Rối như…. thị trường dầu mỏ thế giới

Diendandoanhnghiep.vn Không tồn tại bất cứ điểm chung nào giữa những sự kiện đang ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ thế giới và cũng không dễ lần ra tung tích các "thế lực" thao túng thị trường này.

Ấn Độ đã

Các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ đã "quay xe" với dầu thô Nga

>> Nhiều tác động khó lường, giá dầu năm 2024 sẽ ra sao?

Bộ phận nghiên cứu thị trường của Ngân hàng Citi Bank mới đây đã đưa ra dự báo giá dầu ngắn hạn, theo đó giá dầu bình quân năm 2024 dự báo ở trên 70 USD/thùng, năm 2025 rớt xuống còn 60 USD/thùng.

Khoảng thời gian đầu năm 2024, tình hình thị trường dầu mỏ biến động lắt nhắt theo các sự kiện liên quan. Ví dụ, vào thứ tư tuần trước, khi thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên, thị trường mặt hàng này đã lập tức giảm giá 1%. Chỉ một ngày sau đó, liên quân Anh - Mỹ mở đợt không kích vào lực lượng Houthi ở Yemen khiến giá dầu tăng 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Hôm Chủ nhật vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng xảy ra tại mỏ dầu Sharara, nơi có thể sản xuất tới 300.000 thùng mỗi ngày. Iran bắt giữ một tàu chở dầu thô của Iraq dự định đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm tuần trước để trả đũa Washington,…

Những diễn biến này cho thấy rằng, giá dầu sẽ không thể mở rộng biên độ dao động nếu như không có biến cố nào thực sự lớn xảy ra. Các nhà đầu tư dường như bị mắc kẹt giữa các xung đột đang diễn ra, đó là chi phí vận chuyển dầu leo thang cục bộ ở một số nơi trên thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu và khả năng FED cắt giảm lãi suất bắt đầu vào tháng 3/2024.

Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) đã ấn định sản lượng cắt giảm thêm tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày trong quý I/2024. Song, dường như biện pháp kinh điển này bây giờ không đủ sức quán xuyến thị trường.

Dẫu vậy, Citi Bank cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể sẽ rơi vào tình trạng dư thừa trung bình 1,2 triệu thùng/ngày, giả sử OPEC+ bắt đầu giảm dần việc thắt chặt sản lượng vào nửa cuối năm 2025.

Trong khi OPEC lo ngại giá dầu quay về 60USD/thùng thì Phó Thủ tướng Nga, Alexander Novak tự tin dự báo giá dầu Brent sẽ ở mức trung bình từ 80 đến 85 USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh OPEC+ cắt giảm sản lượng. Ông cho rằng: “OPEC+ không nỗ lực để đạt được một mục tiêu giá dầu nhất định”.

>> Giải mã “ẩn số” giá dầu năm 2024

Thị trường dầu mỏ đang tan rã?

Thị trường dầu mỏ đang tan rã?

Thực tế trên cho thấy, thị trường có quá nhiều dòng dầu cùng cạnh tranh; từ OPEC+, các quốc gia ngoài OPEC có sản lượng trung bình, "ẩn số" sản lượng dầu ở Nga rất khó kiểm chứng...

Moscow không khi nào từ chối yêu cầu của OPEC+ về việc cắt giảm khai thác, nhưng chính các công ty Nga đã đánh bật Iraq và Saudi Arabia xuống vị trí thứ hai và thứ ba tại thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ 3 toàn cầu- Ấn Độ.

Mặc dù hầu hết các tổ chức uy tín của phương Tây đều đưa ra dự báo không mấy khả quan về giá dầu vì nhu cầu dầu suy yếu. Thực ra, nhận định này không hoàn đúng đắn, chí ít với Ân Độ. Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất Nam Á đang đàm phán mua thêm 1 triệu thùng từ Saudi Aramco trong tháng 2/2024.

Người ta đang đặt lại câu hỏi về “Liên minh kiểm soát dầu mỏ ngày nay” - liệu còn tồn tại hay không? Bởi vì đến cuối cùng khi nhu cầu thực tế về món hàng này yếu dần thì mọi tính toán đều vô nghĩa.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Rối như…. thị trường dầu mỏ thế giới tại chuyên mục Quốc tế của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714478988 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714478988 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10