>>> Thái Bình: Gia tăng sức hút với các nhà đầu tư Hàn Quốc

Chương trình bao gồm nhiều sự kiện, kéo dài trong 2 ngày từ 01-02/12/2023

Chương trình bao gồm nhiều sự kiện, kéo dài trong 2 ngày từ 01-02/12/2023

Đây là chuỗi các sự kiện nằm trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc; tăng cường hợp tác hữu nghị, đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Thái Bình và các địa phương, đối tác của Hàn Quốc nói riêng.

Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Thái Bình tổ chức chuỗi các sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa này, là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam nói chung tỉnh Thái Bình nói riêng, là cơ hội để giao lưu, học hỏi, hợp tác, xúc tiến đầu tư và tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tham dự lễ khai mạc

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak tham dự lễ khai mạc

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, Thái Bình là vùng đất với bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến lâu đời, là nơi hội tụ và lan toả của nhiều sắc thái văn hóa, văn minh vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, mang những nét đặc sắc riêng của vùng đất, con người Thái Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình – Nguyễn Khắc Thận phát biểu khai mạc chương trình

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình – Nguyễn Khắc Thận phát biểu khai mạc chương trình

Qua các chuỗi sự kiện này, tỉnh Thái Bình mong muốn tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia, hai dân tộc, cũng như tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân không chỉ của Thái Bình mà của khu vực Bắc bộ đến tìm hiểu, giao lưu về văn hóa với các đối tác Hàn Quốc thông qua việc trải nghiệm một số đặc sản văn hóa của Hàn Quốc như: Ẩm thực, âm nhạc, trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, nghệ thuật thêu thùa, các điệu múa, nhạc tế lễ truyền thống của người Hàn Quốc và giao lưu, học hỏi thông qua văn hóa làm việc của người Hàn Quốc. Đồng thời, các đối tác Hàn Quốc cũng có thêm những hiểu biết về truyền thống văn hóa Việt Nam và những nét đặc sắc văn hóa riêng của tỉnh Thái Bình, như nghệ thuật hát chèo, múa rối nước, các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc, các làng nghề truyền thống...

Đây là sự kiện lớn đầu tiên Thái Bình tổ chức nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa địa phương này và các doanh nghiệp Hàn Quốc

Đây là sự kiện lớn đầu tiên Thái Bình tổ chức nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa địa phương này và các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn thông qua các hoạt động này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, các đối tác được kết nối, tiếp cận sâu hơn với thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng, mở rộng lĩnh vực hợp tác đầu tư thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tham gia sự kiện.

Cựu Tổng thống nước Đại Hàn dân quốc - Lee Myung Bak phát biểu tại chương trình

Cựu Tổng thống nước Đại Hàn dân quốc - Lee Myung Bak phát biểu tại chương trình

Ông Lee Myung Bak, cựu Tổng thống nước Đại Hàn dân quốc cho rằng, nhờ công sức và sự cống hiến không mệt mỏi của toàn thể người dân, Thái Bình đã vươn mình trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Việt Nam. Kể từ khi được Chính phủ Việt Nam chỉ định là Khu kinh tế năm 2018, Thái Bình đã và đang phát triển như một thành phố công nghiệp mới và đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc và vượt xa chính mình.

Theo ông Lee Myung Bak, các sự kiện này không chỉ là biểu tượng của sự phát triển của tỉnh Thái Bình, mà dây chính là minh chứng rõ nhất cho thấy mức độ tăng trưởng nhanh chóng mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng rằng, Thái Bình sẽ sớm vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam trong thời gian gần nhất và sự hợp tác giữa các doanh nghiệp là chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của hai nước.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” và Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

Các đại biểu ấn nút khai mạc Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc” và Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023

Nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là Hội chợ quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ 2023 thuộc “Chương trình Quốc gia về xúc tiến thương mại”.

Điểm nổi bật của Hội chợ quốc tế năm nay là có sự tham gia của hơn 220 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 400 gian hàng, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp với những thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc như: Tập đoàn Zenith, Tập đoàn Hitejinro, Tập đoàn GT group, Tập đoàn Daewoo, tổng công ty LH,…  và quy tụ những nông sản OCOP nổi bật nhất của tỉnh Thái Bình cùng hàng trăm mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam.

Quang cảnh Hội chợ nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc bộ 2023

Quang cảnh Hội chợ nông nghiệp quốc tế Đồng bằng Bắc bộ 2023

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, thông qua chuỗi sự kiện này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, các đối tác được kết nối, tiếp cận sâu hơn với thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng, mở rộng lĩnh vực hợp tác đầu tư thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tham gia sự kiện.

Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có bước tiến vượt bậc với những dấu mốc quan trọng, từ đối tác toàn diện năm 2001 đến đối tác chiến lược năm 2009 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2022. Hàn Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu trong tổng số hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thái Bình luôn xác định Hàn Quốc là một trong những thị trường truyền thống, là đối tác, nhà đầu tư chiến lược, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Hàn Quốc nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh.

Một số hình ảnh tại Hội chợ quốc tế Đồng bằng Bắc Bộ 2023 được tổ chức tại Thái Bình:

Đông đảo người dân tham quan Hội chợ

Đông đảo người dân tham quan Hội chợ

Sản phẩm xe điện Dibao Minh Thức của công ty TNHH Tấn Thành

Sản phẩm xe điện Dibao Minh Thức của công ty TNHH Tấn Thành

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của công ty CP Dịch vụ Dầu khí Thái Bình

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của công ty CP Dịch vụ Dầu khí Thái Bình

Sản phẩm bún tươi của công ty TNHH Liên Hạnh, TP Thái Bình

Sản phẩm bún tươi của công ty TNHH Liên Hạnh, TP Thái Bình

Gian hàng trưng bày của công ty MIKADO huyện Tiền Hải, Thái Bình

Gian hàng trưng bày của công ty MIKADO huyện Tiền Hải, Thái Bình

gian hàng của CTCP quốc tế Bảo Hưng

Gian hàng của CTCP quốc tế Bảo Hưng

Khu gian hàng huyện Tiền Hải

Khu gian hàng huyện Tiền Hải

Khu gian hàng huyện Thái Thụy

Khu gian hàng huyện Thái Thụy

Một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia Hội chợ

Một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia Hội chợ

Các sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên cũng “góp mặt”, tạo nên sự đa dạng sản phẩm tại Hội chợ

Các sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên cũng “góp mặt”, tạo nên sự đa dạng sản phẩm tại Hội chợ