Lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là ngày báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ. Vào ngày này, nhiều người dân trên địa bàn TP Hà Nội thường hay đến các đền, chùa cầu mong bình an, sức khoẻ, hạnh phúc cho cha mẹ và người thân trong gia đình.

Chùa Quán Sứ mở cửa để đón Phật tử đến lễ Rằm tháng 7 âm lịch - Lễ Vu Lan.

Chùa Quán Sứ mở cửa để đón Phật tử đến lễ Rằm tháng 7 âm lịch - Lễ Vu Lan.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Diễn đàn Doanh nghiệp vào đêm 1/9, rạng sáng ngày 2/9 (tức ngày 15/7 âm lịch), các chùa, phủ lớn ở Hà Nội khá vắng vẻ, không có tình trạng người dân chen lấn làm lễ, cúng bái như các năm trước. Do dịch bệnh COVID-19 nên người dân được khyến cáo tránh chỗ đông người.

Đặc biệt, nhiều người khi đi lễ chùa đã chủ động trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay. Các đình chùa cũng đã dán các biển báo yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên do dịch bệnh COVID-19 nên quang cảnh trong sân chùa Quán Sứ trong lễ Vu Lan năm nay khá vắng vẻ.

Do dịch bệnh COVID-19 nên quang cảnh trong sân chùa Quán Sứ trong lễ Vu Lan năm nay khá vắng vẻ.

Một số ít người dân vẫn đến chùa Quán Sứ làm lễ vào đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Bảy.

Một số ít người dân vẫn đến chùa Quán Sứ làm lễ vào đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Bảy (âm lịch)

Nhà chùa cũng có khuyến cao đeo khẩu trang với các vị khách.

Nhà chùa cũng có khuyến cao đeo khẩu trang với các vị khách.

Cũng không có cảnh chan lấn, xếp hàng chờ đốt vàng mã như mọi năm.

Cũng không có cảnh chan lấn, xếp hàng chờ đốt vàng mã như mọi năm.

Khung cảnh vắng lặng trước cổng chùa Quán Sứ - nơi đặt trụ sở TW Hội Phật giáo Việt Nam.

Khung cảnh vắng lặng trước cổng chùa Quán Sứ - nơi đặt trụ sở TW Hội Phật giáo Việt Nam.