Vui chơi có thưởng hay cờ bạc trá hình?

Diendandoanhnghiep.vn Tháng giêng là tháng đầu năm, ra Tết mọi người nô nức đi lễ chùa, đến các nơi danh lam thắng cảnh du xuân, tham gia các lễ hội với nhiều trò chơi sau mấy năm gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19.

>> [CẢM XÚC XUÂN] Du Xuân đảo Dáu

Nhiều lễ hội có những trò chơi dân gian thú vị thu hút nhiều người xem, người chơi như xem đấu vật cổ truyền, bắt vịt dưới ao, đánh đu, bịt mắt đập niêu, đi cầu thùm… Những phần thưởng nho nhỏ, xinh xắn, đáng yêu như cặp vịt tơ, chiếc niêu đất, chồng bánh đa nướng làm giải thưởng khiến người chơi cũng vui mà người xem cũng thú, cổ vũ nhiệt tình cùng những tràng cười sảng khoái góp phần thêm rộn ràng cho các hội xuân.

Giữa không khí tưng bừng của lời ca tiếng hát, từng đoàn thanh niên nam nữ xúng xính váy áo đi trảy hội rồi bay bổng trên cây đu, khéo léo đi trên cầu thùm. Những đô vật khoẻ mạnh lực lưỡng, gân guốc đua sức, khoe tài trên sới vật trong tiếng trống liên thanh dồn dập liên hồi.

Có cả các trò hiện đại như phi tiêu nổ bóng nhận quà, nhìn vẻ mặt sáng bừng sung sướng thích thú của cô gái khi bạn trai phi tiêu làm nổ bóng bay, nhận phần quà là con giống bằng bông xinh xắn đáng yêu làm mùa xuân thêm xuân. Vòng quay chiếc nón kì diệu với phần thưởng là móc khoá hình con mèo thần tài ngộ nghĩnh thu hút người chơi rất đông.

f

Đánh bạc ngày tết. Ảnh minh hoạ

Tiếc thay bên cạnh đó có những người mang quan niệm “tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè”, lợi dụng tâm lý thử vận may đầu năm của khách hành hương để tổ chức các hình thức cờ bạc trá hình, biến tướng, núp bóng các trò vui chơi có thưởng.

Liệu còn là vui chơi khi chơi bầu, tôm, cua, cá mà đặt cửa hàng triệu đồng, được thua hàng chục triệu trong thời gian rất ngắn. Còn là vui chơi giải trí khi giải cờ thế, đấu cờ tướng với tiền cược lên hàng chồng dầy loại tiền mệnh giá cao. Có chỗ còn lén lút chơi xóc đĩa, đá gà với sự sát phạt công khai. Khách hành hương nào không kiểm soát được là bị lùa như lùa gà với đội hình cò mồi với đủ ngón nghề “cờ gian bạc lận”. Để khi chơi nghĩ thử chút cho vui, khi rời đi thì vui không nổi vì số tiền mang theo bị thua sạch nhẵn. Đi hội xuân mà ra về với bộ mặt tiu nghỉu, vợ chồng thì cãi cọ nhau suốt trên đường về. Có đôi bạn trẻ khi ra về rồi lặng lẽ chia xa vì cô gái không thể chấp nhận người có máu đỏ đen, đam mê cờ bạc để chọn làm chồng.

>> [CẢM XÚC XUÂN] Trận đòn ngày Tết và giấc mơ sổ xố của mẹ

>> [CẢM XÚC XUÂN] Về làng nghe tiếng đất hô...

Chưa kể với số tiền ăn thua đó rất dễ bắt và xử lý:

“Nếu tổng số tiền thu trực tiếp tại chiếu bạc cùng với số tiền, hiện vật thu giữ trên người mà chứng minh được là sẽ sử dụng để đánh bạc từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) thì người đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017”.

Chỉ các hình thức được nhà nước cho phép chơi như xổ số, lô tô hay hoạt động trong các casino có cấp phép mới được coi là hợp pháp, các hoạt động ăn tiền hay giải thưởng có giá trị vật chất lớn là sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc. Rất nhiều vụ bắt bạc được tiến hành dù cho có ở tư gia với lý lẽ không phải là sới bạc và người nhà chơi với nhau chứ không có ai gá bạc, hay mở sòng.

Vậy làm sao để đi lễ hội du xuân được hưởng niềm vui trọn vẹn?

Thứ nhất, du khách phải tự ý thức và kiểm soát bản thân mình, không ai có thể dắt tay, ép buộc bạn phải tham gia các trò đen đỏ. Không tò mò đứng xem những trò chơi có tính sát phạt cao để dính bẫy của đội cò mồi. Đội chuyên nghiệp có cách đánh lừa để lùa gà bằng cách thắng nhà cái liên tục để khơi dậy lòng tham của khách hành hương, sẽ tìm mọi cách với các đòn tâm lý để khách chơi thử và thả cho thắng những ván đầu.

Nếu du khách dừng ngay, ăn non, thì sẽ có các thành phần hổ báo cáo chồn ra hỏi thăm bạn và ép bạn chơi tiếp. Còn khi khách tự tham gia rồi cuốn vào trò chơi thì chỉ khi không còn gì để chơi mới có thể thoát ra được. Vì bây giờ, dưới sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử cùng sự phối hợp nhịp nhàng từ các cò mồi, du khách chỉ có thua chứ không bao giờ có cửa thắng. Kể cả có những trò khách tự tin mình có thể giỏi như giải cờ thế, chơi cờ tướng…

Thứ hai, ban tổ chức lễ hội phải quản lý các hình thức trò chơi có mặt trong lễ hội, cấm tuyệt đối các trò vui chơi biến tướng, giám sát các trò vui chơi có thưởng như ném vòng cổ chai, ném bóng vào rổ, chọi gà, bầu, tôm, cua, cá,… chỉ được khống chế bằng các giải thưởng vui vẻ động viên như gấu bông, bánh kẹo, nước ngọt.

Người viết đã từng đi lễ chùa ở Hải Phòng mà người ta dùng cây mía chia ra để hai bên xuống tiền đánh bầu, tôm, cua, cá với số tiền nhìn hoa mắt, chóng mặt như trong sòng bạc lớn.

Thứ ba, lực lượng công an gọi hỏi răn đe trước các đối tượng cờ bạc cộm cán, nghiêm cấm tổ chức, dụ dỗ lập đường dây cò mồi, sẵn sàng xử lý nghiêm các hoạt động cờ bạc trá hình thì chắc chắn sẽ có mùa lễ hội an toàn, vui tươi, lành mạnh cho nhân dân sau đại dịch.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Vui chơi có thưởng hay cờ bạc trá hình? tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713570127 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713570127 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10