Hải Dương: Liên kết phát triển du lịch với Khabarovsk (Nga)

Diendandoanhnghiep.vn Đó là chia sẻ của ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư tỉnh Hải Dương với Bộ trưởng Du lịch vùng Khabarovsk (Liên bang Nga) và đoàn công tác của Viện Kinh tế - Văn hóa về việc hợp tác, kết nối du lịch.

>>> Hải Dương: Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn

>>> Hải Dương: Mỗi người dân sẽ trở thành "đại sứ" du lịch

Từ dấu ấn...

Theo ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư tỉnh Hải Dương: Việt Nam nói chung, Hải Dương nói riêng có tình cảm đặc biệt với nước Nga. Mối quan hệ này được thể hiện qua những dấu ấn sâu sắc từ thời kỳ trước và được minh chứng bằng công trình Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (Chí Linh).

Đây là nền tảng để tỉnh tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực với nước bạn Nga và vùng Khabarovsk trong tình hình mới, với mục tiêu trước mắt là liên kết phát triển du lịch.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các địa phương không thể đứng ngoài các mối liên kết mà phải cùng nhau phát triển. Vì vậy, Hải Dương mong muốn được hợp tác với vùng Khabarovsk để xây dựng nền móng phát triển du lịch giữa 2 địa phương.

Hải Dương không chỉ có tiềm năng và thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, giá trị lịch sử văn hoá mà còn thuận lợi về giao thông thuỷ, bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không, như quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng; quốc lộ 18 Hà Nội - Hải Dương - Quảng Ninh..

Hải Dương không chỉ có tiềm năng và thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, giá trị lịch sử văn hoá mà còn thuận lợi về giao thông thuỷ, bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không, như quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng; quốc lộ 18 Hà Nội - Hải Dương - Quảng Ninh..

“Với lợi thế là tỉnh có chiều sâu văn hoá, lịch sử lâu đời và mang đậm nét văn hoá đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng, thời gian tới, Hải Dương sẽ thiết lập các cầu nối du dịch để khai thác tiềm năng này. Mặt khác, người dân trong tỉnh có mức sống cao nên nhu cầu du lịch rất lớn. Đây cũng là điều kiện giúp hai bên có thể trao đổi, kết nối giữa các đoàn du lịch để hỗ trợ nhau phát triển”, ông Thăng nhấn mạnh.

Bà Puntus Ekaterina Andeevna - Bộ trưởng Du lịch vùng Khabarovsk (Liên bang Nga) chia sẻ: Tôi rất ấn tượng với tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Hải Dương. Đồng thời bà Puntus Ekaterina Andeevna cũng khẳng định, hai địa phương có thể thiết lập các mối quan hệ trên nhiều mặt. Không chỉ du lịch mà Hải Dương và vùng Khabarovsk còn có nhiều nét tương đồng trong phát triển nông nghiệp. Đây là cơ sở để hai bên có thể thặt chặt mối liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Nhân dịp này, bà Puntus Ekaterina Andeevna trân trọng mời lãnh đạo tỉnh sang vùng Khabarovsk tham dự diễn đàn du lịch được tổ chức từ ngày 22-24/9 tới để khảo sát, tìm hiểu và tiến tới hình thành mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Trước đó, ngày 14/8, bà Puntus Ekaterina Andeevna đã cùng đoàn công tác của Viện Kinh tế - Văn hóa tham quan, trải nghiệm ở phường rối nước Hồng Phong (Ninh Giang) và Khu du lịch sinh thái Đảo Cò (Thanh Miện).

Đảo Cò Chi Lăng nằm ngay giữa lòng hồ An Dương rộng lớn, là nơi sinh sống của nhiều loài chim khác nhau trong đó tiêu biểu nhất là cò, vạc. Đến đây, bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy từng đàn chim bay lượn ngay trước mắt, thu hẹp khoảng cách giữa con người và thế giới tự nhiên lại. Đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng đắt giá đấy.

Đảo Cò Chi Lăng nằm ngay giữa lòng hồ An Dương rộng lớn, là nơi sinh sống của nhiều loài chim khác nhau trong đó tiêu biểu nhất là cò, vạc. Đến đây, bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy từng đàn chim bay lượn ngay trước mắt, thu hẹp khoảng cách giữa con người và thế giới tự nhiên lại. Đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng đắt giá đấy.

…đến cơ hội

Theo ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã đánh giá cao nỗ lực kết nối phát triển du lịch giữa hai địa phương. Đây là cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác không chỉ trên lĩnh vực du lịch mà còn mở rộng ra các ngành nghề khác, từ đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, trong những năm gần đây, Liên bang Nga luôn đứng trong top 10 thị trường có lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Các hãng lữ hành lớn như Saigontourist, Benthanh Tourist là nơi đón nhiều đoàn khách với số lượng lớn. Họ cho rằng, nếu xét về số lượng thì khách từ Liên bang Nga đến Việt Nam chưa nhiều bằng các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản nhưng lại tăng trưởng đều đặn và đang ngày càng tăng cao hơn.

Cũng theo điều tra của Tổng cục Thống kê, bình quân một khách du lịch đến từ Liên bang Nga chi tiêu khoảng 1.658 USD, trong đó chi tiêu ngoài tour gần 810 USD, cao hơn khoảng 40% mức chi tiêu trung bình của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, bề dày lịch sử của mối quan hệ giữa Liên Xô trước đây và nay là Liên bang Nga với Việt Nam cũng là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút khách du lịch Nga đến Việt Nam. Thời gian gần đây tỉnh Hải Dương đón rất nhiều du khách Nga. Đặc biệt là tầng lớp cao tuổi đều có tình cảm tốt đối thân thiện khi du khách đến thăm các địa điểm văn hóa, khu sinh thái như: phường rối nước Hồng Phong (Ninh Giang) và Khu du lịch sinh thái Đảo Cò (Thanh Miện).

Thêm nữa hiện nay thế hệ trẻ của Nga hiện nay cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ thế hệ đi trước và muốn khám phá những điều mới mẻ ở xứ nhiệt đới, gió mùa. Hơn nữa, một số lượng lớn Việt kiều và du học sinh tại Nga cũng là những nhân tố không nhỏ góp phần cho việc quảng bá và xúc tiến du lịch Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng.

Không chỉ du lịch mà Hải Dương và vùng Khabarovsk còn có nhiều nét tương đồng trong phát triển nông nghiệp. Đây là cơ sở để hai bên có thể thặt chặt mối liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. (ảnh minh họa)

Không chỉ du lịch mà Hải Dương và vùng Khabarovsk còn có nhiều nét tương đồng trong phát triển nông nghiệp. Đây là cơ sở để hai bên có thể thặt chặt mối liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng phát triển. (ảnh minh họa)

Một số hãng lữ hành của Liên bang Nga đánh giá, sự an toàn và hấp dẫn khách du lịch của Việt Nam, tróng đó có điểm đến Hải Dương. Ngoài ra, một số hãng hàng không Việt Nam và quốc tế đã có đường bay trực tiếp cũng như nối chuyến từ các trung tâm du lịch của Việt Nam.

Để giữ vững tốc độ tăng trưởng cao và bền vững của lượng du khách đến từ Nga, bên cạnh những chương trình xúc tiến, quảng bá chất lượng cao, ngành du lịch Hải Dương cũng có kế hoạch đào tạo một đội ngũ hướng dẫn viên có trình độ ngoại ngữ tiếng Nga tốt, trước mắt là tận dụng nguồn nhân lực là những người Việt Nam đã du học và làm việc ở Nga.

Theo ông Nguyễn Việt Hưng – Giám đốc công ty lữ hành APP cho biết: Hải Dương là địa phương có tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái gắn với đặc sản của từng vùng. Với sự đa dạng về địa hình, cảnh quan thiên nhiên, tỉnh đang khai thác có hiệu quả những lợi thế, thế mạnh nhằm nâng cao giá trị kinh tế ngành du lịch.

Theo ông Phạm Xuân Thăng – Bí thư tỉnh Hải Dương, địa phương cũng định hướng phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nên tập trung đầu tư cho các điểm du lịch. Trong đó, quan tâm tới du lịch thông minh, xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao. Trong đó, Hải Dương cũng ưu tiên khai thác thế mạnh về du lịch tâm linh, khoa bảng, xây dựng hình ảnh du lịch mang tính đặc thù.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Liên kết phát triển du lịch với Khabarovsk (Nga) tại chuyên mục Du lịch của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713543137 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713543137 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10