>> Bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Mỹ trong 2 ngày 12-13/5/2022 tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc từ ngày 11-17/5/2022.

Sự kiện này tiếp tục thể hiện mối bang giao tốt đẹp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, gắn kết thêm các cơ hội hợp tác về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, tháng 8/2021. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trước đó, Việt Nam đón tiếp rất thành công đoàn Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (tháng 8/2021), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (tháng 7/2021), Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry (tháng 2/2022), Cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Chollet (tháng 3/2022).

Ngài Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29-7-2021.

Ngài Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/7/2021.

Kết quả tốt đẹp, đánh giá về Chính phủ năng động của Việt Nam được các đoàn báo cáo chi tiết tới lãnh đạo Hoa Kỳ, tạo nên bậc thang tiến tới chuyến thăm ở cấp độ cao nhất của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chuyến thăm sẽ mở ra các hướng hợp tác mới sâu rộng hơn giữa hai nước. Phương châm cam kết hợp tác toàn diện đang được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, xây dựng lên các kế hoạch ưu tiên triển khai chung giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

“Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, không còn súng ống, bom đạn, những năm gần đây, khi đến Việt Nam, Hoa Kỳ đã mang theo cơ hội làm ăn, hợp tác, giúp đỡ… và Việt Nam đã mở rộng lòng đóng tiếp trọng thị. 

Hoa Kỳ ủng hộ việc xây dựng Việt Nam “mạnh, độc lập và thịnh vượng”. Việt Nam hết sức trân trọng tình cảm đó, Việt Nam sẽ dùng sự “chân thành, tình cảm, tin tưởng” để xử sự với Hoa Kỳ, thành quả là tăng cường giao thương hàng hóa song phương năm 2021 kim ngạch đạt hơn 111 tỷ đô la.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1-11-2021, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow (Anh) - Ảnh TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1/11/2021, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow (Anh). Ảnh: TTXVN

>> Việt Nam - Hoa Kỳ: Hướng đến hiệu quả, thực chất, cùng có lợi

>> Bất chấp COVID-19, tăng trưởng thương mại và đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục duy trì

>> Việt Nam - Hoa Kỳ định hình chuỗi cung ứng toàn cầu mới có sức chống chịu tốt hơn

Trước chuyến thăm, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã cùng các bộ ngành liên quan tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, lắng nghe các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ báo cáo khó khăn đưa ra giải pháp giúp nhanh chóng khôi phục sản xuất sau thời gian dịch bệnh COVID-19, duy trì mức độ tin tưởng vào môi trường đầu tư - kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Không chỉ có xuất khẩu nông sản, thực phẩm, ngày 29/3/2022, tập đoàn Vinfast của Việt Nam ký hợp đồng xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin trị giá 4 tỉ USD tại bang North Carolina. Đây là bước tiến mới của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Việt Nam rất cần sự hỗ trợ về thông tin tình báo, trang thiết bị quân sự hiện đại, trao đổi nghiệp vụ, từ Hoa Kỳ nhằm gia tăng sức mạnh bảo vệ chủ quyền, nhất là hải, không quân để bảo vệ biển đảo. Nhưng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, không bao giờ Việt Nam liên minh quân sự với nước này để chống nước khác, làm tiền đồn, chư hầu cho bất kỳ quốc gia nào. Việt Nam chỉ đứng về phía hòa bình, lẽ phải, lợi ích chung của thế giới.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry (tháng 2/2022),

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (tháng 2/2022).

Hàn gắn khắc phục hậu quả chiến tranh vẫn là ưu tiên cho các hoạt động của đoàn lần này. Tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA), liệt sỹ Việt Nam, xử lý dioxin, hỗ trợ người khuyết tật sẽ được đẩy mạnh. Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ xử lý nghiêm, cắt bỏ không gian hoạt động của những đối tượng người Việt trong nước cũng như bị trục xuất, lưu vong. Lợi dụng chiêu bài tự do dân chủ, kích động, chống phá công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước của nhân dân Việt Nam. Gián tiếp phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia, ảnh hưởng tới việc giao thương song phương hai chiều.

Qua chuyến công du lần này, Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ coi Việt Nam như trung tâm đầu mối giao thương, liên lạc tại khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Tin tưởng, tín nhiệm để Việt Nam tổ chức các chương trình hội nghị quốc tế, phát huy thế mạnh về an ninh, an toàn, ổn định chính trị của Việt Nam.

Hoa Kỳ hội tụ tinh hoa, nhân tài của thế giới, sau những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, chúng ta đã có thêm nhiều hoạt động thiết thực về giao lưu văn hóa, thể thao, mở rộng đào tạo khoa học, kỹ thuật, y tế… Việt Nam trân trọng và sử dụng hợp lý gần 40 triệu liều vaccine COVID-19  mà Hoa Kỳ trao, góp phần nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống vào trạng thái bình thường mới “thích ứng linh hoạt, an toàn”, cũng là giúp doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh. Hoa Kỳ vừa khai trương Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội nhân chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris, như sự đánh dấu cho sự hợp tác chặt chẽ về Y tế Hoa Kỳ - Việt Nam.

Ngoài các vấn đề nội bộ, có thể hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thảo luận vấn đề Mê Kông, Myanmar, Triều Tiên, phòng chống đại dịch COVID-19..., những vấn đề nằm trong hoạt động của hội nghị cấp cao ASEAN.

Chúng ta cùng chúc cho chuyến thăm thành công tốt đẹp!