Ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”.
Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Chương trình hành động của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; PGS.TS. Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; PGS.TS.NGUT Nguyễn Đào Tùng, Ủy viên Ủy ban, PCN Hội đồng tư vấn về Kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc Học viện Tài chính; TS. Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các vị là Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Chủ nhiệm và các thành của Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các chuyên gia, các nhà khoa học, một và số doanh nhân, doanh nghiệp.
Thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động quyết liệt hơn
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh, năm 2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 0 5 năm (2021-2025), là năm tăng tốc, bứt phá, về đích. Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8,3 - 8,5%, nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 02 con số trong giai đoạn 2026-2030. Để đạt được mục tiêu này thì tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong thời gian tới cần ít nhất 174 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng khu vực doanh nghiệp phải tăng ít nhất hai con số, cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.
“Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động, quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn, để biến những mục tiêu đó thành hiện thực”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nêu rõ và cho rằng, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều phải thay đổi tư duy, nhận thức, tầm nhìn và cần vào cuộc hành động quyết liệt hơn.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, phối hợp của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, điển hình như Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,… qua đó kêu gọi vận động toàn xã hội đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo cho người nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.
Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên; đặc biệt các tổ chức thành viên khối kinh tế như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, hiệp hội bệnh viện tư nhân việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam… đã tăng cường đoàn kết, liên kết, vận động, tập hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tham gia hội nhập quốc tế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh…
“Có thể nói, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga khẳng định.
Cũng theo Phó Chủ tịch Hà Thị Nga, Nghị quyết số 68 về “Phát triển kinh tế tư nhân” của Bộ Chính trị đã giao nhiệm vụ cho Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân”; ngày 02/10/2025 vừa qua, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.
Cùng với đó là tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân; phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.
Nhấn mạnh Hội thảo là sự kiện khởi đầu quan trọng trong chuỗi các chương trình, hoạt động của MTTQ Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế tư nhân” trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn, Hội thảo sẽ phát huy những đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý, các Doanh nhân, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn cả về lý luận và thực tiễn; về vị trí, vai trò và các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, vai trò, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong phát triển kinh tế tư nhân, nhất là trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành ngày một thông suốt; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã hoạt động theo mô hình mới.
Bàn giải pháp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
Trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Trần Đình Thiên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm HĐTV về Kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, với nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước thời gian qua, đến nay, sau 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân nước ta có khoảng hơn 940 nghìn doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động và đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu NSNN, tạo việc làm cho hơn 82% tổng số lao động trong nền kinh tế, là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã phát triển lớn mạnh, thế giới. khẳng định thương hiệu và vươn ra thị trường khu vực.
Tuy nhiên, PGS.TS. Trần Đình Thiên cho rằng, kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước. Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế; năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao; tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kết nối với các DNNN và DN FDI, người dân và doanh nghiệp còn phải mất nhiều thời gian, chi phí trong việc tiếp cận thông tin, làm thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan.
“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, nhưng chủ yếu là do: Tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế còn chưa đầy đủ, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; thể chế còn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.”, PGS.TS. Trần Đình Thiên trăn trở.
Nhắc tới nội dung của Nghị quyết 68, PGS.TS. Trần Đình Thiên nêu rõ, Nghị quyết 68 đã tạo đột phá tư duy và thể chế phát triển, mở đường kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, giải phóng mọi vào cản, khơi thông các nguồn lực và củng cố niềm tin cho kinh tế tư nhân, cho tất cả mọi thành phần kinh tế và toàn xã hội.
Cùng với đó, MTTQ Việt Nam với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong xã hội, bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, luôn giữ vị trí trung tâm trong việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT - XH của đất nước.
Có thể khẳng định, thông qua các thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khơi dậy tinh thần kinh doanh, sự tự tin, tự lực, tự cường, sáng tạo, tự hào dân tộc, thúc đẩy mọi tầng lớp Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng; thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân, nhất là kinh tế hộ phát triển mạnh mẽ.
“Phát huy vai trò của các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các hiệp hội nghề nghiệp, các hội đồng tư vấn thuộc Mặt trận, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và người dân tích cực thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân; góp phần hoàn thiện thể chế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.”, ông Thiên nêu rõ.
Cũng theo ông Trần Đình Thiên, trong bối cảnh đất nước “vươn mình”, nỗ lực “tiến kịp -sánh vai thế giới”, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo mô hình mới, nhằm phát huy và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, cần nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế tư nhân; làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên làm cơ sở. Đó chính là sứ mệnh đặt ra cho Hội thảo ngày hôm nay.
Phát huy vai trò tiên phong, nỗ lực đổi mới sáng tạo, tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Tại Hội thảo, đại biểu tham dự đã cùng tập trung thảo luận nhằm làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân; thực trạng phát triển kinh tế tư nhân thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; bối cảnh, cơ hội, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.
Thực trạng, vai trò, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sự tự tin, tự cường, tự hào dân tộc trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân.
Đồng thời làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý, xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân; Công tác hỗ trợ, kết nối, đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân và Nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tư nhân; Về tác động, ảnh hưởng tích cực của Nghị quyết 68 trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.
Nêu ý kiến tại Hội thảo, TS Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, là một bộ phận của hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tư nhân theo chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước nhằm đưa kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt, là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.
Với vai trò là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các giai cấp, tầng lớp nhân dân, ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng thời gian tới, Mặt trận cần tiếp tục mở rộng việc kết nạp đông đảo các tổ chức, cá nhân trong các thành phần kinh tế tư nhân tiêu biểu trong và ngoài nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tham gia thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thành viên của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc như Liên Minh hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp Hội làng nghề Việt Nam, Hội làm vườn Việt Nam... Tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, làm tốt vai trò tổ chức đại diện, tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để cung cấp thông tin, hỗ trợ liên kết, hợp tác kinh doanh, đào tạo kỹ thuật và tư vấn cho các hội viên.
"Cần tăng cường phối hợp với hệ thống chính trị các cấp từ trung ương đến địa phương và các thành viên của Mặt trận để giám sát, phản biện việc thực thi chính sách, pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp tư nhân để loại bỏ việc can thiệp vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách mang tính đặc quyền, đặc lợi, hình thành "lợi ích nhóm", gây hậu quả xấu về kinh tế - xã hội, làm suy giảm lòng tin của doanh nghiệp, của nhân dân trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... ", TS Nguyễn Hữu Dũng nêu ý kiến và cho rằng cần phối hợp giữa công tác giám sát với công tác thanh tra, kiểm tra của Nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động của kinh tế tư nhân theo đúng qui định của pháp luật liên quan đến quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản; quyền tiếp cận các cơ hội kinh doanh và các nguồn lực vốn, đất đai... tạo sự bình đẳng giữa kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác, khắc phục triệt để các chi phí trung gian, chi phí không chính thức cho các thành phần khu vực kinh tế tư nhân.
Theo GS, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho rằng, kinh tế tư nhân Việt Nam là mạch nguồn năng lượng của nền kinh tế. Trong cấu trúc quản trị quốc gia, MTTQ Việt Nam là thiết chế hiến định của nhân dân, giữ vai trò trung tâm trong việc liên kết Nhà nước – thị trường – xã hội. Để chuyển hoá tinh thần nghị quyết thành năng lực thực thi, MTTQ cần vận hành một kiến trúc chức năng đồng bộ gồm: kích hoạt nguồn lực, kết nối chính sách, giám sát độc lập, minh bạch thông tin, đồng thời bảo đảm bình đẳng công – tư và đồng hành nâng chuẩn doanh nhân.
Ông Nguyễn Văn Đệ kiến nghị trong thời gian tới cần hoàn thiện thể chế đồng bộ, minh bạch; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cùng với đó cần có cơ chế đất đai linh hoạt cho dự án an sinh; khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư; Cập nhật tiêu chuẩn/quy chuẩn kịp thời; cho phép thí điểm linh hoạt (sandbox); Đặt hàng, mua dịch vụ công theo công – tư bình đẳng, thanh toán theo kết quả đầu ra; Bỏ “trần” định mức hành chính; quản lý theo hiệu quả, chất lượng, năng suất; Bảo đảm an toàn pháp lý, khắc phục tâm lý “sợ sai” trong thực thi.
"Với vị thế tập hợp khối đại đoàn kết sẽ phát huy vai trò kết nối, giám sát và thúc đẩy thực thi, MTTQ Việt Nam sẽ kiến tạo môi trường an toàn pháp lý, giàu cơ hội, ít chi phí, để doanh nghiệp tư nhân vươn lên trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phồn vinh xã hội.", ông Đệ nêu ý kiến.
TS Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho rằng, hiện nay nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, hợp tác xã gắn với an sinh xã hội và việc làm bền vững đã được tôn vinh, nhân rộng, trở thành điểm tựa cho kinh tế hộ phát triển. Đây cũng chính là minh chứng sinh động cho khả năng đồng hành, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển.
"Cần tập trung xây dựng hợp tác xã như "bệ phóng chuyển đổi" để hộ kinh doanh chia sẻ nguồn lực, chuẩn hóa cách làm, tiếp cận thị trường; giảm dần rào cản khi chuyển đổi thành doanh nghiệp. Xây dựng hợp tác xã đảm bảo sản xuất tập trung hợp chuẩn, đầu mối bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ pháp lý, đào tạo quản trị và vận hành doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời tuyên truyền tinh thần của Nghị quyết 68, mở rộng số lượng và nâng cao chất lượng doanh nghiệp", TS Cao Xuân Thu Vân đề xuất.
Theo ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai quyết liệt, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, trở thành lực lượng xung kích dẫn dắt thanh niên tham gia vào dòng chảy phát triển của đất nước.
Trong đó ưu tiên phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, chú trọng bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ không chỉ giỏi về tri thức và bản lĩnh quản trị, mà còn giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm xã hội, dám dấn thân và khát vọng cống hiến. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, góp phần hình thành cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam lớn mạnh, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.
"Thanh niên hôm nay không chỉ mang trong mình khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, mà còn là khát vọng vươn lên cùng dân tộc, khát vọng kiến tạo phồn vinh và đưa Tổ quốc sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai quyết liệt, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, trở thành lực lượng xung kích dẫn dắt thanh niên tham gia vào dòng chảy phát triển của đất nước", ông Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.
Tiếp nối chương trình Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”, TS. Nguyễn Minh Phong đã tham gia điều hành Tọa đàm chuyên đề - “Thực trạng, thách thức và giải pháp”.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh,sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và đầy tâm huyết, với không khí thảo luận sôi nổi, Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân” đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội thảo đã nhận được tổng số 58 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị liên quan. Các tham luận, ý kiến trao đổi, thảo luận tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, đã tập trung làm rõ nhiều nội dung quan trọng, từ cơ sở lý luận, thực tiễn, tư vấn, gợi mở, hiến kế, kiến nghị nhiều giải pháp để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.
Thông qua hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, có tính định hướng hành động quan trọng cho cả hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị, Ban Công tác xã hội phối hợp với Học viện Tài chính tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, thảo luận, góp ý, đề xuất của các vị đại biểu; tập hợp thành báo cáo kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nghiên cứu tham mưu áp dụng ngay các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phát triển kinh tế tư nhân.
Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cũng đề nghị Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tư vấn, đề xuất ý kiến và tham gia phản biện xã hội đối với những dự thảo văn bản, việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường tiếp cận, kết nối, nắm bắt kịp thời thông tin, tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong quá trình triển khai Nghị quyết.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga cũng đề nghị, Học viên Tài chính, các Trường Đại học, học viện khối kinh tế - tài chính tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thàn viên của MTTQ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, kỹ năng số cho đội ngũ làm doanh nghiệp tư nhân, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo và hộ kinh doanh; huy động các doanh nhân thành đạt tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho đội ngũ doanh nhân thuộc doanh nghiệp kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh về phát triển sản xuất, kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
“Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức thành viên, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và cộng đồng doanh nghiệp về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước”, Phó Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh và trân trọng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong khu vực kinh tế tư phát huy vai trò tiên phong, nỗ lực đổi mới sáng tạo, tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân, nhất là người dân nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.