Chuyến công du thành công của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Diendandoanhnghiep.vn Cùng với các hoạt động đối ngoại gần đây của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của đất nước trên trường quốc tế.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh (từ ngày 31/10 đến ngày 3/11), thăm chính thức Cộng hòa Pháp (từ ngày 3/11 đến 5/11).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu quan trọng trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).

Trong thời gian tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chương trình làm việc dày đặc và hiệu quả cao với hàng chục hoạt động song phương và đa phương, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị COP26; tham dự và phát biểu tại các sự kiện công bố sáng kiến của một số đối tác quan trọng bên lề COP26.

Đáng chú ý, Thủ tướng có hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các quốc gia như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Canada, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan… và lãnh đạo các tổ chức quốc tế như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)...; cùng hơn 30 cuộc đối thoại, tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, trường đại học, các tổ chức hàng đầu thế giới và Vương quốc Anh.

Thủ tướng Jean Castex chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Thủ tướng Jean Castex chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Kế tiếp, sau khi kết thúc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex, lãnh đạo hai quốc gia đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp của hai nước. Trước đó vài ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tham dự và chứng kiến lễ ký 26 thỏa thuận hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến Scotland - bà Nicola Sturgeon nhân dịp dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến Scotland - bà Nicola Sturgeon nhân dịp dự Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh.

Một điều vui mừng trong chuyến thăm và làm việc này là lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã có các biện pháp mạnh mẽ, kịp thời để kiểm soát dịch bệnh và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất trước tác động của COVID-19.

Các tập đoàn, doanh nghiệp khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư, dành các nguồn vốn và công nghệ cao để đồng hành với Việt Nam đưa kinh tế khởi sắc và đón bắt các xu thế phát triển mới, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, cơ sở hạ tầng…

Qua đó, các thỏa thuận giữa các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam với Anh và Pháp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thương mại, y tế, nông nghiệp, giáo dục, năng lượng, bảo vệ môi trường, thể dục thể thao, tư pháp. Ước tính giá trị của các thỏa thuận này lên đến hàng tỉ USD.

Trao đổi với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Anh, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm hợp tác đầu tư dựa trên tinh thần hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Anh, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm hợp tác đầu tư dựa trên tinh thần hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro. Ảnh: TTXVN

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 6,2 triệu USD, đích thân Tổng Giám đốc điều hành WB – ông Axel Van Trotsenburg ủng hộ Việt Nam hoãn trả nợ để dành nguồn lực cho phòng chống dịch. Càng không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Ngân hàng Standard Chartered – ông Jose Vinals nhận định: “Việt Nam sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhấn mạnh: “Chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Vương quốc Anh và Pháp đã mang về cho Việt Nam hơn 30 tỉ USD thông qua các bản hợp đồng hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp. Đây là kết quả ấn tượng của các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong chuyến đi”.

Ngoài ra, ai cũng biết chuyến công du của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp. Kết quả về ngoại giao vaccine đạt được trong chuyến đi cũng là một trọng tâm của chuyến thăm lần này.

Các nước chia sẻ khó khăn và đáp ứng tích cực đề nghị của Việt Nam. Trong đó, Pháp công bố viện trợ thêm gần 1,4 triệu liều vaccine COVID-19 qua kênh song phương và cơ chế COVAX; Anh khẳng định sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine; Công ty cổ phần vaccine Việt Nam và Astra Zeneca ký hợp đồng mua 25 triệu liều…

Có thể thấy, chỉ trong 7 ngày, hình ảnh một Việt Nam trên trường quốc tế đã rất khác, đầy uy tín, tự tin, bản lĩnh ghi lại nhiều dấu ấn đậm nét, không chỉ là góp tiếng nói tại Hội nghị COP26 mà còn ở động thái chủ động tăng cường sự giao lưu hợp tác, mở ra và đem về cho Việt Nam cơ hội vàng phát triển kinh tế.

Để có cái nhìn sâu sắc nhất về chuyến công du của Thủ tướng xin được trích lời nhận định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: “Chuyến thăm chính thức Pháp lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước”.

Đánh giá này cũng có thể là một phần thước đo cho giá trị và ý nghĩa của chuyến công du đặc biệt của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, mở thêm nhiều cánh cửa phát triển kinh tế ở trời Âu.

Chính vì vậy, chúng ta có thể tự tin nói một điều rằng: Cùng với các hoạt động đối ngoại gần đây của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của đất nước trên trường quốc tế. Đồng thời mở thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho nước nhà.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Chuyến công du thành công của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714184754 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714184754 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10