>>>600 cơ quan báo chí tham gia Hội báo toàn quốc năm 2024

Tại Hội báo toàn quốc năm 2024 đang diễn ra tại đường Lê Lợi, đoạn từ Chợ Bến Thành đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM từ ngày 15-17/3/2024, ngoài 120 gian trưng bày của gần 300 cơ quan báo chí trung ương và địa phương và các cơ sở đào tạo báo chí. Ban tổ chức cũng bố trí riêng khu E để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương trên cả nước.

Ban tổ chức bố trí khu E để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP của các địa phương.

Ban tổ chức bố trí khu E để trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP của các địa phương.

Những sản phẩm được trưng bày tại 64 gian hàng tại đây đều là những sản phẩm đặc trưng, chất lượng nổi trội của các địa phương và được những đơn vị tham gia chăm chút tỉ mỉ, tạo thêm dấu ấn cho ngày hội lớn của giới báo chí.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để các địa phương, ngành hàng giới thiệu và quảng bá những sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương mình đến với người tiêu dùng của TP.HCM, cũng như đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp của các địa phương giao lưu, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển.

Chị Thu Hà, nhân viên văn phòng của một doanh nghiệp tại Q.3, TP.HCM cho biết, chị khá bất ngờ vì cứ nghĩ rằng, Hội báo là chỉ trưng bày và giới thiệu những sản phẩm về báo chí của các cơ quan báo chí, chứ không nghĩ rằng lại có cả một khu vực giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của các địa phương trên cả nước.

“Nghe nói có Hội báo toàn quốc, tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi rủ chị đồng nghiệp trong công ty ra tham quan. Tôi thật sự bất ngờ trước quy mô cũng như sự chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí, các gian hàng được bày trí rất đẹp và bắt mắt. Tôi cũng rất bất ngờ với khu vực trưng bày các sản phẩm OCOP này, trước khi đến đây, tôi không nghĩ là có khu vực trưng bày này. Tôi sẽ chọn mua vài sản phẩm về sử dụng và làm quà chị em trong văn phòng”, chị Thu Hà chia sẻ.

>>>Nguồn thu chính của báo chí sẽ đến từ không gian mạng

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của TP.HCM.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của TP.HCM.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Nai.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Nai.

Gian hàng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gian hàng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh Sóc Trăng với các sản phẩm đặc trưng là bánh Pía và gạo ST25.

Gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh Sóc Trăng với các sản phẩm đặc trưng là bánh Pía và gạo ST25.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Bạc Liêu.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Bạc Liêu.

Khách tham quan tìm hiểu về các sản phẩm OCOP của tỉnh Đắc Lắk.

Khách tham quan tìm hiểu về các sản phẩm OCOP của tỉnh Đắc Lắk.

Gian hàng của tỉnh Ninh Thuận với các sản phẩm OCOP đặc trưng là táo và nho Ninh Thuận.

Gian hàng của tỉnh Ninh Thuận với các sản phẩm OCOP đặc trưng là táo và nho Ninh Thuận.

Khách tham quan thử sản phẩm của tỉnh Khánh Hòa.

Khách tham quan thử sản phẩm của tỉnh Khánh Hòa.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Bình.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Bình.

Gianp/hàng của tỉnh Bình Phước với sản phẩm đặc trưng là hạt Điều.

Gian hàng của tỉnh Bình Phước với sản phẩm đặc trưng là hạt Điều.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Phú Yên.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của tỉnh Phú Yên.

Gian hàng OCOP của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Gian hàng OCOP của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.