>>> Hải Phòng: Chuyển đổi số có làm minh bạch thị trường bất động sản?

>>> Hải Phòng: Chuyển sứ mệnh, ga Vật Cách có… đổi mệnh?

Khoảng 16h chiều 21/4, tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ, TP Hải Phòng, tàu biển Outrivaling 3 trọng tải 12.800 tấn đã gặp sự cố và trôi tự do từ phía cảng Hoàng Diệu về phía cầu Hoàng Văn Thụ.

Theo ghi nhận của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, tàu biển Outrivaling 3 đã tạm dừng lại sau khi va chạm vào bờ kè công viên gầm cầu Hoàng Văn Thụ và làm vỡ một đoạn lan can dài của công viên. Hiện, tàu biển Outrivaling 3 đang được các tàu lai dắt tập trung kéo ra khỏi gầm cầu Hoàng Văn Thụ.

Khoảng 16h chiều 21/4, tàu biển Outrivaling 3 trọng tải 12.800 tấn đã gặp sự cố và va chạm vào bờ kè công viên gầm cầu Hoàng Văn Thụ. Thời điểm xảy ra va chạm, mực nước sông Cấm đang dâng cao

Khoảng 16h chiều 21/4, tàu biển Outrivaling 3 trọng tải 12.800 tấn đã gặp sự cố và va chạm vào bờ kè công viên gầm cầu Hoàng Văn Thụ. Thời điểm xảy ra va chạm, mực nước sông Cấm đang dâng cao

Tàu Outrivaling 3 nằm sát bờ kè công viên, phần đuôi tàu chạm vào bờ kè và phần mũi nằm dưới gầm cầu Hoàng Văn Thụ

Tàu Outrivaling 3 nằm sát bờ kè công viên, phần đuôi tàu chạm vào bờ kè và phần mũi nằm dưới gầm cầu Hoàng Văn Thụ

Được biết, khi xảy ra sự cố trên tàu có 18 thuyền viên và ông Xu Fuseng làm thuyền trưởng

Được biết, khi xảy ra sự cố trên tàu có 18 thuyền viên và ông Xu Fuseng làm thuyền trưởng

Ngay khi xảy ra va chạm, lực lượng cơ quan chức năng đã tiến hành sơ tán người dân khỏi khu vực này

Ngay khi xảy ra va chạm, lực lượng cơ quan chức năng đã tiến hành sơ tán người dân khỏi khu vực này

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu, đưa các thuyền viên vào bờ

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu, đưa các thuyền viên vào bờ

Theo ghi nhận, vụ va chạm không gây thiệt hại về người

Theo ghi nhận, vụ va chạm không gây thiệt hại về người

Phần lan can thuộc dải công viên dưới gầm cầu Hoàng Văn Thụ bị hư hỏng

Phần lan can thuộc dải công viên dưới gầm cầu Hoàng Văn Thụ bị hư hỏng

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, lãnh đạo cảng Hoàng Diệu cho biết, tàu Outrivaling 3 đang trên đường vào cảng Hoàng Diệu. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu Outrivaling 3 còn cách khoảng 300m mới vào đến cảng Hoàng Diệu. Tàu chở sắt thép, thiết bị có trọng tải thiết kế 12.800 tấn, trong khi đó thực chở là 5.600 tấn. Tàu Outrivaling 3 có quốc tịch Hồng Kông nhưng chạy hàng từ Hàn Quốc về cảng Hoàng Diệu

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, lãnh đạo cảng Hoàng Diệu cho biết, tàu Outrivaling 3 đang trên đường vào cảng Hoàng Diệu. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu Outrivaling 3 còn cách khoảng 300m mới vào đến cảng Hoàng Diệu. Tàu chở sắt thép, thiết bị, có trọng tải thiết kế là 12.800 tấn, trong khi đó thực chở là 5.600 tấn. Tàu Outrivaling 3 có quốc tịch Hồng Kông nhưng chạy hàng từ Hàn Quốc về cảng Hoàng Diệu

Theo tìm hiểu của Diễn đàn Doanh nghiệp, tại kế hoạch điều động tàu ngày 21/4/2022 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, tàu Outrivaling 3 thuộc đại lý tàu Age Lines đang trên đường di chuyển về cảng Hoàng Diệu. Giờ hoa tiêu là 12h40, dự định vào cảng Hoàng Diệu lúc 16h; mớn nước là 8,6

Theo tìm hiểu của Diễn đàn Doanh nghiệp, tại kế hoạch điều động tàu ngày 21/4/2022 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II, tàu Outrivaling 3 thuộc đại lý tàu Age Lines đang trên đường di chuyển về cảng Hoàng Diệu. Giờ hoa tiêu là 12h40, dự định vào cảng Hoàng Diệu lúc 16h; mớn nước là 8,6

Hiện, tàu biển Outrivaling 3 đang được các tàu lai dắt tập trung kéo ra khỏi gầm cầu Hoàng Văn Thụ

Hiện, tàu biển Outrivaling 3 đang được các tàu lai dắt tập trung kéo ra khỏi gầm cầu Hoàng Văn Thụ

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những hạng mục chính của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, có chiều dài khoảng 1.570 m với tổng mức đầu tư trên 2.170 tỷ đồng. Cây cầu bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) và xã Tân Dương (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), là cây cầu đẹp, hiện đại nhất TP Hải Phòng hiện nay

Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những hạng mục chính của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, có chiều dài khoảng 1.570 m với tổng mức đầu tư trên 2.170 tỷ đồng. Cây cầu bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) và xã Tân Dương (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), là cây cầu đẹp, hiện đại nhất TP Hải Phòng hiện nay