>>Tìm về Non thiêng Yên tử - Dấu ấn Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Biển xanh, cát trắng nắng vàng, là điều tạo hóa đã ban cho Phú Yên, một thiên nhiên kỳ vĩ. Mảnh đất được biết đến với “hoa vàng trên cỏ xanh”. Ngoài những địa danh của nghệ thuật điện ảnh và văn học, nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp tuyệt mĩ với địa danh Ghềnh Đá Đĩa, là một trong 5 kỳ quan thiên nhiên ghềnh đá nổi tiếng nhất thế giới.

Cách trung tâm TP Tuy Hòa chừng 35km về phía bắc, Ghềnh đá đĩa thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Nơi đây được tạo nên từ đá bazan hình thành cách đây 200 triệu năm của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa, một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú đã tạo nên một Gềnh Đá Đĩa độc đáo nhất và đầy mê hoặc.

Ghềnh Đá Đĩa được tạo ra từ hiện tượng thiên nhiên cách đây hàng trăm triệu năm

Ghềnh Đá Đĩa được tạo ra từ hiện tượng thiên nhiên cách đây hàng trăm triệu năm

Những dòng nham thạch phun trào ra từ núi lửa khi gặp nước lạnh bị co lại, kết hợp với hiện tượng di ứng lực khiến những khối nham thạch này bị nứt thành nhiều chiều một cách tự nhiên, tạo nên các phiến đá đẹp lạ lùng, bí ẩn như ngày nay. Mà đặc sắc ở chỗ có hàng chục nghìn cột đá hình lục giác, hình tròn hay hình vuông, lớp này xếp nối lên lớp kia, liên tiếp và khít nhau như bàn tay tạo hóa cố tình sắp đặt. 

Những phiến đá xếp chồng lên nhau như một kỳ tích của thiên nhiên

Những phiến đá xếp chồng lên nhau như một kỳ tích của thiên nhiên

>> Mùa vàng bình yên trên đỉnh Cao Bồ

>>Các món ăn xứ Quảng đã có mặt tại Nhà hàng Cô Chín

Ta có thể dễ dàng đến sát mép biển, nơi sóng vỗ về, để ngắm toàn cảnh biển xanh tuyệt đẹp. Giữa dòng biển xanh mênh mông ấy, nhìn từ xa Gềnh Đá Đĩa như một tổ ong khổng lồ, những chỗ xếp cao thấp, nhấp nhô, có những chỗ trải dài rồi nghiêng nghiêng…

Ghềnh Đá Đĩa độc đáo như một công viên địa chất ở Việt Nam

Ghềnh Đá Đĩa độc đáo như một công viên địa chất ở Việt Nam

Không một máy ảnh, không một chuyên gia nào có thể mô tả và dùng được hết từ ngữ mĩ miều để thể hiện hết được vẻ đẹp của Gềnh Đá Đĩa. Giữa ồn ào sóng vỗ, mênh mông của biển xanh trải dài tận chân trời, lấp lánh của những tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển… đã khiến nơi đây như một kỳ quan độc lạ và hấp dẫn.

Ghềnh Đá Đĩa là một thắng cảnh độc đáo ở xứ hoa vàng cỏ xanh

Ghềnh Đá Đĩa là một thắng cảnh độc đáo ở xứ hoa vàng cỏ xanh

Năm 1998, Ghềnh Đá Đĩa đã được công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia và được tỉnh Phú Yên đưa vào khia thác phục vụ cho hoạt động du lịch. Trở thành viên ngọc quý của Phú Yên không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn ở cấu tạo địa chất với giá trị di sản của khoa học tự nhiên.