bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) phát biểu tại buổi họp báo

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) phát biểu tại buổi họp báo

>>> Rộn ràng với “Du lịch Hà Nội chào 2023 - Get on Hà Nội 2023”

Thực tế, những năm qua, việc Hà Nội tổ chức Lễ hội Du lịch nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thành phố đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo xúc tiến đầu tư du lịch, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án phát triển du lịch.

Đồng thời, thành phố triển khai chuỗi các giải pháp tổng thể, đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân dân và chất lượng dịch vụ du lịch với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu cả nước và khu vực.

Trải nghiệm du lịch Hà Nội tại phố Đinh Tiên Hoàng

Tại Hội nghị thông tin báo chí về Chương trình Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 do HPA tổ chức chiều 17/3, bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) cho biết, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch” được tổ chức từ ngày 23 – 26/03 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm với quy mô 150 gian hàng có sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: (Thanh Hóa, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bắc Giang).

Ảnh tái hiện lại mô hình 4 điểm du lịch nói trên, dự kiến dựng tại khu Tượng đài Lý Thái Tổ.

Ảnh tái hiện lại mô hình 4 điểm du lịch nói trên, dự kiến dựng tại khu Tượng đài Lý Thái Tổ.

Đáng chú ý trong gần 100 doanh nghiệp, 12 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 có sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp lớn như: Habeco –Bia Hà Nội - nhà tài trợ đồng hành cùng Chương trình, Vietjetair.com - nhà tài trợ vận chuyển đồng hành, Tổng công ty du lịch Hà Nội, Hiệp hội du lịch Hà Nội, Hội đầu bếp Việt Nam, Câu lạc bộ Lữ hành Unesco, Flamingo Redtour, Vietravel....Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa Du lịch Thanh Hóa với 17 gian hàng giới thiệu du lịch và sản phẩm OCOP, ẩm thực tại Lễ hội.

Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội từ 19h00 - 20h30 ngày 24/3 tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà NộiTheo đó, Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động: Hội nghị về phát triển sản phẩm du lịch và kinh nghiệm phát triển thị trường (Thời gian 16h00 – 18h30 ngày 23/3/2023); Chương trình Famtrip”Hành trình di sản”  khảo sát tuyến điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thời gian 08h00 – 15h00 ngày 24/3/2023.

Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm kích cầu du lịch của các khu, điểm, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội và cả nước còn diễn ra hoạt động diễu hành xích lô du lịch tái hiện nghi lễ cưới hỏi truyền thống của người Hà Nội (15h00 ngày 25/3/2023); Không gian quầy bia mậu dịch như tấm vé của con tàu ký ức đưa người tham dự trải nghiệm bia hơi Hà Nội thời bao cấp, bên chiếc cốc thủy tinh đầy bọt khí chứa đựng dòng nước vàng sóng sánh tươi ngon.

“Tuy nhiên, không quên nhắc nhở du khách văn hóa uống bia có trách nhiệm” bà Mai Anh cho hay.

Ngoài ra, không gian Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023 còn tái hiện lại nét đẹp xưa của Thủ đô, mang đến những trải nghiệm thú vị và vun đắp thêm tình yêu nồng nàn cho nét văn hóa Hà Nội. Các trò chơi với phần thưởng giá trị  là các chuyến đi, voucher, chương trình khuyến mại hấp dẫn, quà tặng du lịch; Giới thiệu một số sản phẩm làng nghề, ẩm thực tiêu biểu.

Sự kiện có quy mô tương đương 150 gian hàng, chia làm các khu: Khu gian hàng kích cầu du lịch Hà Nội và một số tỉnh, thành phố; khu giới thiệu và trải nghiệm du lịch tại phố Đinh Tiên Hoàng, khu giới thiệu du lịch làng nghề, làng cổ Hà Nội: Mây tre nón lá Chuông, khảm trai Chuyên Mỹ, sừng Thụy Ứng, sơn mài Hạ Thái, thêu Quất Động vv... tại khu nhà Bát Giác; khu giới thiệu ẩm thực Hà Nội tại phố Lê Thạch.

Các điểm tham quan không thể bỏ lỡ tại làng cổ Đường Lâm Check-in, chụp hình Cổng làng Mông Phụ

Các điểm tham quan không thể bỏ lỡ Check-in làng cổ Đường Lâm , chụp hình Cổng làng Mông Phụ

Những tour độc lạ xây dựng trên những điểm di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội

Nhìn nhân về chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch” Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023, ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourist) đánh giá, Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 được tổ chức với nhiều điểm mới, ấn tượng quảng bá điểm đến du lịch, giới thiệu nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn tại Hà Nội như, Hoàng thành Thăng Long, khu Phố cổ, khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Đường Lâm-Sơn Tây và nhiều địa điểm hấp dẫn khác. Theo đó, du khách có cơ hội khám phá các danh lam thắng cảnh, những điểm đến du lịch hấp dẫn.

Điểm nhấn tại Lễ hội có tour trải nghiệm thực tế, Tour 1 là tìm về kinh đô người Việt cổ - Cổ Loa; Tour 2 là hành trình kết nối di sản - Hoàng Thành - chùa Vĩnh Nghiêm - Tây Yên Tử. Tại đây, thành phố Hà Nội huy động và động viên các doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm kích cầu du lịch khuyến mại để du khách có cơ hội được sử dụng dịch vụ tốt với giá hấp dẫn nhất.

“Đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ công bố một số sản phẩm du lịch mới là những tour độc lạ mang lại trải nghiệm mới được xây dựng trên cơ sở những điểm di tích lịch sử văn hóa của Hà Nội và các địa phương” ông Dũng nhấn mạnh.

Nghi lễ rước kiệu vua tại Lễ hội Cổ Loa 2017

Nghi lễ rước kiệu vua tại Lễ hội Cổ Loa 2017

>>> Những mảnh ghép tạo nên sự chuyển mình của phía Đông Hà Nội

Ở lĩnh vực hoạt động Hàng không góp phần đưa hình ảnh, văn hóa, con người thủ đô đến gần hơn với đông đảo người dân cả nước và bạn bè trên thế giới, đại diện Công ty CP Hàng không Vietjet - Vietjet Air, doanh nghiệp đồng hành 4 năm cùng Lễ hội Du lịch Hà Nội chia sẻ: Thời gian qua, Vietjet tiếp tục mở nhiều đường bay kết nối Hà Nội với các thành phố của Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ... tạo cơ hội cho người dân các nước đến với Hà Nội nhiều hơn. Tại Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2023, Vietjet sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm mới về dịch vụ trên các chuyến bay, cung cấp thông tin chi tiết về các đường bay và tổ chức bán vé kích cầu trực tiếp tại khu vực gian hàng Vietjet, cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành cho du khách tham dự lễ hội...

Đồng quan điểm trên, bà Mai Anh cho rằng, Lễ hội du lịch Hà Nội 2023 là dịp đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tôn vinh và kết nối các di sản, phát triển các sản phẩm du lịch hướng tới du khách, thông qua đó thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội và các địa phương liên kết.

Là nơi quy tụ những giá trị độc đáo, đặc sắc của làng nghề, ẩm thực Hà Nội và các địa phương. Sự kiện là dịp giới thiệu những tour du lịch hấp dẫn được các doanh nghiệp du lịch, hàng không hàng đầu khuyến mại, kích cầu du lịch tới các điểm đến của Hà Nội, các tỉnh thành trong nước và nước ngoài.

“Với nhiều hoạt động trải nghiệm tour du lịch văn hóa, các hoạt động trình diễn quy mô; Ban Tổ chức hy vọng người dân Thủ đô và du khách tham dự Lễ hội sẽ có những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa với chương trình Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023” bà Mai Anh mong muốn.