>> Khai trương du lịch Ba Vì 2022 với trải nghiệm xanh, an toàn

Hoa dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ hay hướng dương dại

Hoa dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi như cúc quỳ hay hướng dương dại

Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, nằm ở vùng ngoại ô phía Tây bắc Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm TP khoảng 60km. Nơi đây có thiên nhiên vô cùng trong lành, thoáng mát, hệ thực vật phong phú và là một trong những điểm chụp ảnh hoa dã quỳ đẹp nhất Việt Nam.

Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, nằm ở vùng ngoại ô phía Tây bắc Thủ đô Hà Nội, cách trung tâm TP khoảng 60km. Nơi đây có thiên nhiên vô cùng trong lành, thoáng mát, hệ thực vật phong phú và là một trong những điểm chụp ảnh hoa dã quỳ đẹp nhất Việt Nam.

Đến hẹn lại lên, khoảng từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm, hoa dã quỳ lại nở rộ, vàng rực rỡ hai bên đường. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách lên kế hoạch

Đến hẹn lại lên, khoảng từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm, hoa dã quỳ lại nở rộ, vàng rực rỡ hai bên đường. Đây cũng là thời điểm thu hút nhiều du khách nhất đến chụp ảnh.

Rừng hoa dã quỳ với màu vàng rực rỡ đã trở thành nét đặc trưng thu hút nhiều du khách đến Vườn Quốc gia Ba Vì vào thời gian này.

Rừng hoa dã quỳ với màu vàng rực rỡ đã trở thành nét đặc trưng thu hút nhiều du khách đến Vườn Quốc gia Ba Vì vào thời gian này.

Vì hoa chỉ nở rộ khoảng hơn 2 tuần rồi tàn nên năm nào cũng vậy, cứ vào mùa hoa là ngày nào cũng tấp nập người đổ về Vườn Quốc gia Ba Vì chụp ảnh “check in”.

Thời gian hoa nở khoảng một tháng, nhưng chỉ nở rộ và đẹp nhất trong 2 tuần nên nhiều người tranh thủ đổ về đây “check in”.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, loài hoa dã quỳ tại Vườn đã có từ thời Pháp những năm 1930 – 1954 với diện tích khoảng 10ha. Xuất phát từ thị hiếu của du khách, từ năm 2015, Vườn Quốc gia Ba Vì đã trồng thêm, chăm sóc, kiểm soát loài hoa này để sinh trưởng, phát tán tự nhiên phục vụ cho du khách tới tham quan.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, loài hoa dã quỳ tại Vườn đã có từ thời Pháp những năm 1930 – 1954. Xuất phát từ thị hiếu của du khách, từ năm 2015, Vườn Quốc gia Ba Vì đã trồng thêm, chăm sóc, kiểm soát loài hoa này để sinh trưởng, phát tán tự nhiên phục vụ cho du khách tới tham quan. Đến nay, diện tích trồng hoa khoảng 10ha.

Trong tháng 11, bình quân mỗi ngày Vườn có khoảng 7000 - 8000 lượt khách đến tham quan. Đỉnh điểm, có ngày Vườn đón tiếp khoảng 15.000 người đến tham quan, du ngoạn, cắm trại.

Trong tháng 11, bình quân mỗi ngày Vườn có khoảng 7000 - 8000 lượt khách đến tham quan. Đỉnh điểm, có ngày Vườn đón tiếp khoảng 15.000 người.

Theo ông Thế, đến thời điểm hiện tại, lượng khách đã tăng đỉnh so với tất cả các mùa hoa dã quỳ trước đây. Những đối tượng khách tham quan rất đa dạng, nhưng đa số là các bạn trẻ học sinh, sinh viên. Qua đó thấy được nhu cầu của khách rất đa dạng, phong phú.

Theo ông Thế, đến thời điểm hiện tại, lượng khách đã tăng đỉnh so với tất cả các mùa hoa dã quỳ trước đây. Những đối tượng khách tham quan rất đa dạng, nhưng đa số là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Qua đó thấy được nhu cầu của khách rất đa dạng, phong phú.

Mùa hoa dã quỳ kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất trong 2 tuần, khi hoa nở rộ. Vườn Quốc gia Ba Vì lưu ý du khách tham quan không hái hoa, xả rác, để xe đúng chỗ quy định.

Mùa hoa dã quỳ kéo dài khoảng một tháng và đẹp nhất trong 2 tuần, khi hoa nở rộ. Vườn Quốc gia Ba Vì lưu ý du khách tham quan không hái hoa, xả rác, để xe đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt mùa du lịch.

Theo Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng, nhằm phục hồi và phát triển ngành du lịch sau thời gian dài “đóng băng” vì COVID-19, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ, du lịch, văn hóa. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị du lịch chỉnh trang, nâng cấp sản phẩm du lịch. Qua đó xây dựng hình ảnh Ba Vì là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.