Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày càng phát huy vai trò kết nối, gìn giữ bản sắc dân tộc và đóng góp nguồn lực cho quê hương, đất nước.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã trình bày tham luận với chủ đề “Những đóng góp của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong việc thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua và đề xuất nhằm phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới”.
.jpg)
Ông Hoàng Đình Thắng bày tỏ vinh dự khi thay mặt Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu tham dự Đại hội, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
“Cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu hiện có hơn một triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia, tập trung đông ở Pháp, Đức, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Nga. Đây là cộng đồng có trình độ học vấn cao, khả năng hội nhập tốt, ngày càng khẳng định được vị thế trong xã hội sở tại, đồng thời đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu”, ông Thắng cho biết.
Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng, hệ thống hội đoàn người Việt tại châu Âu không ngừng được củng cố và phát triển. Thành lập từ năm 2016, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu từng bước phát huy vai trò kết nối cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng về quê hương đất nước. Năm 2026, Liên hiệp Hội sẽ tổ chức Đại hội lần thứ III, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và gắn bó với Tổ quốc, Liên hiệp Hội cùng các hội đoàn thành viên đã tích cực triển khai các chương trình hành động, cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cộng đồng người Việt tại châu Âu chú trọng là củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Thông qua mạng lưới hội đoàn tại nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là mô hình hoạt động cộng đồng hiệu quả tại Cộng hòa Séc với hàng chục hội thành viên và chi hội trực thuộc, nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, từ thiện và hướng về cội nguồn đã được triển khai thường xuyên.
Các chương trình như Ngày tôn vinh tiếng Việt, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, các lớp học tiếng Việt và giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ thứ hai, thứ ba đã góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và tinh thần hướng về cội nguồn trong cộng đồng người Việt xa Tổ quốc.
Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cũng phát huy hiệu quả vai trò đối ngoại nhân dân và cầu nối hợp tác quốc tế. Các hội đoàn thành viên tích cực tham gia giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những thành tựu đổi mới của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.
Đồng thời, cộng đồng cũng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch giữa Việt Nam với các nước sở tại. Theo ông Hoàng Đình Thắng, việc cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số tại Cộng hòa Séc vào năm 2013 và tại Cộng hòa Slovakia vào năm 2023 là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, hội nhập thành công cũng như uy tín ngày càng cao của cộng đồng người Việt tại châu Âu.
Ngoài ra, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu cũng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay vì cộng đồng và quê hương đất nước. Trong những thời điểm khó khăn như đại dịch, thiên tai hay hỏa hoạn, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết và trách nhiệm xã hội luôn được cộng đồng phát huy mạnh mẽ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiều bào châu Âu đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai và hỗ trợ đồng bào trong nước. Riêng trong đợt bão năm 2025, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đã quyên góp hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng, trong đó cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc đóng góp 10,9 tỷ đồng.
Song song với các hoạt động hướng về quê hương, Liên hiệp Hội và các hội đoàn thành viên cũng tích cực hỗ trợ bà con hội nhập với xã hội sở tại, chấp hành pháp luật, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, trách nhiệm và phát triển bền vững.
Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh chóng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, công tác tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.
Theo đó, ông đề xuất tiếp tục đổi mới phương thức kết nối, vận động kiều bào theo hướng hiện đại, linh hoạt, ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số nhằm tăng cường tương tác, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng.
Ông cũng kiến nghị phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện và tham gia xây dựng các chính sách liên quan tới người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi hơn về quốc tịch, đầu tư, hồi hương; đồng thời thu hút đội ngũ trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp cho quê hương đất nước.
Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lựa chọn và bồi dưỡng những cá nhân có uy tín, tâm huyết và năng lực để lan tỏa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời tham gia sâu hơn vào hệ thống Mặt trận.

Ông Hoàng Đình Thắng cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành và cơ quan liên quan nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác kiều bào, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả.
Ngoài ra, cần nghiên cứu xây dựng đề án phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời có cơ chế ghi nhận, tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước.
Ông Hoàng Đình Thắng khẳng định, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và trách nhiệm đối với quê hương, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.