Do kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, kéo dài tới 5 ngày (từ 29/4-3/4), nên nhiều người làm việc và sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… đã đổ về các tỉnh từ chiều tối 28/4 và sáng 29/4/2023, để nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường, cửa ngõ của TP.HCM kẹt cứng.

Ghi nhận của PV Diễn đàn Doanh nghiệp chiều 28/4 và sáng 29/4, cho thấy, dòng người tập trung và xếp hàng mua vé đông nghịt tại các bến xe miền Tây, miền Đông, ga Sài Gòn và sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều trường hợp do không mua được vé hoặc do muốn di chuyển bằng phương tiện cá nhân để về quê, như: xe máy, tô tô… đã khiến nhiều tuyến đường, cửa ngõ của TP.HCM kẹt cứng, dòng người di chuyển chậm chạp do lượng phương tiện quá đông. 

dòng người tập trung và xếp hàng mua vé đông nghịt tại các bến xe miền Tây, miền Đông

Dòng người tập trung và xếp hàng mua vé đông nghịt tại các bến xe miền Tây, miền Đông.

Hình ảnh ga Sài Gòn sáng 29/4/2023

Hình ảnh ga Sài Gòn sáng 29/4/2023.

Hình anh tại cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất

Hình anh tại cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất

Hình ảnh hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 29/4.

Hình ảnh hành khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 29/4.

Hình ảnh người dân di chuyển về các tỉnh miền Tây, chiều 28/4 và sáng 29/4.