Ghi nhận trong sáng mùng 3 tết Nguyên đán Nhân Dần 2022, lượng khách đổ về ga Cát Linh không quá đông, số người đi tàu vừa đủ để đảm bảo du xuân an toàn.

Không chỉ riêng người cao tuổi, nhiều gia đình, các bạn trẻ cũng lựa chọn đường sắt trên cao để du Xuân.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông được vận hành thông suốt trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Thời gian đóng/mở tuyến ngày 31/1/2022 (29 Tết): 5h30 - 17h; ngày 1/2/2022 (mồng 1 Tết): 10h - 19h30; ngày 2/2/2022 (mồng 2 Tết): 8h30 - 19h30; ngày 3/2 (mồng 3 Tết): 6h30 - 20h30; ngày 4/2 (mồng 4 Tết): 6h - 21h. Các chuyến tàu 5 ngày trên đều giãn cách chạy tàu 10 phút. Từ các ngày từ 5/2 (mồng 5 Tết) trở đi, thời gian đóng/mở tuyến được thực hiện trở lại như bình thường.

 Sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách đến thăm quan, trải nghiệm không quá đông.

 

Để lên tàu, hành khách có thể mua vé theo chặng, vé toàn tuyến hoặc vé ngày. Đa số khách hàng chọn hình thức mua vé tự động để tránh tập trung đông người. 

Sơ đồ chỉ dẫn tại ga Cát Linh.

Từ ngày 29 Tết đến mùng 4 Tết, các tàu đều chạy giãn cách 10 phút/chuyến. Từ ngày mùng 5 Tết (5/2/2022), thời gian đóng/mở tuyến được thực hiện bình thường theo phương án vận hành đã được phê duyệt (mở tuyến 5h30, đóng tuyến 22h00).

Khách quẹt thẻ qua cửa kiểm soát để lên tàu.

Khoang lái tàu.

Theo đánh giá của nhiều hành khách, tàu điện Cát Linh - Hà Đông vận hành êm và nhanh.
Trong sáng mùng 3 Tết, lượng khách chọn du xuân, tham quan, trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông không quá đông.
 
Mọi người đều tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn trong suốt quá trình đi tàu. 
 
Nhiều em bé hào hứng ngắm thành phố từ trên cao nhìn xuống. 
 
 
Đường phố Hà Nội nhìn từ tàu điện Cát Linh - Hà Đông xuống.

    

Phần lớn người dân chọn điểm bắt đầu và kết thúc chuyến du xuân trên tàu điện Cát Linh - Hà Đông tại ga Cát Linh hoặc ga Yên Nghĩa. Tại các ga khác rất ít khách lên tàu, thậm chí có ga không có khách lên tàu.

 
 Cửa ra ga Yên Nghĩa.
 

Hành khách chụp ảnh lưu niệm tại ga Yên Nghĩa.