Từ sáng sớm, những chuyến xe khách đưa người đến chân núi Chư Đăng Ya rất nhộn nhịp. Người trong làng Kó, Ia Gri thức sớm hơn thường lệ, ai cũng muốn mình hoà quyện với sắc vàng của hoa dã quỳ để làm đẹp lòng du khách và buôn may bán đắt. Những bộ trang phục truyền thống của người Jrai, xen lẫn với những bộ áo dài, màu vàng rực rỡ của hoa tạo nên một khung cảnh hết sức thơ mộng và hấp dẫn.

Chính vì thế mà chẳng quản ngại xa xôi, nhiều gia đình ở xa cũng đến rất sớm để thưởng thức ly cà phê, ăn sáng dưới chân ngọn núi lửa hàng triệu năm. Không chỉ thế, những Công ty du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt kịp lễ hội bằng những chuyến tham quan cho khách trải nghiệp thực tế trước, trong và sau lễ khai mạc.

Địa điểm tổ chức lễ hội hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya.

Địa điểm tổ chức lễ hội hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya.

Những ngôi nhà được bài trí cách điệu với vuòn hoa phía trước để du khách thưởng ngoạn.

Những ngôi nhà được bài trí cách điệu với vuòn hoa phía trước để du khách thưởng ngoạn.

Từng đoàn du khách lên đỉnh núi đều lưu lại những tấm ảnh làm kỉ niệm.

Từng đoàn du khách lên đỉnh núi đều lưu lại những tấm ảnh làm kỉ niệm.

Lễ hội hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya hàng năm đã được Thủ tưởng Chính phủ đồng ý đưa vào chương trình du lịch quốc gia.

Lễ hội hoa dã quỳ núi lửa Chư Đăng Ya hàng năm đã được Thủ tưởng Chính phủ đồng ý đưa vào chương trình du lịch quốc gia.

Vẻ đẹp của Chư Đăng Ya mang nét bình dị của vùng đất Tây Nguyên nắng gió tuy hoang sơ, mộc mạc nhưng lại quyến rũ đến vô cùng. Nhìn từ trên cao, núi lửa Chư Đăng Ya có hình phễu lớn, với cảnh sắc thiên nhiên đa dạng. Bao quanh núi lửa là những cây cổ thụ, cây bụi và những thửa ruộng hoa màu tươi tốt.

Chư Đăng Ya mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, thú vị và tuyệt vời, những người yêu du lịch không chỉ được khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên mà còn được tìm hiểu nét sinh hoạt, văn hóa của đồng bào địa phương nơi đây. Du khách thỏa thích ngắm hoa, leo núi, say men rượu cần và hòa vào nhịp cồng chiêng của người bản địa, thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Tây Nguyên như cơm lam, gà nướng, rượu cần...

Vào lúc 20 giờ ngày 11/11/2022, tại làng Ia Gri, tỉnh Gia Lau tổ chức lễ khai mạc tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya.

Đến với lễ hội là du khách được chìm đắm trong sắc thái không gian văn hoá của người thiểu số tại địa phương.

Đến với lễ hội là du khách được chìm đắm trong sắc thái không gian văn hoá của người thiểu số tại địa phương.

Những cô gái J’rai với vũ điệu dân gian trong lễ hội .

Những cô gái J’rai với vũ điệu dân gian trong lễ hội .

Những món ăn truyềng thống của người thiểu số cũng trở thành ẩm thực hấp dẫn du khách.

Những món ăn truyềng thống của người thiểu số cũng trở thành ẩm thực hấp dẫn du khách.

Hàng quán hai bên đường bỗng nhiên tấp nập lạ thường.

Hàng quán hai bên đường bỗng nhiên tấp nập lạ thường.

Du khách tranh thủ mọi chỗ để chụp cho mình một tấm ảnh đẹp.

Du khách tranh thủ mọi chỗ để chụp cho mình một tấm ảnh đẹp.

Cả một triền đồi phủ màu vàng của hoa dã quỳ làm say đắm lòng người.

Cả một triền đồi phủ màu vàng của hoa dã quỳ làm say đắm lòng người.

Hoa dã quỳ đầu mùa trở nên rất đẹp.

Hoa dã quỳ đầu mùa trở nên rất đẹp.

Những chiếc xe lam cổ cũng được phục chế trở thành phương tiện hút du khách.

Những chiếc xe lam cổ cũng được phục chế trở thành phương tiện hút du khách.

Những đứa trẻ trong làng cũng tranh thủ đi chơi.

Những đứa trẻ trong làng cũng tranh thủ đi chơi.

Một cô gái Tây Nguyên thả mình chìm đắm trong sắc hoa.

Một cô gái Tây Nguyên thả mình chìm đắm trong sắc hoa.

Những thảm màu tuyện đẹp sẵn sàng đón du khách đến với Chư Đăng Ya.

Những thảm màu tuyện đẹp sẵn sàng đón du khách đến với Chư Đăng Ya.