Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, khẳng định: Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc (CLBKTTTQ) là tổ chức nghề nghiệp đầu tiên của những người làm kế toán, là tổ chức tiền thân và nòng cốt của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), là nơi các thế hệ kế toán trưởng, chuyên gia tài chính hàng đầu của Việt Nam đã sinh hoạt và gắn kết cùng nhau vì sự phát triển và hoàn thiện của công tác kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường.

Trong thời gian tới, “CLBKTTTQ cần đổi mới cả về hình thức và nội dung hoạt động nhằm tập hợp đông đảo hơn nữa đội ngũ những người phụ trách công tác kế toán, nâng cao tính chuyên nghiệp, bảo vệ uy tín nghề nghiệp, xứng đáng với lòng tin của Nhà nước, của nhân dân và sự kỳ vọng của xã hội”, PGS.TS Đặng Văn Thanh nhắn nhủ tới các Hội viên Câu lạc bộ.

Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Đức Minh

Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Đức Minh

Được thành lập năm 1989, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc là tổ chức tiền thân và nòng cốt của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, quy tụ gần 700 hội viên là lãnh đạo một số doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, là kế toán trưởng, trưởng phó phòng tài chính và kiểm toán nội bộ các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp trên cả nước, giảng viên các trường đại học, kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề…

CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ hai lần trong năm. Đến nay, CLB đã tổ chức được 51 kỳ sinh hoạt với nhiều chủ đề bổ ích, thiết thực như các chế độ, chính sách của nhà nước liên quan đến kinh tế tài chính, kế toán, kiểm toán; vai trò, vị thế của kế toán trưởng trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập… Nhiều năm qua, CLB đã trở thành cầu nối giữa những người làm nghề kế toán, kiểm toán và cơ quan soạn thảo chính sách pháp luật.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các tập thể và cá nhân thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam có thành tích xuất sắc; Giấy khen cho hội viên có thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc.

Đại hội đã bầu ra Ban chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ mới (2020-2025), gồm 23 thành viên, trong đó có 1 chủ nhiệm, 4 phó chủ nhiệm và 2 thành viên thường trực.