FDRA cảnh báo doanh nghiệp giày dép Mỹ có thể phải trả hơn 5 tỷ USD tiền thuế trong 2025, tăng gần 70% so với năm ngoái, nếu mức thuế đối ứng 20% được áp dụng cho Việt Nam.
Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến các thỏa thuận thương mại, ngành giày dép Mỹ – vốn đã phải chịu mức thuế cao nhất trong các mặt hàng tiêu dùng – đang đối mặt với một cú sốc thuế quan mới.
Trong lá thư gửi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, ông Matt Priest, Chủ tịch & CEO của Hiệp hội Phân phối & Bán lẻ Giày dép Hoa Kỳ (FDRA), đã cảnh báo mạnh mẽ rằng việc “thuế chồng thuế” sẽ khiến các công ty giày dép Mỹ phải trả tới 5 tỷ USD tiền thuế trong năm 2025 – tăng gần 70% so với con số 3 tỷ USD năm ngoái.
Theo ông Priest, trong khi hầu hết hàng tiêu dùng nhập khẩu vào Mỹ chỉ chịu thuế trung bình khoảng 2%, thì giày dép lại đang gánh mức thuế 12% – gấp 6 lần mức trung bình và trước khi có thêm bất kỳ mức thuế mới nào.
Điều đáng lo ngại hơn, nhiều mặt hàng – đặc biệt là giày trẻ em – hiện đang phải chịu mức thuế 20% đến 48%, và trong một số trường hợp còn cao hơn nữa. Đây là các mặt hàng thiết yếu cho đời sống hàng ngày, chứ không phải sản phẩm xa xỉ.
“Những mức thuế này không đánh vào các hãng sang trọng, mà trực tiếp ảnh hưởng đến các gia đình lao động trên khắp nước Mỹ,” ông Priest nhấn mạnh.
FDRA cảnh báo rằng giày dép trẻ em là nhóm chịu thiệt nhiều nhất. Những đôi giày có giá trị thấp – thường là lựa chọn của các gia đình thu nhập trung bình – lại chịu mức thuế cao nhất.
Ví dụ, thuế nhập khẩu giày trẻ em đã tăng 290% chỉ trong tháng 4/2025 so với cùng kỳ năm trước, một con số gây sốc được ông Priest trích dẫn, chứng minh mức độ nghiêm trọng của chính sách thuế quan hiện tại.
Trong bối cảnh mùa tựu trường ở Mỹ đang đến gần, chi phí mua giày mới cho con cái trở thành gánh nặng thật sự. Các gia đình ở Mỹ phải mua nhiều đôi mỗi năm do trẻ em lớn nhanh – và giờ họ có thể phải trả thêm 20% thuế, nếu chính sách mới được ban hành.
"Tại sao các gia đình Mỹ lại phải trả thêm 20% thuế nếu họ đã trả 20% rồi?" – câu hỏi được nêu trong thư của FDRA.
Chỉ trong vòng một năm, tổng số tiền thuế mà các công ty giày dép phải đóng cho chính phủ liên bang sẽ tăng từ 3 tỷ USD lên hơn 5 tỷ USD. Đó là mức tăng gần 70% – trong khi không có thêm giá trị gia tăng nào cho nền kinh tế nội địa.
Matt Priest cho rằng thay vì được hỗ trợ, ngành giày dép Mỹ – vốn không được coi là ngành chiến lược như công nghệ hay quốc phòng – lại đang bị sử dụng như “vật hy sinh” trong các chính sách thương mại.
Một phần lớn giày dép bán tại Mỹ hiện được sản xuất tại Việt Nam – nơi có chuỗi cung ứng ổn định, lao động lành nghề và giá cả cạnh tranh. Những thương hiệu giày lớn của Mỹ như Nike, New Balance, Skechers đều dựa vào Việt Nam làm trung tâm sản xuất toàn cầu. Việc Mỹ dự kiến áp thuế 20% đối với giày dép từ Việt Nam sẽ trực tiếp đẩy giá sản phẩm lên cao và phá vỡ chuỗi cung ứng tối ưu đã được xây dựng suốt hàng chục năm.
FDRA gọi chính sách thuế mới là “stacked tariffs” – tức thuế chồng thuế. Hiện tại, mức thuế MFN (thuế tối huệ quốc) đã rất cao, và nếu chính quyền tiếp tục áp thêm thuế đối ứng, ngành giày dép sẽ rơi vào tình trạng không thể phục hồi, trong khi người tiêu dùng Mỹ phải chịu giá cao hơn, và hàng nghìn lao động có thể mất việc.
“Đây không chỉ là vấn đề chi phí, mà là sinh kế của hàng triệu người và sự ổn định kinh tế vĩ mô,” ông Matt Priest cảnh báo.
FDRA cũng tái khẳng định: Giày dép không phải là ngành có thể sản xuất đại trà trong nước, và việc ép buộc sản xuất quay trở lại Mỹ không khả thi về mặt chi phí, công nghệ lẫn nhân lực. Các mặt hàng giày dép đang bị đánh thuế cao nhất – như giày trẻ em, giày vải – là những sản phẩm không có trong dây chuyền sản xuất nội địa.
Trong thư, Matt Priest kết luận bằng lời kêu gọi trực tiếp tới chính quyền Trump: “Chúng tôi mong muốn làm việc với quý vị để ngăn chặn việc mất việc làm trong ngành giày và hạn chế lạm phát do chính sách thuế chồng thuế gây ra.”
Ông nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp giày dép đã đóng góp hơn 3 tỷ USD tiền thuế mỗi năm, và xứng đáng được ghi nhận, hỗ trợ, thay vì bị coi là công cụ trong chiến lược thuế đối ứng.
Ngành giày dép Mỹ đang bị đè nặng bởi chính sách thuế không cân đối. Với mức thuế trung bình lên tới 12–48%, và mức thuế bổ sung 20% đang được đề xuất, người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt là các gia đình lao động, sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất.