>>> Cơ hội cho du lịch Hải Phòng khi Cát Bà thành Di sản thiên nhiên thế giới

>>> Vườn Quốc gia Cát Bà: Mắt xích không thể thiếu trong phát triển du lịch Hải Phòng

Cát Bà được biết đến với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Cát Bà được biết đến với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm 2022, du lịch “đảo Ngọc” trở lại mạnh mẽ bắt đầu bằng dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương; nghỉ lễ 30/4, 1/5. Đặc biệt, du lịch “Cát Bà xanh 2022” đã chính thức được khai mạc nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của quần đảo Cát Bà đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Bùi Tuấn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đến nay, cơ sở hạ tầng du lịch Cát Bà đã được đầu tư, nâng cấp và có bước đột phá với 2 khách sạn 5 sao gồm: Mgallery Cát Bà và Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà; tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long với những kỷ lục thế giới của tập đoàn Sủngoup; các tuyến đường giao thông trên đảo Cát Bà đã được cải tạo, nâng cấo và hoàn thiện cùng đội tàu nghỉ dưỡng trên vịnh chất lượng 5 sao. Đó là những sản phẩm mới, độc đáo đã nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của du lịch Cát Bà.

Cũng theo ông Mạnh, chương trình khai mạc du lịch Cát Bà 2022 là một sự kiện đặc biệt quan trọng, là thông điệp, lời mời trân trọng tới du khách trong nước và quốc tế đến với Cát Bà để cùng khám phá, thưởng ngoạn hương vị, món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng.

Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, TP Hải Phòng đang tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022. Cùng với Đồ Sơn, Cát Bà được TP Hải Phòng chỉ đạo tổ chức khai mạc du lịch với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao phong phú, đa dạng. Qua đó nhằm tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hoá, con người Hải Phòng; đẩy mạnh quảng bá xây dựng thương hiệu “Cát Bà xanh”; xúc tiến phát triển du lịch, thương mại, phát triển kinh tế biển; quảng bá tiềm năng, thế bạnh và những giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh hoạt của quần đảo Cát Bà. Đồng thời, thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Cát Bà nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Theo ghi nhận của Diễn đàn Doanh nghiệp, đến Cát Bà vào dịp này, trong không khí đất trời, biển đảo rạo rực vào hè, đâu đâu cũng bắt gặp những ánh mắt rực sáng, những nụ cười tươi mang theo niềm tin về một mùa du lịch “bội thu” trở lại.

Quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ 4 danh hiệu quốc gia và quốc tế gồm Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn biển, Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Top 10 vịnh đẹp nhất thế giới. Hiện Cát Bà đang đứng trước cơ hội được UNESCO công nhận là một phần của Di sản Thiên nhiên thế giới vào năm 2022 này (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ 4 danh hiệu quốc gia và quốc tế gồm Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu bảo tồn biển, Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Top 10 vịnh đẹp nhất thế giới. Hiện Cát Bà đang đứng trước cơ hội được UNESCO công nhận là một phần của Di sản Thiên nhiên thế giới vào năm 2022 này (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2022” diễn ra vào tối 7/5 tại sân khấu trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà thu hút đông đảo du khách

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2022” diễn ra vào tối 7/5 tại sân khấu trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà thu hút đông đảo du khách

Lãnh đạo TP Hải Phòng và huyện Cát Hải nhấn nút khai mạc du lịch

Lãnh đạo TP Hải Phòng và huyện Cát Hải nhấn nút khai mạc du lịch "Cát Bà xanh 2022"

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc

Chương trình nghệ thuật giới thiệu về mảnh đất và con người Cát Bà

Chương trình nghệ thuật giới thiệu về mảnh đất và con người Cát Bà.

Màn bắn pháo hoa tầm thấp như lời mời gọi du khách trong và ngoài nước đến với Cát Bà trong mùa hè 2022 (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Màn bắn pháo hoa tầm thấp như lời mời gọi du khách trong và ngoài nước đến với Cát Bà trong mùa hè 2022 (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Được biết, ngay từ sáng sớm ngày 7/5, lượng khách đổ về Cát Bà để tham dự khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2022” rất đông

Được biết, ngay từ sáng sớm ngày 7/5, lượng khách đổ về Cát Bà để tham dự khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2022” rất đông.

Các phương tiện nối đuôi nhau chờ xuống phà Gót

Các phương tiện nối đuôi nhau chờ xuống phà Gót

Người dân và du khách di chuyển xuống phà đến Cát Bà

Người dân và du khách di chuyển xuống phà đến Cát Bà.

Du khách dừng chân check-in tại khu vực lầu vọng cảnh thuộc cung đường xuyên đảo Ngọc – Cung đường được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam

Du khách dừng chân check-in tại khu vực lầu vọng cảnh thuộc cung đường xuyên đảo Ngọc – Cung đường được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam.

Nhóm du khách check-in tại lầu vọng cảnh

Nhóm du khách check-in tại lầu vọng cảnh.

Trên các tuyến phố đều tấp nập người qua lại

Trên các tuyến phố đều tấp nập người qua lại.

Các hàng quán, dịch vụ kinh doanh đều đã mở cửa trở lại để phục vụ du khách (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Các hàng quán, dịch vụ kinh doanh đều đã mở cửa trở lại để phục vụ du khách (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Du khách nước ngoài vui vẻ check-in tại “đảo Ngọc” Cát Bà

Du khách nước ngoài vui vẻ check-in tại “đảo Ngọc” Cát Bà.

Trước đó, từ sáng 6/5, các khu du lịch ở Cát Bà bắt đầu nhộn nhịp, trong đó, điểm nhấn là khu vực bãi tắm Cát Cò 1 ở thị trấn Cát Bà nơi diễn ra giải bóng chuyền nữ bãi biển Hải Phòng mở rộng cúp Flamingo lần thứ nhất năm 2022. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2022”

Trước đó, từ sáng 6/5, các khu du lịch ở Cát Bà bắt đầu nhộn nhịp, trong đó, điểm nhấn là khu vực bãi tắm Cát Cò 1 ở thị trấn Cát Bà nơi diễn ra giải bóng chuyền nữ bãi biển Hải Phòng mở rộng cúp Flamingo lần thứ nhất năm 2022. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình khai mạc du lịch “Cát Bà xanh 2022”.

Chị Hà Khánh Linh – Du khách đến từ Lạng Sơn chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với Cát Bà. Ấn tượng đầu tiên là màu xanh mát của nước biển nhờ những dãy núi chắn ngoài xa nên biển ở đây rất trong và rất bình lặng. Trong thời gian ở lại đảo, tôi cố gắng tham quan, tìm hiểu, khám phá nhiều nhất có thể cũng như tham dự các hoạt động trong khuôn khổ khai mạc du lịch Cát Bà năm 2022”

Giải đua thuyền Rồng huyện Cát Hải tranh cúp Báo Hải Phòng lần thứ 26 năm 2022 thu hút sự quan tâm đông đảo khách du lịch, người dân địa phương dịp khai mạc du lịch Cát Bà

Giải đua thuyền Rồng huyện Cát Hải tranh cúp Báo Hải Phòng lần thứ 26 năm 2022 thu hút sự quan tâm đông đảo khách du lịch, người dân địa phương dịp khai mạc du lịch Cát Bà

Khu vực bãi tắm Cát Cò 1 ở thị trấn Cát Bà thu hút đông đảo người dân và du khách đến tắm biển

Khu vực bãi tắm Cát Cò 1 ở thị trấn Cát Bà thu hút đông đảo người dân và du khách đến tắm biển

Du khách đến nghỉ dưỡng tại Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà trong dịp này rất đông

Du khách đến nghỉ dưỡng tại Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà trong dịp này rất đông

Được biết, để chuẩn bị cho mùa du lịch 2022, huyện Cát Hải đã cải tạo, nâng cấp công viên trung tâm tại thị trấn Cát Bà

Được biết, để chuẩn bị cho mùa du lịch 2022, huyện Cát Hải đã cải tạo, nâng cấp công viên trung tâm tại thị trấn Cát Bà

Người dân đi dạo tại khu vực dải công viên trung tâm thị trấn Cát Bà (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Người dân đi dạo tại khu vực dải công viên trung tâm thị trấn Cát Bà (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Một Cát Bà lung linh khi đêm xuống (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Một Cát Bà lung linh khi đêm xuống (Ảnh: Xuân Thuỷ)