Lễ công bố sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tổ chức lại không gian phát triển vùng, mở ra cơ hội mới về quản trị, kinh tế và phục vụ nhân dân.
Sáng 30/6/2025, tại TP Vĩnh Long, Lễ công bố Nghị quyết và Quyết định của Quốc hội về việc sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh được tổ chức trọng thể. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tổ chức hành chính – kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hướng đến tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phát triển toàn diện nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ – năng lượng xanh, đồng thời tổng kết một quá trình chuẩn bị chu đáo, nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân.
LỄ công bố kết nối truyền hình tới 124 điểm cầu xã, phường mới. Đại diện lãnh đạo trung ương có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Lê Minh Trí – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Trí thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đọc diễn văn chúc mừng và định hướng nhiệm vụ cho địa phương, nhấn mạnh: “Việc sắp xếp, sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh thành một đơn vị hành chính – kinh tế mới không chỉ là hoạt động hành chính đơn thuần mà là bước đi chiến lược có ý nghĩa to lớn cả về mặt chính trị, hệ thống quản lý nhà nước. Việc sắp xếp nhằm tạo lập không gian phát triển mới, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của vùng."
Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị, tỉnh Vĩnh Long sau lễ “khẩn trương bắt tay vào công việc với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, chủ động, sáng tạo và đồng bộ; phải tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, đoàn kết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nhanh chóng bắt nhịp công việc”. Ông nhấn mạnh việc chuyển đổi phương thức phục vụ của cán bộ công chức: “Ngay ngày mai (01/7/2025) tất cả công việc theo thẩm quyền của hai cấp (tỉnh, xã) phải được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn” và “giữ gìn hình ảnh, tác phong người cán bộ: từ phục vụ hành chính sang phục vụ Nhân dân”.
Để hỗ trợ cho cấp xã còn thiếu cán bộ chuyên môn, đồng chí Lê Minh Trí yêu cầu “cấp tỉnh phải bố trí, tăng cường kịp thời, đầy đủ, hỗ trợ, giúp đỡ đảm bảo công việc thông suốt”, đặc biệt là vận hành Trung tâm Dịch vụ Hành chính công cấp xã, “đảm bảo thông suốt vì đây là cấp phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân và doanh nghiệp, kể cả y tế, giáo dục, văn hóa…”
Đồng chí cũng giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Vĩnh Long phải “bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương (Chỉ thị 45‑CT/TW, Nghị quyết 57, 66, 68‑NQ/TW, Kết luận 123-KL/TW…) và thực tiễn địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình, tiến độ triển khai; đưa các chủ trương, định hướng chiến lược lớn và mới của Trung ương vào thực tiễn”.
Cũng ngay tại lễ, đồng chí Ngô Chí Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long – thay mặt tỉnh tiếp thu các chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Lê Minh Trí, coi đây là những nhân tố quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh vững bước vào kỷ nguyên mới phát triển thịnh vượng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cam kết “khẩn trương triển khai kết luận, chỉ đạo của Trung ương thật đồng bộ, hiệu quả”, kiện toàn bộ máy, chăm lo đời sống cán bộ – đảng viên, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cung cấp dịch vụ bình thường cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về y tế, giáo dục và văn hóa.
Sự kiện sáp nhập chính thức đưa tỉnh Vĩnh Long mới vào hoạt động với diện tích 6.296,2 km², dân số hơn 4,25 triệu người, gồm 124 đơn vị xã, phường; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 83 đồng chí, Ban Thường vụ 22 đồng chí Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đạt tỷ lệ đồng thuận rất cao – trên 99%, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ từ cấp cơ sở . Trong đó, việc sắp xếp cấp xã tinh gọn giảm gần 66% đơn vị, giúp giảm biên chế, tối ưu hóa bộ máy quản lý.
Việc sáp nhập được triển khai khéo léo để bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, đúng trình tự pháp luật. Việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo đã được thực hiện nhanh chóng: ông Ngô Chí Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (mới); ông Lữ Quang Ngời giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
Việc bố trí gần 800 cán bộ công chức, cán bộ chuyên môn được quan tâm chu đáo, với nơi ăn ở, tàu xe đưa đón nhằm đảm bảo ổn định và vận hành liên tục.
Sáp nhập tỉnh không chỉ là điều chỉnh hành chính mà là bước ngoặt để khơi thông không gian phát triển vùng. Tỉnh mới hội tụ thế mạnh nông nghiệp dừa, tôm, trái cây đặc sản, kết hợp công nghiệp chế biến, dịch vụ, logistics biển, năng lượng tái tạo. Cộng hưởng di sản văn hóa, đặc biệt nghệ thuật hát bội – hiện đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và sẽ được khai thác để phát triển du lịch miệt vườn, sinh thái.
Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh rằng tỉnh cần kết hợp phát triển kinh tế biển với các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu: làm đê biển, cống ngăn mặn, trồng rừng ngập mặn, áp dụng công nghệ thông minh. Lãnh đạo tỉnh sẽ phải rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đẩy mạnh an sinh xã hội, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Chỉ thị 45 và tạo văn kiện phù hợp với tình hình tỉnh mở rộng, không gian và dư địa phát triển mới.
Lễ công bố sáp nhập tỉnh Vĩnh Long sáng 30/6/2025 đánh dấu kết thúc giai đoạn chuẩn bị pháp lý, hành chính và mở ra kỷ nguyên mới cho một vùng đất giàu tiềm năng. Những phát biểu chỉ đạo mang tầm chiến lược của đồng chí Lê Minh Trí là kim chỉ nam để Vĩnh Long nhanh chóng triển khai hành động, tổ chức bộ máy, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội bền vững, thích ứng với thời đại mới. Tỉnh mới sẽ là “một tỉnh – một ý chí – một hành động – một niềm tin thắng lợi”, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khai thác tối đa tiềm năng, vươn lên mạnh mẽ trong tương lai.