Bên cạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh, với Chủ trương không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”, hàng loạt vụ việc sai phạm cũng đã bị đưa ra xử lý, liên quan đến đất đai, không ít lãnh đạo tỉnh, thành phố cũng đã “dính chàm”.

Ngày 08/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, đối với ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2015, để điều tra về những sai phạm liên quan đến khu "đất vàng" 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh trong thời gian còn đương chức.

Không chỉ vụ việc này, ông Nguyễn Thành Tài còn bị truy tố do liên quan đến những sai phạm trong vụ hoán đổi đất tại số 185 Hai Bà Trưng, quận 3, TP. Hồ Chí Minh cùng với bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 bị can khác.

Sáng 20/9/2020, liên quan đến cho thuê “đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn trái pháp luật, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh phiên sơ thẩm đã tuyên phạt ông Nguyễn Thành Tài – nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM 8 năm tù.

Hiện, các sai phạm liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài vẫn đang được các cấp Tòa thụ lý, giải quyết theo quy trình của pháp luật.

Ngoài ông Nguyễn Thành Tài thì tại TP. Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang - nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219, Bộ luật hình sự 2015 tại dự án Phước Kiểng;

Ông Trần Vĩnh Tuyến - nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh do liên quan đến những vi phạm tại dự án phát triển khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh (dự án nhà ở Phước Long B) do Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH-MTV (Sagri) làm chủ đầu tư;

Nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Tín do sai phạm tại khu đất 15 Thi Sách chuyển nhượng cho Vũ “nhôm” cùng vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) liên quan khu đất rộng hơn 6.000 m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1.

Ngày 30/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình sự. Do những sai phạm liên quan việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại Tổng công ty 3-2 như:

Việc để các khu đất 43ha (khu đô thị Tân Phú) và khu đất 145ha (dự án sân golf) từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy quản lý nay đã chuyển về doanh nghiệp tư nhân; sai phạm trong việc tính tiền sử dụng đất đối với các khu đất của Tổng công ty 3-2 tại thành phố mới Bình Dương (trong đó có khu đất 43ha và 145ha).

Ngoài ông Liêm, liên quan đến vụ việc cũng có 5 lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị khởi tố, trong đó phải kể đến ông Phạm Văn Cành - nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Thanh Trúc - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Ngày 08/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự; Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (SN 1955) - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với ông Thắng, một nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khác cũng bị bắt liên quan đến vụ việc là ông Lê Đức Vinh (SN 1965).

Ông Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng được xác định đã trực tiếp ký các văn bản của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hoà về đất đai, về đầu tư xây dựng các dự án, vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung cố ý vi phạm.

Liên quan đến 2 vụ án "vi phạm quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại khu đất trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang và vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án khu phức hợp Nha Trang Golden Gate tại số 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Mới đây, ngày 20/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hình sự với ông Đào Công Thiên - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 17/4/2018, Cơ quan điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh - nguyên Chủ tịch TP. Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2006-2011) về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015 do liên quan đến thâu tóm nhà đất công sản ở Đà Nẵng của Vũ “nhôm”.

Ngoài ông Minh, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Văn Hữu Chiến – nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Năng (nhiệm kỳ 2011-2016) với cùng tội danh đã nêu.

Ngày 12/5/2020, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên đã tuyên phạt 2 nguyên chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến tổng cộng 27 năm tù (ông Trần Văn Minh 17 năm tù; ông Văn Hữu Chiến tổng hình phạt là 10 năm tù).

Cũng liên quan đến những sai phạm của 2 nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ngày 18/3/2019, Cơ quan điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, để điều tra các vi phạm liên quan đến quản lý đất đai và tại phiên tòa cùng với 2 nguyên Chủ tịch, ông Tuấn cũng bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù.

Ngày 04/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Hiến - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo Cơ quan điều tra, khi còn đương chức, ông Hiến đã có hành vi cho phép giảm hơn 8 tỷ đồng tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa, gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, năm 2017, tỉnh Phú Yên tổ chức bán đấu giá 1 trong 4 khu đất là 262 lô nhà ở liền kề với phương thức giảm 5% trên tổng giá trị trúng đấu giá và hỗ trợ 16 tháng lãi suất cho người trúng đấu giá. Kết quả, bà Ngô Thị Điều tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trúng đấu giá 262 lô đất trên với giá 162,495 tỷ đồng. Thực tế bà Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỉ đồng, thấp hơn giá khởi điểm của 262 lô đất này khoảng 8 tỷ đồng vì tỉnh Phú Yên áp dụng giảm 5%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, việc UBND tỉnh Phú Yên cho giảm trúng đấu giá 5% gây thất thoát cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng là vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Chí Hiến, khi đó với chức trách là Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất đặc biệt của tỉnh Phú Yên, đã chỉ đạo tổng thể việc xây dựng phương án bán đấu giá, tổ chức bán đấu giá và ra quyết định công nhận kết quả bán đấu giá.