TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

Tự chủ đại học: Bài 1 - Thay đổi tư duy

cách đây 3 năm | Tâm điểm

Tự chủ đại học: Bài 1 - Thay đổi tư duy

06:00, 20/11/2020

Tương lai cho tự chủ Đại học ở Việt Nam

Tự chủ Đại học là xu thế tất yếu đối với các trường Đại học. Một nút thắt khá quan trọng cần gỡ trong quá trình tự chủ ĐH đó là tiến tới việc giẩm vai trò của đơn vị chủ quản.

06:00, 19/11/2020

Tự chủ đại học nhìn từ Đại học Tôn Đức Thắng

Chính phủ ủng hộ mô hình tự chủ của Trường Đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng (TDTU). Đây là một mô hình tốt, là điểm sáng của giáo dục ĐH và tự chủ ĐH.

15:00, 09/11/2020

"Tự chủ đại học không có nghĩa là không có quản lý"

Tự chủ đại học không có nghĩa là không quản lý. Không có nghĩa là Nhà nước không đầu tư tiền nữa.

11:00, 10/10/2019

“Nguồn” cho tự chủ đại học

Tự chủ đại học là xu thế tất yếu cần phải làm. Tuy nhiên, việc thực hiện các cơ chế giao nhiệm vụ, “đặt hàng” còn rất chậm.

07:23, 15/11/2018

Tự chủ đại học: "Cởi trói" cơ chế thì mới có tự chủ thực chất

Tự chủ đại học vẫn còn là bài toán cần lời giải từ sự đồng bộ, tương thích trong hệ thống pháp luật. Phải được gỡ bỏ hay cởi trói cơ chế thì các cơ sở giáo dục đại học mới tự chủ một cách thực chất.

15:20, 06/11/2018

Gỡ nút thắt “tự chủ đại học”

Nhấn mạnh thời gian qua việc tự chủ nhưng khống chế học phí, dẫn đến một số trường khó tự chủ, ĐBQH Dương Minh Tuấn (Bà Rịa Vũng Tàu) cho biết, tự chủ học thuật là mục tiêu phát triển.

20:00, 18/07/2018

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tự chủ đại học phải đồng bộ với cơ chế đặt hàng

"Phải hoàn thành sớm nghị định đặt hàng đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với các trường ĐH tự chủ này cho đồng bộ với nghị định tự chủ ĐH".

ĐIỂM BÁO NGÀY 24/4: Đòn bẩy tổng lực cho bất động sản phía Nam

Các bộ luật sớm có hiệu lực được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phía Nam phát triển ổn định và lành mạnh. Đồng thời, có nhiều chính sách hỗ trợ, cùng với đó là các quy định minh bạch hơn.