Vụ Lazada bị kiện vì “tiếp tay” tiêu thụ sách giả: Lẽ phải cần được thực thi!

KHÔI NGUYÊN 16/09/2020 11:00

Vụ First News-Trí Việt khởi kiện Lazada vì “tiếp tay” cho sách giả mới đây được dư luận quan tâm và ủng hộ, việc làm này là cần thiết để lấy lại niềm tin cho giới làm sách, lẽ phải cần được thực thi…

hihihi

Nhiều đơn vị làm sách là nạn nhân của tình trạng in sách, bán sách lậu. Ảnh: Gia Nguyễn/DĐDN

Trong nước, rất nhiều đơn vị làm sách là nạn nhân của tình trạng in sách, bán sách lậu. Tuy nhiên, năm 2011, lần đầu tiên có một đơn vị làm sách quyết liệt phản ứng trước tệ nạn này bằng cách nhờ đến sự can thiệp của luật pháp, lần đầu tiên trong làng xuất bản Việt Nam có đơn vị cương quyết đương đầu tuyên chiến với sách lậu. Đó là khi First News-Trí Việt kiện cơ sở đóng sách Huy Thi (Thanh Trì, Hà Nội) sau khi bắt quả tang cơ sở này in lậu với số lượng lớn những tựa sách mà công ty giữ bản quyền.

Tuy nhiên, phiên toà xử vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại của First News-Trí Việt gây bất ngờ khi kết quả xử trắng án cho phía in lậu… Nhiều người trong giới làm sách đã bày tỏ thất vọng về kết quả này.

hihii

First News-Trí Việtđã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về vấn nạn in lậu, về chuyện công khai ăn cắp bản quyền, vi phạm luật pháp, kiếm tiền bất hợp pháp...Ảnh: Trí Việt

Thế nhưng, nhiều chuyên gia lại cho rằng, dù phía in lậu được xử trắng án, nhưng qua vụ án này, First News-Trí Việtđã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về vấn nạn in lậu, về chuyện công khai ăn cắp bản quyền, vi phạm luật pháp, kiếm tiền bất hợp pháp...

Những ngày vừa qua, việc First News-Trí Việt tiếp tục khởi kiện Lazada vì đã “tiếp tay” cho sách giả, sách lậu đã được dư luận vô cùng quan tâm và ủng hộ, nhiều người cho rằng, việc làm này là cần thiết để lấy lại niềm tin cho giới làm sách, cũng như cho độc giả tại Việt Nam.

Thông tin trước báo giới, giám đốc Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News, ông Nguyễn Văn Phước cho biết, sau khi First News nhiều lần cảnh báo về hành vi tiếp tay tiêu thụ số lượng lớn sách giả trên các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam trong 2 năm qua, trong đó, có sàn thương mại điện tử Lazada, nhưng Lazada vẫn phớt lờ, bất chấp.  Điều đáng nói, sàn thương mại điện tử này vẫn không hề có kiểm soát khi liên tục bán sách giả…

hihih

Cần lấy lại niềm tin cho các tác giả, nhà xuất bản và giới làm sách, công lý, lẽ phải nhất định phải được thực thi. Ảnh: Hồ sơ kiện Lazada/ Trí Việt

Đây là hành động "tức nước vỡ bờ", trong suốt đại dịch, Lazada là sàn thương mại điện tử bán nhiều sách giả nhất. Gần đây, Lazada vẫn tiếp tục bán rất nhiều sách giả của tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh và hơn 400 đầu sách của Trí Việt, được làm giả từ những trùm in lậu làm giả sách ở Hà Nội. First News đã bị thiệt hại nhiều tỷ đồng”, vị đại diện First News bức xúc.

Trao đổi thông tin về vụ việc này, một số doanh nghiệp làm sách chia sẻ, những năm trước khi nạn in lậu hoành hành dữ dội, một số đơn vị cũng lên tiếng nhiều lần với các cơ quan chức năng nhưng rồi thấy không đạt kết quả đáng kể mà lại rất tốn thời gian, công sức.

Không phải đơn vị nào cũng đủ kiên nhẫn và chịu mất công sức, thời gian như First News để đi "rình", "bắt sách lậu". Chúng tôi chỉ biết kêu gọi độc giả ủng hộ mua sách thật, không mua sách lậu thông qua các diễn đàn mạng xã hội…

Vụ việc First News-Trí Việt khởi kiện Lazada sẽ là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ trước vấn nạn sản xuất và tiêu thụ hàng giả, sách giả ở Việt Nam. Cần lấy lại niềm tin cho các tác giả, nhà xuất bản và giới làm sách. Công lý, lẽ phải nhất định phải được thực thi”, đại diện một đơn vị nhấn mạnh.

Ở khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Trọng Hiệp – Giám đốc Công ty Luật HPVN nhận định, sàn thương mại điện tử Lazada có vai trò kết nối giữa người bán và người mua. Vì vậy, trách nhiệm của Lazada là phải đảm bảo thông tin, chất lượng và tính pháp lý của tất cả các sản phẩm được chào bán trên sàn.

"Việc để sách giả, sách lậu bán tràn lan trên kênh thương mại điện tử của mình không khác gì Lazada đang tiếp tay cho các "gian thương" buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Ở Việt Nam, đây là một câu chuyện phổ biến, do chưa được kiểm soát chặt chẽ, chế tài xử lý vi phạm còn nương nhẹ, chưa có tính răn đe. Phần lớn, vẫn chỉ dừng lại ở khung vi phạt hành chính. Trong khi đó, lợi nhuận đưa lại từ việc bán hàng nhái, hàng giả là vô cùng to lớn", luật sư Hiệp nhận định.

Có thể bạn quan tâm

  • Sách giả, sách lậu đang “triệt tiêu” sự sáng tạo!

    Sách giả, sách lậu đang “triệt tiêu” sự sáng tạo!

    04:30, 14/09/2020

  • Xử lý vấn nạn sách giả, sách lậu: Cần một chế tài mạnh tay

    Xử lý vấn nạn sách giả, sách lậu: Cần một chế tài mạnh tay

    04:30, 05/08/2020

  • Sau màn “cất lưới” sách giả, sách lậu: Pháp luật có được thực thi?

    Sau màn “cất lưới” sách giả, sách lậu: Pháp luật có được thực thi?

    06:50, 10/07/2020

  • Cận cảnh cuộc “cất lưới” sau hành trình “truy vết” sách giả, sách lậu

    Cận cảnh cuộc “cất lưới” sau hành trình “truy vết” sách giả, sách lậu

    17:02, 09/07/2020

  • Vấn nạn sách giả, sách lậu (Bài 5): Hành trình “truy vết”…

    Vấn nạn sách giả, sách lậu (Bài 5): Hành trình “truy vết”…

    11:01, 09/07/2020

  • Vấn nạn sách giả, sách lậu (Bài 4): Mập mờ... khái niệm?

    Vấn nạn sách giả, sách lậu (Bài 4): Mập mờ... khái niệm?

    11:01, 08/07/2020

  • Vấn nạn sách giả, sách lậu (Bài 3): Lợi nhuận “cao” - Rào cản “thấp”!?

    Vấn nạn sách giả, sách lậu (Bài 3): Lợi nhuận “cao” - Rào cản “thấp”!?

    12:50, 03/07/2020

  • Vấn nạn sách giả, sách lậu (Bài 1): Nỗi đau của doanh nghiệp…

    Vấn nạn sách giả, sách lậu (Bài 1): Nỗi đau của doanh nghiệp…

    10:30, 26/06/2020

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Vụ Lazada bị kiện vì “tiếp tay” tiêu thụ sách giả: Lẽ phải cần được thực thi!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO