>>>Hải Dương: Công bố 3 doanh nghiệp không triển khai dự án, để đất hoang hoá

Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình thuộc phường Hải Tân, TP. Hải Dương được kỳ vọng là khu đô thị sinh thái bậc nhất của tỉnh. Khu đô thị này triển khai từ năm 2018, được xây dựng trên nền bãi rác Nam Soi, khu vực chứa rác thải của tỉnh Hải Dương trong nhiều năm. Năm 2011, bãi rác Nam Soi bị đóng cửa nhưng lượng rác thải tồn đọng tại đây không biết bao giờ sẽ được xử lý dứt điểm.

Hàng nghìn tấn rác thải cạnh khu đô thị sang trọng

Hàng nghìn tấn rác thải cạnh khu đô thị sang trọng

Được biết, bãi rác Nam Soi giao cho Công ty TNHH Hoàng Huy Hải Dương xử lý loại bỏ hoàn toàn bãi rác khỏi vị trí hiện có, kể cả số lượng rác đã chôn lấp. Theo tính toán của Công ty TNHH Hoàng Huy Hải Dương, số rác thải cần xử lý di chuyển là khoảng 294.000 m3. Sau nhiều năm tiến hành xử lý, hiện vẫn còn hàng nghìn tấn rác (chủ yếu là ni-lông) được đóng thành từng khối hình vuông vẫn chưa được di chuyển khỏi khu vực này.

Sau nhiều năm tiến hành xử lý, hiện vẫn còn hàng nghìn tấn rác (chủ yếu là ni-lông) được đóng thành từng khối hình vuông vẫn chưa được di chuyển

Sau nhiều năm tiến hành xử lý, hiện vẫn còn hàng nghìn tấn rác (chủ yếu là ni-lông) được đóng thành từng khối hình vuông vẫn chưa được di chuyển

Hiện, số rác này không được che chắn, các kiện nilon đặt trực tiếp trên nền đất, xếp thành những “bức tường” cao từ 3-4m, dài từ vài chục đến hàng trăm mét. Khi trời mưa, nước ô nhiễm từ đây chảy ra, nắng lên thì bốc mùi hôi khiến người dân khu vực bức xúc.

công ty Huy Hoàng đã không xử lý nilon bằng phương pháp đốt mà chỉ giặt rửa, đóng kiện, tập kết trong khuôn viên.

Công ty Huy Hoàng đã không xử lý nilon bằng phương pháp đốt mà chỉ giặt rửa, đóng kiện, tập kết trong khuôn viên.

Theo phương án được phê duyệt, nilon trong bãi rác Soi Nam sau khi phân loại, một phần được xử lý bằng phương pháp đốt, một phần được giặt rửa, đóng kiện, đưa đi tái chế. Tuy nhiên, nhiều tháng trở lại đây, công ty Huy Hoàng đã không xử lý nilon bằng phương pháp đốt mà chỉ giặt rửa, đóng kiện, tập kết trong khuôn viên.

Theo phương án được phê duyệt, nilon trong bãi rác Soi Nam sau khi phân loại, một phần được xử lý bằng phương pháp đốt, một phần được giặt rửa, đóng kiện, đưa đi tái chế. Tuy nhiên, nhiều tháng trở lại đây, công ty Huy Hoàng đã không xử lý nilon bằng phương pháp đốt mà chỉ giặt rửa, đóng kiện, tập kết trong khuôn viên.

Theo Bà Nguyễn Thị Mận (TP. Hải Dương) chia sẻ: “Đô thị này được đánh giá là nơi đáng sống nhất của tỉnh. Gia đình tôi đã mua đất về đây ở nhưng khu đô thị gần bãi rác quá trông vừa phản cảm, vừa dễ ô nhiễm môi trường”.

Theo Bà Nguyễn Thị Mận (TP. Hải Dương) chia sẻ: “Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình này được đánh giá là nơi đáng sống nhất của tỉnh. Gia đình tôi đã mua đất về đây ở nhưng khu đô thị gần bãi rác quá trông vừa phản cảm, vừa dễ ô nhiễm môi trường”.

bức tường” cao từ 3-4m, dài từ vài chục đến hàng trăm mét

Bức tường rác cao từ 3-4m, dài từ vài chục đến hàng trăm mét

Trước đó, theo kết quả khảo sát vào giữa năm 2021, của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, Công ty Huy Hoàng đang tập kết khoảng 5000 tấn nilon (3.000 tấn trong hành lang đê Thái Bình và khoảng 2000 tấn trong khuôn viên công ty).

Trước đó, theo kết quả khảo sát vào giữa năm 2021, của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, Công ty Huy Hoàng đang tập kết khoảng 5000 tấn nilon (3.000 tấn trong hành lang đê Thái Bình và khoảng 2000 tấn trong khuôn viên công ty).

Được biết, Chính quyển yêu cầu Công ty tập trung có biện pháp chuyển ngay lượng nilon đang tập kết đi xử lý. Nếu sau ngày 20/7/2021 (hoặc ngày khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh) công ty vẫn tập kết nilon không đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Được biết, Chính quyền yêu cầu Công ty tập trung có biện pháp chuyển ngay lượng nilon đang tập kết đi xử lý. Nếu sau ngày 20/7/2021 (hoặc ngày khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh) công ty vẫn tập kết nilon không đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Rác thải chủ yếu là nilon

Rác thải chủ yếu là nilon

Công ty Huy Hoàng đang tập kết khoảng 5000 tấn nilon (3.000 tấn trong hành lang đê Thái Bình và khoảng 2000 tấn trong khuôn viên công ty).

Công ty Huy Hoàng đang tập kết khoảng 5000 tấn nilon (3.000 tấn trong hành lang đê Thái Bình và khoảng 2000 tấn trong khuôn viên công ty).

Rác chất thành núi

Rác chất thành núi

Trước đó, Công ty Huy Hoàng cũng đã có công văn số 25/2001.CV-HHHD ngày 12/5/2021 giải trình với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cam kết chậm nhất giữa tháng 7/2021 sẽ chuyển toàn bộ lượng nilon đang tập kết đi xử lý.

Được biết, Chính quyền yêu cầu Công ty tập trung có biện pháp chuyển ngay lượng nilon đang tập kết đi xử lý. Nếu sau ngày 20/7/2021 (hoặc ngày khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh) công ty vẫn tập kết nilon không đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm theo các quy định của pháp luật.

Theo ông Phùng Văn Huy, đại diện Công ty Huy Hoàng cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do, lượng rác thải quá lớn so với mức đánh giá ban đầu (vượt dự kiến gần 2 lần), trong khi đó, người dân về khu đô thị cũng quá nhanh nên việc tiếp tục xử lý phế liệu làm nhựa tái sinh không phù hợp. “Chúng tôi đã đề nghị với các cấp lãnh đạo cho thuê hoặc mượn một khu đất nào đó trong quy hoạch của tỉnh để đơn vị mở cơ sở tái chế nilon nhưng chưa được phê duyệt”.

Đến nay, lượng rác thải khổng lồ này vẫn chưa thể di chuyển, người dân mong các cấp chính quyền sớm vào cuộc xử lý dứt điểm đem lại môi trường và mỹ quan đô thị cho nhân dân thành phố.