>>>Hải Phòng: Ấm lòng những chuyến xe đưa người lao động về quê ăn Tết

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm lúc 16 giờ ngày 26/1 (tức ngày mùng 5 Tết), khu vực vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, nơi được xem là cửa ngõ phía Tây cũa Thành phố, lượng người lao động từ các tỉnh thành miền Tây đã quay trở lại Thành phố làm việc sau Tết, nhưng chưa nhiều, nên chưa có tình trạng kẹt xe kéo dài như mọi năm.

Người lao động tại các tỉnh, thành miền Tây đã quay trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh: Đình Đại.

Người lao động tại các tỉnh, thành miền Tây đã quay trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh: Đình Đại.

Theo chị Hoa, một người bán nước giải khát ven QL 1A, từ hôm qua đến nay (mùng 4-5 Tết – PV), bà con miền Tây đã bắt đầu quay trở lại Thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng vẫn chưa nhiều.

“Chắc do năm nay, người lao động được nghỉ dài ngày nên chưa có nhiều người lên. Những người đi làm vào ngày mùng 6 thì mới lên sớm, còn mùng 9 mới đi làm thì phải mùng 7 đến mùng 8 Tết bà con mới lên đông”, chị Hoa cho biết.

Anh Nguyễn Lê Duy, 30 tuổi quê tỉnh Vĩnh Long hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, công ty của anh đến mùng 9 mới phải đi làm, nhưng vợ anh thì lại đi làm từ mùng 6, nên anh phải chở vợ lên sớm để kịp sáng mai đi làm.

Anh cho biết, trên đường đi cũng đã có khá đông bà con cùng lên Thành phố, đường đông đúc hơn ngày thường, nhưng chưa bị kẹt xe kéo dài như mọi năm. “Năm ngoái mất mấy tiếng đồng hồ mới qua được cửa ngõ Thành phố, do kẹt xe kéo dài. Năm nay đi sớm hóa ra lại hay, vừa không bị kẹt xe, lại có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với công việc”, anh Duy chia sẻ.

Cũng chọn lên Thành phố sớm, nhưng Diễm My, sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết lý do em tranh thủ lên sớm là để đi làm phụ bán quán cà phê để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. “Nếu có thời gian, em cũng muốn đi chơi một vài điểm ở trung tâm Thành phố, 2 năm rồi do COVID-19 nên em chưa có dịp đi”, Diễm My tâm sự.

Diễn đàn Doanh nghiệp giới thiệu những hình ảnh vào chiều ngày mùng 5 Tết tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Chiều mùng 5 Tết, người lao động đã quay trở lại TP.HCM làm việc sau Tết...

Chiều mùng 5 Tết, người lao động đã quay trở lại TP.HCM làm việc sau Tết...

...nhưng vẫn chưa đông, nên cửa ngõ phía Tây TP.HCM khá thông thoáng.

...nhưng vẫn chưa đông, nên cửa ngõ phía Tây TP.HCM khá thông thoáng.

Lượng phương tiện chỉ đông cục bộ ở một vài thời điểm.

Lượng phương tiện chỉ đông cục bộ ở một vài thời điểm.

Các cháu nhỏ cũng được bố mẹ đưa lên Thành phố học tập.

Các cháu nhỏ cũng được bố mẹ đưa lên Thành phố học tập.

Do di chuyển xa, dưới thời tiết nắng nóng, nhiều cháu nhỏ ngũ gục ngay trên xe của bố mẹ.

Do di chuyển xa, dưới thời tiết nắng nóng, nhiều cháu nhỏ ngũ gục ngay trên xe của bố mẹ.

Trên xe, ai cũng treo lỉnh kỉnh một vài món quà quê.

Trên xe, ai cũng treo lỉnh kỉnh một vài món quà quê.

Chuối chín cây cũng được người dân mang lên Thành phố làm quà.

Chuối chín cây cũng được người dân mang lên Thành phố làm quà.