VCCI và VTV ký kết hợp tác nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết 68 và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh.
Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cùng lãnh đạo Ban Thường trực VCCI, các ban chuyên môn của VCCI, VTV tham dự lễ ký kết.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh: 3 tháng sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, VCCI và VTV đã kịp thời tổ chức ký kết hợp tác và triển khai các sự kiện truyền thông. Với sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ, sự đồng hành của VCCI - tổ chức quốc gia đại diện cộng đồng doanh nghiệp và VTV - cơ quan truyền thông có uy tín của quốc gia sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, thực chất, hiệu quả trong việc truyền thông chính sách, góp phần thực hiện Nghị quyết 68. Thay mặt lãnh đạo VCCI, Chủ tịch Phạm Tấn Công cam kết ủng hộ cao nhất cho chương trình hợp tác đạt chất lượng, hiệu quả.
Từ tinh thần đó, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đề nghị các cơ quan chuyên môn 2 bên phối hợp chặt chẽ, dành nguồn lực tốt, xây dựng nội dung chương trình sâu sát với thực tiễn doanh nghiệp, lựa chọn mô hình, doanh nghiệp tiêu biểu. Qua đó, lan toả tinh thần và niềm tin kinh doanh trong doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, góp phần khơi thông các nguồn lực kinh tế đưa vào sản xuất kinh doanh.
Chủ tịch Phạm Tấn Công cũng đề nghị hoạt động tuyên truyền cần tập trung vào các chủ trương lớn của nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, doanh nhân, người dân về trách nhiệm, sứ mệnh của mình trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia, mục tiêu của Nghị quyết 68. Các hoạt động truyền thông cần hướng đến góp phần phát triển doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp SME hướng đến xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, doanh nhân tiêu biểu, cổ vũ doanh nhân toả sáng vươn lên tầm cao mới, đạt tầm cỡ quốc tế.
“Sự đồng hành của VCCI và VTV không chỉ hợp tác truyền thông mà còn hợp tác sâu rộng trên nhiều nội dung, nhiều khía cạnh” - Chủ tịch Phạm Tấn Công nhấn mạnh.
Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc VTV bày tỏ kỳ vọng với sự vào cuộc, chủ trì, điều phối hoạt động hợp tác về mặt chuyên môn và vị thế của VCCI. Ông Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ: VTV hiện đang truyền thông chính sách trên các nền tảng, các chương trình cùng nhiều hình thức tuyên truyền nhằm tạo lan toả xã hội. Kịp thời bắt kịp xu thế phát triển, với nền tảng hiện có, VTV mong muốn mang tài nguyên và khả năng của mình để tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết 68.
Đánh giá thời gian qua VCCI có nhiều sáng kiến, hoạt động tích cực tham gia phản biện và xây dựng chính sách, truyền thông chính sách hiệu quả, kịp thời, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm mong muốn, trong sự hợp tác, 2 bên phối hợp nghiên cứu, triển khai sáng kiến, phương thức mới như xây dựng Bộ chỉ số xếp hạng mới. Có thể xem đây như bộ lọc, công nhận, ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp. Cùng với đó là hệ sinh thái truyền thông, các hoạt động, sự kiện có liên quan.
Bên cạnh đó, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm, trong tuyên truyền Nghị quyết 68 có những vấn đề mới, lớn và khó, cần tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức cộng đồng, nhất là trong bối cảnh kinh tế trong nước và toàn cầu có nhiều thay đổi tác động đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, hoạt động tuyên truyền, thông tin cần đi thực chất. Một mặt truyền thông tạo sự đồng thuận, mặt khác cần mạnh dạn nhìn vào điểm vướng mắc, điểm còn tranh luận để đưa tiếng nói trách nhiệm vào chương trình, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển.
Để hợp tác đạt hiệu quả, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm cũng mong muốn nhận được sự phối hợp của Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thống và tạo điều kiện để tiếp cận nguồn lực phù hợp hỗ trợ truyền thông chính sách hiệu quả.
Ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: là cơ quan báo chí chủ lực, đa nền tảng, VTV cùng tham gia thúc đẩy không chỉ truyền thông mà còn có thể hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp SME như một đối tác kết nối, kiến tạo, cụ thể hoá các cơ hội kinh doanh, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 68.
Trình bày cụ thể về Thoả thuận hợp tác, ông Đậu Anh Tuấn cho biết: trước lễ ký kết, 2 cơ quan đã hợp tác xây dựng chương trình cho Diễn đàn 68 phát sóng trên kênh VTV1 với cách tiếp cận cân bằng, chú trọng sự toàn diện. Từ thành công ban đầu, hai bên thống nhất trong thời gian tới, cần tổ chức các chương trình trong Diễn đàn 68 đảm bảo chất lượng cao, hữu ích, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 68, đồng thời tạo thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp.
Diễn đàn 68 hướng đến việc lựa chọn những mô hình thành công và các nội dung được doanh nghiệp quan tâm. Đó là vấn đề về tiếp cận nguồn lực, không hình sự hoá quan hệ kinh tế, khai thác sâu hơn về những ưu việt của kinh tế tư nhân; tuyên truyền văn hoá kinh doanh, vận động doanh nhân kinh doanh có đạo đức, thúc đẩy khởi nghiệp kinh doanh… Ngoài ra, một số hoạt động, sáng kiến khác như Gala tôn vinh doanh nhân cũng được bàn thảo để thống nhất triển khai.
Theo ông Đậu Anh Tuấn, với tinh thần chủ động hợp tác, cách tiếp cận của VTV phù hợp với VCCI, hướng đến sự hợp tác thực chất, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp SME hoạt động kinh doanh hiệu quả và có cơ hội hợp tác truyền thông trên VTV và các nền tảng số phù hợp với thực tế, đặc thù của doanh nghiệp.
Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch tập đoàn Phú Thái chia sẻ, 5 năm tới là thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Kinh tế Việt Nam cần phát triển bứt tốc để không bị tụt hậu. Doanh nghiệp Việt Nam có tinh thần yêu nước, khát vọng lớn và ý chí vươn lên mạnh mẽ.
Ông Phạm Đình Đoàn mong muốn, các chương trình truyền thông trên VTV góp phần khơi dậy khát vọng lớn đó, thay đổi tư duy nhận thức của doanh nghiệp để phát huy tinh thần đoàn kết, hợp lực cùng phát triển. Đồng thời có kiến nghị chính sách kịp thời để tạo sân chơi công bằng, minh bạch cho doanh nghiệp.