Con đường liên huyện Đắk Đoa – Chư Prông được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016 với vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho 21,6km. Sau vài năm đưa vào sử dụng, tuyến đường đã phải trải qua nhiều lần vá, sửa chữa. Nhưng đến nay lượng ổ voi, ổ gà xuất hiện dày dặc, gần như khắp tuyến đường. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào ban ngày mà còn nguy hiểm vào ban đêm bởi tuyến đường không có hệ thống chiếu sáng.

Đây là con đường tránh, nối từ Quốc lộ 19 thuộc địa bàn thị trấn Đak Đoa đến Quốc lộ 14, thuộc xã Ia Băng, huyện Chư Prông. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe lưu thông qua đây với hiểm rình rập. 

Đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 14 đã có nhiều ổ gà ổ voi xuất hiện khiến người tham gia giao thông phải e dè

Đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 14 đã có nhiều ổ gà ổ voi xuất hiện khiến người tham gia giao thông phải e dè

Cả một con dốc xuất hiện dày đặc chỗ hư hỏng làm cho tuyến đường không còn đảm bảo an toàn giao thông

Cả một con dốc xuất hiện dày đặc chỗ hư hỏng làm cho tuyến đường không còn đảm bảo an toàn giao thông

Học sinh đi học cũng phải gánh thêm nỗi lo về an toàn giao thông khi con đường bị ổ voi ổ gà

Nhiều xe đi qua đây đã bị hu hỏng tại chỗ phải nhờ sự giúp đỡ của người dân

Nhiều xe đi qua đây đã bị hu hỏng tại chỗ phải nhờ sự giúp đỡ của người dân

Chiếc xe đang lưu thông thì bị sự cố khi gặp ổ gà

Chiếc xe đang lưu thông thì bị sự cố khi gặp ổ gà

Nhiều điểm mặt đường bị lún xuống gây trồi sụt, nhấp nho gây nguy nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Nhiều điểm mặt đường bị lún xuống gây trồi sụt, nhấp nho gây nguy nguy hiểm cho người tham gia giao thông
Điểm bong tróc có thể dùng tay bóc rời từng cục

Điểm bong tróc có thể dùng tay bóc rời từng cục