Việc chúng ta coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển quan trọng nhất là hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển kinh tế.
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Giám đốc Saigon Books:
Gần đây, chúng ta đã có nhiều nghị quyết, nghị định mới, trong đó đặc biệt quan trọng là việc xác định kinh tế tư nhân là một thành phần kinh tế quan trọng nhất và tạo điều kiện tối đa để kinh tế tư nhân phát triển. Theo góc nhìn của tôi, việc chúng ta coi kinh tế tư nhân là động lực phát triển quan trọng nhất là hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển kinh tế. Rất nhiều tập đoàn lớn nhất thế giới hiện nay hầu hết đều là tư nhân.
Đối với Việt Nam, việc coi kinh tế tư nhân là một loại hình thành phần kinh tế chủ đạo sẽ đóng góp rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế sắp tới. Chúng ta đã đặt ra mục tiêu rõ ràng. Đến năm 2030, kinh tế tư nhân sẽ chiếm từ 55% đến 58% GDP của Việt Nam, tức là hơn một nửa GDP, và có hơn 2 triệu doanh nghiệp. Đến năm 2045, mục tiêu là kinh tế tư nhân sẽ đạt mức đóng góp GDP trên 60% và có khoảng 3 triệu doanh nghiệp tư nhân.
Vậy, chúng ta có thể tận dụng được gì từ cơ hội này?
Tôi thấy có những điểm đáng chú ý sau. Thứ nhất là sự thay đổi trong thái độ làm việc của bộ máy công chức, viên chức tại Việt Nam. Những ngày tháng vừa qua là những ngày tháng rất lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Từ việc chúng ta sáp nhập các bộ ngành, sáp nhập các địa phương, tới việc chúng ta trở thành chính quyền hai cấp, tới việc liên tục các tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam đề xuất những dự án lớn mà họ muốn đảm trách. Điều này đã thực sự thay đổi toàn bộ suy nghĩ cũng như quan điểm của lãnh đạo, của các chủ doanh nghiệp nhà nước và của cộng đồng đối với kinh tế tư nhân.
Công cuộc sáp nhập và tinh giản biên chế hiện nay sẽ dẫn tới việc sắp tới đội ngũ công chức ở Việt Nam sẽ không thể giữ được cách thức làm việc như trước đây của một số người là "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về". Tôi đang cảm nhận sự thay đổi rất lớn trong nhận thức. Sắp tới, những người nào làm được việc sẽ nhận lương thỏa đáng và có một con đường phát triển tốt. Ngược lại, những người nào có thái độ làm việc thụ động, không tốt chắc chắn là họ sẽ không tồn tại được trong hệ thống.
Thứ hai là sự thay đổi về tư duy lãnh đạo. Các nghị quyết của Đảng và Nhà nước thể hiện một quan điểm rất rõ ràng trong xuyên suốt việc này: tạo điều kiện tối đa để kinh tế tư nhân phát triển. Và việc tạo điều kiện tối đa đó không chỉ là câu nói cửa miệng suông mà nó đều là những con số rất cụ thể. Các chính sách bây giờ đều rất rõ ràng, ví dụ như ưu đãi thuế, ưu đãi cho việc đầu tư khi tái đầu tư, cách chuyên gia sẽ được ưu đãi như thế nào, và việc miễn giảm thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp sẽ được thực hiện ra sao, chứ không còn là những lời hô hào khẩu hiệu suông nữa.
Thứ ba là niềm tin vào chính sách và lãnh đạo. Tôi cảm nhận được rằng ngày hôm nay, cách nhìn của người lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với doanh nhân, đặc biệt là kinh tế tư nhân, đã khác hẳn. Gần như mọi người đều đang rất tự hào khi giới thiệu các doanh nghiệp tư nhân, các tập đoàn kinh tế tư nhân phát triển. Đây là sự tự hào mà mọi người đều tin rằng chỉ khi nào kinh tế tư nhân phát triển được thì kinh tế đất nước mới phát triển. Vì vậy, tôi rất có niềm tin vào chính sách và đặc biệt là tôi có niềm tin vào những người lãnh đạo vì họ thật lòng mong muốn rằng kinh tế phát triển.
Chúng ta đang trong giai đoạn chuyển mình và thể chế hiện nay sẽ dần hoàn chỉnh. Tôi tin là sắp tới sẽ còn có nhiều các chính sách, các chủ trương, các quy định hơn nữa liên quan tới việc cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước trong vấn đề phát triển kinh tế tư nhân.