Trái ngược với dự đoán nguồn vốn đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp của Việt Nam sẽ giảm do tác động của đại dịch Covid-19, năm 2021 lại ghi nhận tổng vốn đầu tư cao nhất trong lịch sử.

Theo Nexttrans, năm 2021, đã có hơn 1,3 tỷ USD vốn mạo hiểm được các nhà đầu tư rót vào startup Việt, cao gấp 4,2 lần so với 2020 và cũng vượt xa mốc kỷ lục năm 2018 – thời điểm chưa có Covid-19. Trước đó, 2018-2019 được coi là giai đoạn bùng nổ của phong trào khởi nghiệp, ghi nhận số vốn đầu tư mạo hiểm lần lượt đạt 889 và 861 triệu USD.

Theo dữ liệu của quỹ đầu tư Nexttrans, hiện Việt Nam có khoảng 3.800 startups. Tuy nhiên, số lượng kỳ lân (unicorns) chỉ có 4 (VNG, VNLife, MoMo, Sky Mavis) và lượng startup được định giá trên 100 triệu USD cũng mới dừng lại ở con số 11 (Tiki, Topica Edtech,..)

Năm 2021, các lĩnh vực hút vốn bao gồm Fintech, games, giáo dục, sức khỏe, TMĐT,…Trong đó, Fintech đang là "mảnh đất" hấp dẫn nhất, chiếm 26,6% tổng số thương vụ. Nổi bật là 2 thương vụ đầu tư trên 100 triệu USD của MoMo và VNLife. Tháng 12/2021, MoMo huy động thành công 200 triệu USD, đồng thời nâng định giá lên gần 2 tỷ USD. Còn VNLife – công ty sở hữu ứng dụng VNPay cũng gọi được 250 triệu USD tại Series B.

Mảng TMĐT vẫn giữ được sức nóng với thương vụ huy động 258 triệu USD của Tiki.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến ngôi sao mới Sky Mavis – startup ứng dụng công nghệ blockchain vào game. Trong bối cảnh các game ứng dụng blockchain, NFT trở thành xu hướng, Sky Mavis đã nhận được 152 triệu USD vốn đầu tư, không chỉ trở thành kỳ lân mới của Việt Nam mà còn gây tiếng vang trên toàn thế giới.

Như vậy, chỉ riêng MoMo, VNLife, Tiki và Sky Mavis đã đóng góp 860 triệu USD, tương đương hơn 66% tổng số vốn cả thị trường huy động được trong năm 2021. Con số này phần nào cho thấy thực tế rằng dù nguồn vốn dành cho startups Việt tăng mạnh nhưng chỉ đang tập trung cho một vài tên tuổi lớn. Thậm chí MoMo, Loship, Citics, Sky Mavis còn gọi vốn thành công 2 lần chỉ trong năm nay.

Còn lại, hầu hết các thương vụ trong năm 2021 đều được ghi nhận ở vòng Pre-seed (giai đoạn sơ khai) và Seed (vòng ‘hạt giống’).

Tuy nhiên, Quỹ Nexttrans cho rằng Việt Nam đang là ngôi sao mới nổi của khu vực và sẽ trở thành quốc gia đứng thứ 3 về hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực Đông Nam Á vào 2022.

https://cafebiz.vn/lang-startup-viet-lap-ky-luc-goi-von-13-ty-usd-dung-nam-covid-2021-3-anh-lon-momo-vnlife-tiki-va-ky-lan-moi-noi-sky-mavis-ganh-qua-nua-2022011315134045.chn