Giai đoạn cuối năm, người dân ở làng Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) lại tất bật chăm sóc, chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cung cấp hoa cho thị trường Tết.

Giai đoạn cuối năm, người dân ở làng Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) lại tất bật chăm sóc, chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cung cấp hoa cho thị trường Tết.

Với tổng diện tích khoảng 4,5 ha, các loài hoa được trồng phổ biến tại đây là hoa cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ…

Với tổng diện tích khoảng 4,5 ha, các loài hoa được trồng phổ biến tại đây là hoa cúc, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ…

Dự kiến, giá hoa năm 2023 sẽ tăng nhẹ sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Dự kiến, giá hoa năm 2023 sẽ tăng nhẹ sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, các vườn hoa trong làng đều đã có thương lái đến đặt cọc, giá cả tùy loại, đa phần cao hơn so với các năm trước.

Hiện nay, các vườn hoa trong làng đều đã có thương lái đến đặt cọc, giá cả tùy loại.

Những ngày qua, thời tiết mưa nhiều vào dịp cuối năm cũng đã ảnh hưởng đến việc sinh trưởng, chăm sóc một số loại hoa.

Những ngày qua, thời tiết mưa nhiều vào dịp cuối năm cũng đã ảnh hưởng đến việc sinh trưởng, chăm sóc một số loại hoa.

Hoa tại làng Dương Sơn được trồng chuyên canh, áp dụng công nghệ cao, trang bị đầy đủ các thiết bị tưới nước tự động, nhà che, đèn chiếu sáng… nên ít chịu ảnh hưởng của thời tiết, có năng suất cao, đem lại nguồn thu ổn định hàng năm cho người dân.

Hoa tại làng Dương Sơn được trồng chuyên canh, áp dụng công nghệ cao, trang bị đầy đủ các thiết bị tưới nước tự động, nhà che, đèn chiếu sáng… có năng suất cao, đem lại nguồn thu ổn định hàng năm cho người dân địa phương.

Ông Lý Phước Dạng, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa Dương Sơn (thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), các Trong đó, số lượng chậu hoa cúc năm nay đạt 15.000 chậu, giảm 500 chậu so với năm trước.

Ông Lý Phước Dạng, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa Dương Sơn cho hay số lượng chậu hoa cúc năm nay đạt 15.000 chậu, giảm 500 chậu so với năm trước.

Theo các hộ dân, năm nay thời tiết khá thuận lợi, hoa cúc được dự báo nở đúng dịp Tết. Giá bán hoa cúc dự kiến từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng/cặp. Các loại hoa khác

Theo các hộ dân trồng hoa tại đây, hoa cúc được dự báo nở đúng dịp Tết với giá bán dao động từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng/cặp. Các loại hoa khác có thể ngang giá so với mọi năm.

Hoa được trồng có hệ thống tưới tiêu khoa học, sau khi vào chậu sẽ được treo lên giàn để tránh hư hại.

Hoa được trồng có hệ thống tưới tiêu khoa học, sau khi vào chậu sẽ được treo lên giàn để tránh hư hại.

Để hoa nở đúng vụ, các chủ vườn hoa sẽ tìm thuê lao động thời vụ để ngắt búp, tỉa cành, với tiền lương từ khoảng 250.000 đồng/1 ngày công.

Để hoa nở đúng vụ, các chủ vườn hoa sẽ tìm thuê lao động thời vụ để ngắt búp, tỉa cành, với tiền lương từ khoảng 250.000 đồng/1 ngày công. Đây cũng được xem là một công việc thu nhập ổn trong các ngày cuối năm.

Thị trường tiêu thụ của các loại hoa treo đa phần là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị,... Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh du lịch, giải trí cũng thường lựa chọn các loại hoa này để trang trí tại các điểm du lịch.

Thị trường tiêu thụ của các loại hoa tại đây sẽ là Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị,... Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh du lịch, giải trí đã đến để đặt cọc mang về trang trí tại các điểm du lịch.

Ông Lý Phước Cường (SN 1952, chủ vườn tại làng hoa Dương Sơn, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) cho biết, hiện vườn của ông đang trồng khoảng hơn 1.000 chậu hoa cúc, duy trì số lượng ngang bằng so với năm ngoái, nhưng giảm mạnh nếu so với thời điểm trước dịch (lên tới hơn 2.000 chậu).

Ông Lý Phước Cường, chủ vườn tại làng hoa Dương Sơn cho biết, hiện vườn của ông đang trồng khoảng hơn 1.000 chậu hoa cúc, duy trì số lượng ngang bằng so với năm ngoái.