Thế “chân vạc” sau chiến sự Nga - Ukraine

Diendandoanhnghiep.vn Điều kiện để có hòa bình, ổn định là khi 3 thế lực này đạt được thỏa thuận cơ bản, bất kỳ cực nào mạnh lên hoặc yếu đi cũng là nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 3.

Đất nước Ukraine đang bị tàn phá

Đất nước Ukraine đang bị tàn phá

>> Mặc ICJ phán quyết, Putin đã “cưỡi lưng hổ”!

Xung đột vũ trang Nga - Ukraine vô tình khiến phương Tây đoàn kết hơn, ông Putin cần kết thúc “chiến dịch quân sự đặc biệt” thật sớm trước khi chính thức hình thành liên minh toàn diện chống lại Nga.

1. Thực tế, Mỹ và châu Âu đã tìm thấy “tiếng nói chung” trên mặt trận kinh tế, chính trị, ngoại giao đối với vấn đề Đông Âu. Nhìn rộng hơn, đó là cuộc tấn công thứ hai của nền dân chủ phương Tây nhằm vào phần còn lại, mà Nga là đại diện đương thời.

Cho dù Putin kết thúc cuộc chiến này trong thế thắng thì không có nghĩa Ukraine bị khuất phục, trái lại phong trào phản chiến, chống Nga càng mạnh mẽ. Phương Tây càng có lý do tiếp thêm súng đạn, tiền bạc gián tiếp tuyên chiến lâu dài với Moscow. Cuộc chiến dai dẳng sẽ khiến Nga mất vị thế cường quốc!

Nhưng nếu Kremlyn càng cương quyết chiến tranh, leo thang chiến sự trên phạm vi không gian rộng hơn. Trường hợp xấu nhất, khi vũ khí hạt nhân tham chiến, phương Tây không thể đứng ngoài cuộc.

Xét về tương quan lực lượng, chiều hướng có lợi ngày càng ngả về phương Tây. Cụ thể, châu Âu cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của NATO để phòng bị mối nguy từ Nga; Mỹ trở thành nhà cung cấp năng lượng số 1 cho “lục địa già”; tất cả thống nhất hành động “chống chủ nghĩa độc tài”.  Cực phương Tây đang thịnh trở lại.

2. Nga và Trung Quốc khó trở thành liên minh chặt chẽ nhìn từ cuộc chiến này. Bắc Kinh có hai lý do để chần chừ thể hiện quan điểm nhất quán và hành động quyết liệt:

Thứ nhất, Trung Quốc không có lợi ích sát sườn từ cuộc chiến này, chọn lựa “tọa sơn quan hổ đấu” đang mang đến lợi ích cho họ: mua dầu thô Nga, hấp thụ sức mạnh Nga, chờ đợi phương Tây “vấp ngả”, tạm thời thoát khỏi tầm ngắm từ Mỹ và châu Âu.

Thứ hai, Trung Quốc không dại gì gây thêm mâu thuẫn với Mỹ ở thời điểm này, không khéo động vào ổ “kiến lửa” phương Tây. Bắc Kinh giữ thái độ trung lập nhằm mục đích củng cố hình ảnh cường quốc vì hòa bình.

Nga - Trung khó trở thành liên minh

Nga - Trung khó trở thành liên minh

Xét một cách toàn diện, tình hình hiện nay không có lợi cho Trung Quốc khi phương Tây trở nên gắn kết, Nga có khả năng suy yếu nhanh. Wahington càng có lý do đẩy nhanh Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các liên minh AUKUS, QUAD, NATO tiến tới vây hãm Trung Quốc

Các nước nhỏ không có nhiều lựa chọn trong môi trường quốc tế ngày càng chật hẹp, xu thế ít đa phương thoái trào. Lựa chọn đứng về phe mạnh hơn là tâm lý sinh tồn đương nhiên!

Giáo sư Hu Wei, phó chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công của Văn phòng Tham tán Quốc vụ viện, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Chính sách Công Thượng Hải mới đây có bài phân tích đăng trên trang mạng USCNPM.ORG, đại ý rằng: Trung Quốc cần hạn chế quan hệ với Putin, ngăn chặn chiến tranh thế giới và tự cứu mình khỏi tình thế bị cô lập.

Bài viết có ý nghĩa tham mưu cho đường lối ngoại giao sắp tới, chỉ ra nhiệm vụ Bắc Kinh cần làm hiện nay, tìm cách ngăn chặn cuộc chiến lan rộng, giúp Nga thoát khỏi sụp đổ cũng chính là giữ thành trì an toàn từ xa, không biến mình thành mục tiêu cuối cùng!

Thế giới chia thành 3 cực: Phương Tây, Nga, Trung Quốc, điều kiện để có hòa bình, ổn định là khi 3 thế lực này đạt được thỏa thuận cơ bản, bất kỳ cực nào mạnh lên hoặc yếu đi cũng là nguy cơ chiến tranh thế giới thứ 3.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Thế “chân vạc” sau chiến sự Nga - Ukraine tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713268914 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713268914 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10