Tập đoàn Hoa Sen vẫn thận trọng với năm 2019

L.Mỹ 15/01/2019 06:06

Dự báo ngành thép 2019 vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều bất lợi, thị trường có thể diễn ra sự sàng lọc lớn, Hoa Sen Group (HoSE: HSG) khá thận trọng về chỉ tiêu kinh doanh.

Trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (niên độ 2018-2019), HSG đã có một bước đi ngoạn mục: Xuất khẩu 17.000 tấn tôn sang Mỹ. 

Hoa Sen Group đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2018-2019 với các chỉ tiêu còn thể hiện dự báo thận trọng.

Hoa Sen Group đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên 2018-2019 với các chỉ tiêu còn thể hiện dự báo thận trọng.

Trước đó năm 2018, HSG đã xuất khẩu 15.000 tấn tôn đi châu Âu. HSG cũng đã nhiều lần xuất khẩu tôn đi Mỹ và ghi nhận doanh thu lớn. Riêng đối với đợt xuất khẩu này, 17.000 tấn được rời bến từ cảng Hà Tĩnh, đã đánh dấu cột mốc Nhà máy Hoa Sen Nghệ An đạt tổng sản lượng tiêu thụ 637,3 nghìn tấn, xuất khẩu đạt 195,2 nghìn tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu đi thị trường Mỹ đạt 135 nghìn tấn, chiếm hơn 70% sản lượng xuất khẩu của nhà máy. Và đây cũng là câu trả lời của HSG trong bối cảnh ngành thép gặp "vận đen" với chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền Donald Trump, tăng thuế nhập khẩu tôn thép lên "kịch đỉnh" để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ. 

Có thể bạn quan tâm

  • Ngành thép làm gì để tránh “cơn mưa” vụ kiện?

    05:56, 10/01/2019

  • Vì sao hàng loạt giá cổ phiếu ngành thép phá đáy?

    11:15, 03/12/2018

  • Giải pháp bền vững cho ngành thép

    06:06, 27/11/2018

  • Ngành thép lại lao đao

    00:46, 15/10/2018

  • Hoa Sen Group tiếp tục xuất khẩu 17.000 tấn tôn đi Mỹ

    00:01, 11/01/2019

  • HSG sẽ đi lên từ cuối dốc?

    10:15, 09/01/2019

Tuy nhiên, mảng xuất khẩu vẫn giữ được các đơn hàng nếu được xem là một góc tích cực của HSG và cho thấy sự đầu tư các nhà máy ở nhiều khu vực trọng điểm trên cả nước, là một quyết định đúng (dù với quyết định này, HSG nặng gánh chi phí đầu tư), thì ở thị trường nội địa, 2018 đã qua không ghi nhận con đường tươi sáng của Tập đoàn.

Tại đại hội cổ đông vừa diễn ra, ông Lê  Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho biết, từ 2019-2020, tình hình được báo vẫn còn rất phức tạp, chưa biết chiến tranh thương mại Trung- Mỹ sẽ diễn tiến ra sao?. Con tàu của HSG năm 2018 theo đó cũng đã gặp khó khăn không ít với gánh nặng tồn kho cao, nợ vay trên 14.000 tỷ đồng (tính tới cuối niên độ 1/7/2017 – 30/9/2018).

Kết thúc niên độ, HSG chỉ ghi nhận khoản lợi nhuận 410 tỷ đồng trong năm 2018, giảm 69% so với năm trước đó và là mức thấp nhất trong 4 năm qua. Riêng trong quý 4, Công ty ghi nhận khoản lỗ hơn 100 tỷ.

Trước tình hình trên, HSG cho biết tiếp tục đưa ra các giải pháp để giải quyết tình hình, tập trung vào việc quản lý hàng tồn kho, công nợ, tiết giảm chi phí nhằm tối ưu nguồn lực hoạt động. 

Theo đó, tại đại hội, HĐQT HSG đã trình cổ đông thông qua mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 31.500 tỷ và 500 tỷ đồng cho niên độ tài chính mới.

Nếu so với các chỉ tiêu kinh doanh mà HSG đã đạt được trong những năm gần đây, có thể thấy tập đoàn này vẫn đang nỗ lực đảm bảo giữ ổn định tăng trưởng doanh thu - giữ thị phần, điều cốt lõi của HSG tại nội địa. Lợi nhuận của HSG đã giảm về mức khá thấp trong mục tiêu, chỉ bằng hơn 1/3 của năm 2017 và 1/3 của 2016 - 2 năm HSG đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên ngàn tỷ đồng.

Thận trọng trong chỉ tiêu kinh doanh, HSG đang cho thấy sự nhận diện khó khăn và đối mặt của Tập đoàn này với cạnh tranh trong ngành thép 2019. Như ông Lê Phước Vũ chia sẻ, đây chính là giai đoạn "sàng lọc". HSG liệu có cần xốc lại chiến lược, sàng lọc những mảng miếng còn vướng víu cồng kềnh của mình để tiếp tục cho những câu trả lời tích cực như hàng tôn liên tục rời bến đi Mỹ, ngay cả giữa bình yên của tâm bão?

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Tập đoàn Hoa Sen vẫn thận trọng với năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO