Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lựa chọn kiều bào tiêu biểu ở các khu vực trọng điểm, ở các nước có đông người Việt Nam tham gia Đoàn chủ tịch, tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Đây là lực lượng nòng cốt, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để thường xuyên phản ánh, thông tin về tình hình hoạt động của cộng đồng tới các cơ quan hữu quan trong nước, mang tiếng nói của cả cộng đồng tới MTTQ Việt Nam, là mái nhà đại đoàn kết, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên động viên, khen thưởng cá nhân và tập thể kiều bào, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những đóng góp quý báu của bà con với cộng đồng và đất nước.
“Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ khẩn trương triển khai Nghị quyết XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi tin tưởng và hi vọng kiều bào ở khắp năm châu sẽ tiếp tục hướng về Tổ quốc, gắn kết, đóng góp tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cũng nhắc tới nội dung phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, phát biểu đã khẳng định tư tưởng xuyên suốt trong trong văn kiện – cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam – là “Dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của sự phát triển.
Đồng thời nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, đồng bào ở khắp năm châu sẽ luôn hướng về Tổ quốc với tình cảm son sắt, niềm tin và ủng hộ mạnh mẽ, cùng sự đồng hành trên con đường của kỷ nguyên mới.