Sau một thời gian tạm dừng hoạt động do dịch bệnh, bắt đầu từ những ngày đầu Tết Nhâm Dần 2022 TP Hội An đã tổ chức phố đi bộ, phố đêm và tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ, các làng nghề truyền thống. Trong những ngày này, các điểm tham quan, phố xá tại khu phố cổ luôn tấp nập người ra vào.

Theo ghi nhận, các hàng quán ở phố cổ Hội An luôn trong tình trạng “chật cứng” du khách đổ về du xuân. Trong số này phần lớn là giới trẻ đến để thưởng ngoạn, giải trí.

Du lịch Hội An dần ấm trở lại khi đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Du lịch Hội An dần ấm trở lại khi đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội An vẫn là điểm đến ưa thích của khách du lịch nội địa.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội An vẫn là điểm đến ưa thích của khách du lịch nội địa.

Lượng khách đến Hội An trong dịp này đa số là người trong tỉnh, các địa phương lân cận. Ngoài ra, TP Hội An cũng đón hàng nghìn du khách từ TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội… đi du lịch theo tour của các công ty lữ hành và tự đi theo diện gia đình.

Anh Đặng Anh Tuấn (khách du lịch Hà Nội) cho biết gia đình gồm 6 người của anh đã chọn TP Đà Nẵng và phố cổ Hội An là điểm đến cho chuyến du xuân đầu năm. Được biết, gia đình anh chọn nghỉ dưỡng, thăm thú 4 ngày 3 đêm tại đây sau thời gian dài không được đi du lịch do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 luôn được địa phương triển khai hiệu quả.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 luôn được địa phương triển khai hiệu quả.

Là điểm đến của nhiều,

Hội An có những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, hệ thống đình chùa, hội quán, di tích phong phú nên thành phố đã chú trọng hướng tới du lịch tâm linh. 

Quà lưu niệm tại Hội An thu hút du khách.

Quà lưu niệm tại Hội An thu hút du khách.

A

Các khu vực triển lãm ảnh đẹp về Hội An cũng mang lại nét độc đáo riêng.

b

Trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, số lượng du khách đến tham quan TP Hội An lên đến từ 5.000 -  10.000 người.

c

Riêng trong ngày mùng 3 Tết, có khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan Hội An.

“Phố cổ Hội An rất đẹp, khung cảnh nhộn nhịp lúc này cho thấy địa phương đã kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh. Có lẽ trong nhiều năm tới gia đình tôi vẫn sẽ chọn Hội An là điểm đến trong dịp đầu năm. Ngoài ra, các làng nghề truyền thống tại đây cũng rất đáng để trải nghiệm”, anh Tuấn chia sẻ.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh truyền hình TP Hội An thông tin chỉ trong 4 ngày tết có khoảng 30.000 du khách đến tham quan. Vào những ngày cuối của dịp Tết nguyên đán, lượng khách đến với địa phương vẫn nhiều mang đến tín hiệu lạc quan hơn cho du lịch.

“Dịp này, TP Hội An cũng tổ chức một số hoạt động thường xuyên trong khu phố cổ để phục vụ du khách. Đêm đầu tiên diễn ra chương trình “Bài chòi Hội An”  đông nghẹt du khách. Năm nay để thích ứng với bối cảnh mới, chương trình “Bài chòi Hội An” còn diễn ra thêm hình thức trực tuyến để phục vụ du khách không thể đến với Hội An dịp này”, bà Cẩm cho biết thêm.

Khu vực trang trí vườn hoa luôn đông đúc khách du lịch

Khu vực trang trí vườn hoa luôn đông đúc khách du lịch "check-in".

Các nghệ nhân cũng được

Các nghệ nhân cũng được "trọng dụng" để quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương.

Hoạt động xin chữ ông đồ trong khu vực phố cổ Hội An.

Hoạt động xin chữ ông đồ trong khu vực phố cổ Hội An.

Viếng hương chùa Cầu, địa điểm mang nhiều dấu ấn của địa phương.

Viếng hương chùa Cầu, địa điểm mang nhiều dấu ấn của địa phương.

Xích lô, phương tiện di chuyển ưa thích của du khách, khi trải nghiệm dịch vụ này khách du lịch cũng sẽ lái xe kiêm hương dẫn viên quảng bá về lịch sử phố cổ.

Xích lô, phương tiện di chuyển ưa thích của du khách, khi trải nghiệm dịch vụ này khách du lịch cũng sẽ lái xe kiêm hướng dẫn viên thông tin về lịch sử phố cổ.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh truyền hình TP Hội An, trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 số lượng du khách đến tham quan TP Hội An lên đến từ 5.000 -  10.000 người. Riêng trong ngày mùng 3 Tết, có khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan Hội An.

Để phục vụ nhu cầu của khách du lịch, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi trải nghiệm được tổ chức thường xuyên trong khu phố cổ. Đặc biệt, các biện pháp phòng, chống dịch luôn được TP Hội An triển khai đảm bảo.

Về đêm, Hội An trở nên lung linh hơn dưới muôn nghìn sắc màu đèn lồng.

Về đêm, Hội An trở nên lung linh hơn dưới muôn nghìn sắc màu đèn lồng.

Vừa qua, TP Hội An cũng đã tổ chức Lễ hội đèn lồng để thu hút du khách.

Vừa qua, TP Hội An cũng đã tổ chức Lễ hội đèn lồng để thu hút du khách.

Các sân khấu biểu diễn kín chỗ ngồi.

Bài chòi - di sản văn hóa thế giới

Bài chòi không chỉ là một trò chơi ngày tết mà còn là quảng bá văn hóa dân gian xứ Quảng thông qua thể loại bài chòi truyền thống.

Năm nay, Hội An tổ chức hát bài chòi cả trực tiếp lẫn trực tuyến để phục vụ du khách không thể đến tham quan, trải nghiệm.

Năm nay, Hội An tổ chức hát bài chòi cả trực tiếp lẫn trực tuyến để phục vụ du khách không thể đến tham quan, trải nghiệm.

Hội An có những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, hệ thống đình chùa, hội quán, di tích phong phú nên thành phố đã chú trọng hướng tới du lịch tâm linh. Thông qua đó, du khách khi đến với Hội An có cơ hội tìm hiểu các văn hóa dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng và cầu an, cầu phúc cho một năm mới đầy thuận lợi, cũng là cách để tìm về cội nguồn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết theo thống kê của đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có hơn 50.000 lượt khách trong nước đến TP Hội An tham quan, lưu trú. Được biết, con số này vẫn còn tăng lên bởi các đơn vị lưu trú, tham quan vẫn chưa cập nhật hết.