Sau ghi ghi nhận các ca mắc COVID-19 trên địa bà, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hội An khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để ngăn chặn sự lây lan. Theo đó, kể từ ngày 26/7 địa phương tiến hành áp dụng Chỉ thị 16 tại 2 phường Thanh Hà, Tân An và 1 thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà). Các phường, xã còn lại áp dụng theo Chỉ thị 15, đối với xã đảo Tân Hiệp thực hiện theo Chỉ thị 19.

Đồng thời, TP Hội An cũng thành lập ngay các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ ra vào thành phố giáp ranh với các địa phương khác, cả chốt trục giao thông chính lẫn các chốt đường liên phường, liên xã để quản lý chặt chẽ người ra/vào. Đối với các trường hợp đặc biệt/cấp thiết người dân ra/vào địa bàn thành phố phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú và được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 địa phương.

TP Hội An thiết lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào để kiểm tra những người từ địa phương khác đến.

TP Hội An thiết lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào để kiểm tra những người từ địa phương khác đến.

Đối với các trường hợp thiết yếu, công việc cần có xác nhận của UBND địa phương nơi đi mới được vào thành phố.

Đối với các trường hợp thiết yếu, công việc cần có xác nhận của UBND địa phương nơi đi mới được vào thành phố.

Ngoài ra, ngành y tế địa phương cũng đang thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID Hội An yêu cầu toàn bộ người dân thành phố ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Trước mắt, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho các hộ gia đình (đại diện) tại phường Tân An, phường Thanh Hà, thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà. Hiện, Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh Quảng Nam cũng đang tích cực hỗ trợ thành phố Hội An khẩn trương thực hiện (theo phương pháp gộp đại diện hộ gia đình), ưu tiên từ tâm dịch toả rộng ra bán kính các khu dân cư. 

Hàng quán, dịch vụ kinh doanh không thiết yếu tạm dừng hoạt động để phòng, chống COVID-19.

Hàng quán, dịch vụ kinh doanh không thiết yếu tạm dừng hoạt động để phòng, chống COVID-19.

Đối với các cửa hàng kinh doanh thực phẩm ưu tiên giao hàng tận nhà.

Đối với các cửa hàng kinh doanh thực phẩm ưu tiên giao hàng tận nhà.

Nhiều cửa hàng giăng dây, giãn cách người mua trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nhiều cửa hàng giăng dây, giãn cách người mua trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Sau ghi thành phố ban hành quyết định giãn cách xã hội trên địa bàn, người dân Hội An đã chủ động sắp xếp công việc để cùng thành phố chống COVID-19. Trong đó, chủ các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu đều từ giác tạm dừng hoạt động. Đối với hoạt động buôn bán thực phẩm, các hộ kinh doanh đều nghiêm túc thực hiện việc bán mang về, không phục vụ khách tại chỗ.

Ngoài ra, người dân địa phương cũng tuân thủ quy định chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Những trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng đều bị lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát yêu cầu quay về.

Người dân địa phương thực hiện nghiêm quy định chỉ ra ngoài khi cần thiết.

Người dân địa phương thực hiện nghiêm quy định chỉ ra ngoài khi cần thiết.

Các khu vực thực hiện Chỉ thị 16 đều giăng dây cảnh báo.

Các khu vực thực hiện Chỉ thị 16 đều giăng dây cảnh báo.

Hoạt động shipper được hoạt động, tuy nhiên các cá nhân giao hàng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Hoạt động shipper được hoạt động, tuy nhiên các cá nhân giao hàng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Nghiêm túc chấp hành việc bán mang về.

Nghiêm túc chấp hành việc bán mang về.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết từ khi ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19, địa phương đã thần tốc truy vết, khoanh vùng để sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo ông Sơn, để sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh, địa phương đang tiến hành "thắt" dịch từ bên trong lẫn bên ngoài.

"Do đó, người từ địa phương khác đến Hội An cần có giấy xác nhận địa phương về nhu cầu thiết yếu, công việc,... Ngoài ra, đối với người lần đầu đến Hội An phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Hiện ngành y tế đã tiến hành lấy gần 3600 mẫu dịch tễ, trong đó cộng đồng là 2900. Địa phương đang làm rất quyết liệt theo tinh thần của Chỉ thị 15, 16. Đặc biệt người dân cũng thể hiện quyết tâm chống dịch, tuân thủ hạn chế ra đường trong bối cảnh hiện tại", ông Nguyễn Văn Sơn cho hay.

Các trường hợp đi lại trong thành phố đều được lực lượng chức năng tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Các trường hợp đi lại trong thành phố đều được lực lượng chức năng tiến hành dừng xe để kiểm tra. Đối với các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng sẽ được yêu cầu quay trở về.

Nhiều khu vực tiến hành tự cách ly, không tiếp xúc với người ngoài.

Nhiều khu vực tiến hành tự cách ly, không tiếp xúc với người ngoài.

Hiện tại, TP Hội An đã ghi nhận hơn 10 trường hợp dương tính COVID-19 kể từ 25/7. Trong đó, có nhiều trường hợp vẫn chưa rõ nguồn lây khiến ngành y tế địa phương đang cấp tốc truy vết, điều tra dịch tễ để sớm dập dịch.

Đối với các lối đi không chính thức, TP Hội An tiến hành ngăn đường để tránh lưu thông.

Đối với các lối đi không chính thức, TP Hội An tiến hành ngăn đường để tránh lưu thông.

Các trường hợp không có xác nhận của địa phương phải quay đầu hoặc tiến hành san hàng hóa tại khu vực chốt.

Các trường hợp không có xác nhận của địa phương phải quay đầu hoặc tiến hành san hàng hóa tại khu vực chốt.