Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường thi công dư án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An vào 01/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, phấn đấu khánh thành trước ngày 2/9/2023

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường thi công dư án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An vào 01/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, phấn đấu khánh thành trước ngày 2/9/2023

Được biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua Nghệ An có tổng chiều dài 87,84km được khởi công xây dựng từ tháng 7/2021. Riêng tiểu dự án Nghi Sơn (Thanh Hoá) đi Diễn Châu (Nghệ An) có tổng chiều dài 50km với tổng mức đầu tư 7.293 tỷ đồng được chia thành 04 gói thầu xây lắp và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2023.

>>Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông cơ bản triển khai đúng tiến độ

>>Dự án cao tốc Bắc Nam cần cơ chế cho “đất nguyên liệu”

Đến thời điểm hiện nay sản lượng thi công đạt 75,6%; Tiểu dự án Diễn Châu đi Bãi Vọt (Hà Tĩnh) có tổng chiều dài tuyến 49,3km với tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, dự kiến thời gian hoàn thành vào tháng 05/2024, hiện giá trị sản lượng đạt 34,8% so với giá trị hợp đồng.

Dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50km, với tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2023, đến nay giá trị sản lượng thực hiện đạt 75,6%

Dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50km, với tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2023, đến nay giá trị sản lượng thực hiện đạt 75,6%

Đến thời điểm hiện nay, dự án này đi qua 06 địa bàn huyện, thị của tỉnh Nghệ An gồm: Thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên cũng đã đạt tiến độ 100% giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của tỉnh Nghệ An trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc bảo đảm thi công theo kế hoạch đặt ra

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của tỉnh Nghệ An trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc bảo đảm thi công theo kế hoạch đặt ra

Sáng 01/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã trực tiếp đi kiểm tra, đông đốc tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An. Tại hiện trường, Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của tỉnh Nghệ An trong công tác đền bù, giải phóng mặt vằng và giải quyết các vấn đề liên quan trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ GTVT và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng đường cao tốc ngắn nhất nối cao tốc Bắc - Nam qua Cửa khẩu Thanh Thuỷ (thuộc huyện Thanh Chương) đến Viêng Chăn (Lào), kết nối với hành lang Đông Tây

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ GTVT và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng đường cao tốc ngắn nhất nối cao tốc Bắc - Nam qua Cửa khẩu Thanh Thuỷ (thuộc huyện Thanh Chương) đến Viêng Chăn (Lào), kết nối với hành lang Đông Tây

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao chủ đầu tư và các đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng; quá trình thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để lãng phí, tiêu cực. Riêng đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, Thủ tướng Chính phủ giao phải hoàn thành trước ngày 02/9/2023.

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành sớm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phí Đông qua Nghệ An, vấn đề tạo ra các không gian phát triển mới, khai thác tốt quỹ đất gắn với phát triển khu công nghiệp, khu du lịch…cũng được Thủ tướng Chỉnh phủ trực tiếp chỉ đạo

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành sớm tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam phí Đông qua Nghệ An, vấn đề tạo ra các không gian phát triển mới, khai thác tốt quỹ đất gắn với phát triển khu công nghiệp, khu du lịch…cũng được Thủ tướng Chỉnh phủ trực tiếp chỉ đạo

Vấn đề nghiên cứu xây dựng đường cao tốc ngắn nhất nối cao tốc Bắc - Nam qua Cửa khẩu Thanh Thuỷ (thuộc huyện Thanh Chương) đến Viêng Chăn (Lào), kết nối với hành lang Đông Tây cũng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Nghệ An nghiên cứu, xây dựng sớm dự án đường dân sinh, cống thoát nước để đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân.